Đến nội dung chính

Chương 26

admin 1.215 Chữ Cài Đặt

Nụ cười vui vẻ của Bạc Lê Dã gần như khiến mắt Tần Minh Yên đau nhói. Lòng bàn tay cô dần bị móng tay bấm đến đỏ ửng.

Vừa nghĩ đến việc Bạc Lê Dã sẽ làm những chuyện từng làm với cô với một người khác, Tần Minh Yên cảm thấy mình sắp phát điên.

Ghen ghét và phẫn uất giống như từng mũi gai độc cắm sâu dưới đáy lòng, nhưng cô lại chẳng thể làm gì. Tần Minh Yên cưỡng ép dời mắt khỏi người Bạc Lê Dã, kìm nén xúc động muốn lập tức xông vào, bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa. Cô lấy điện thoại, dùng một chiếc SIM khác gửi tin nhắn cho Bạc Lê Dã.

[Ngoan ngoãn, tại sao lại muốn thích người mới? Cái người Tần Minh Yên đáng chết kia vừa mới đi, tại sao ngoan ngoãn lại muốn thích cô học muội đó?]

[Vậy tôi tính là gì? Tôi tính là gì, tôi tính là gì?]

[Tôi cũng rất muốn, rất muốn, rất muốn được em ôm vào lòng, vùi mặt vào ngực em mà hít hà cả ngày, cắn cho ngoan ngoãn không nghe lời sưng đỏ lên, khiến em xấu hổ đến mức không dám gặp người khác nữa.]
[Ngoan ngoãn, em có chịu không?]

Bạc Lê Dã nhìn thấy thông báo tin nhắn trên điện thoại, lập tức có một dự cảm chẳng lành.

Lấy cớ đi mua kẹo, cô cầm điện thoại đi đến kệ hàng. Sau khi xác định xung quanh không có ai, cô mới dám mở điện thoại.

Quả nhiên, những tin nhắn quấy rối quen thuộc, thậm chí ngày càng quá đáng, đã phủ kín màn hình.

Kẻ rình coi kia không còn thỏa mãn với việc thuật lại những gì mình nhìn thấy, mà đã to gan bắt đầu bộc lộ những suy nghĩ càng thêm bẩn thỉu trong tin nhắn.

Bạc Lê Dã tức giận đến mức cả người run lên. Cô đi về phía cửa cửa hàng tạp hóa, xúc động muốn tìm ra kẻ rình coi này đã dâng lên đến đỉnh điểm.

Cô gửi cho Cố Bạch Phàm một tin nhắn WeChat, nói mình đi vệ sinh, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Đang trong giờ học nên trên đường gần như không có ai, chỉ có hai giáo viên vừa đi vừa trò chuyện ngang qua.
Trước cửa hàng tạp hóa không có người. Cô lại đi đến ô cửa sổ bên cạnh cửa hàng, bởi kẻ rình coi kia từ trước đến nay rất thích đứng bên cửa sổ nhìn trộm cô.

Nhưng khi vòng qua bụi cỏ đi tới, nơi đó vẫn không một bóng người, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió. Góc khuất này thậm chí camera giám sát cũng không thể ghi hình được.

Rốt cuộc cô phải làm thế nào mới có thể bắt được, rồi thoát khỏi kẻ rình coi kia?

Một cảm giác bất lực xen lẫn phẫn nộ dâng lên từ đáy lòng. Bạc Lê Dã hung hăng đấm một cái vào tường.

Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bụi cây đổ rạp sột soạt. Bạc Lê Dã lập tức quay đầu lại: “Ai?”

Sau bụi cây thấp, cô nhìn thấy đồng phục Hải Xuyên, lạnh lùng nói: “Ra đây cho tôi, đừng có ở đó giả thần giả quỷ.”
Người kia chậm rãi đứng dậy, dáng người trông có vẻ không vững: “Là tôi.”

Cách một khoảng bụi cây, Bạc Lê Dã không nhìn rõ người đó. Nhưng giọng nói lại vô cùng quen thuộc: “… Tần Minh Yên?”

Tần Minh Yên đẩy bụi cây ra, bước chân lúc sâu lúc nông, đi rất chậm.

Bạc Lê Dã phát hiện đầu gối Tần Minh Yên bị trầy da, vết thương còn đang chảy máu. Sự đề phòng trên người cô lập tức thu lại, nhanh chóng chạy đến đỡ cô đứng dậy.

“Sao lại ngã thành thế này?”

Vết thương trên đầu gối Tần Minh Yên dường như khá nghiêm trọng, làn da trắng lạnh phủ đầy máu đỏ tươi. Ngay lúc được Bạc Lê Dã đỡ dậy, cô liền dựa vào người Bạc Lê Dã, miễn cưỡng mới có thể giữ vững trọng tâm.

Nhưng giây tiếp theo, cô lại cố sức thoát khỏi vòng tay Bạc Lê Dã. Vốn đang đầy một bụng tức giận, thấy Tần Minh Yên không biết điều như vậy, Bạc Lê Dã lập tức vỗ một cái lên eo cô: “Đừng nhúc nhích, cô còn muốn ngã thêm lần nữa sao?”

Tần Minh Yên khó xử nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Cô từng nói, nếu không được cô cho phép thì tôi không thể chạm vào cô nữa.”

“Bị thương thì lại khác. Chẳng lẽ tôi là loại người thấy chết không cứu sao?”

Thấy Tần Minh Yên không nói gì, Bạc Lê Dã lại hỏi: “Cô đến đây làm gì?”

Lần trước trong phòng vệ sinh ở đại lễ đường là Tần Minh Yên, lần này cô ra ngoài tìm người, gặp phải cũng là Tần Minh Yên.

Tại sao lần nào cũng là Tần Minh Yên?

Lần trước có thể là ngoài ý muốn, vậy lần này thì sao?

Đã lâu như vậy cô không để ý đến Tần Minh Yên, tại sao đúng lúc cô đi tìm kẻ rình coi thì Tần Minh Yên lại xuất hiện?

Ánh mắt Bạc Lê Dã dần trở nên lạnh lẽo. Không đợi Tần Minh Yên trả lời, cô đột nhiên túm lấy cô, ép người vào tường: “Nói đi, tại sao cô lại đến nơi hẻo lánh như vậy? Có phải cô đang theo dõi tôi không?”

“Cô bình tĩnh trước đã.” Tần Minh Yên giơ tay còn lại lên, trong tay là một tờ phiếu đăng ký. Giọng cô rất nhẹ: “Đây là phiếu đăng ký đại hội thể thao mà giáo viên thể dục đưa cho tôi. Trước đây tôi chưa từng tham gia đại hội thể thao của Hải Xuyên, không biết mọi người thích những môn gì, nên tôi đến hỏi thử.”

Bạc Lê Dã nhìn theo ánh mắt cô. Khi thấy ba chữ “Đại hội thể thao” thật to trên tiêu đề, bàn tay đang túm Tần Minh Yên cũng hơi nới lỏng: “Phiếu đăng ký?”

“Ừ, đây là phiếu đăng ký đại hội thể thao.”

Bạc Lê Dã nhìn văn kiện trong tay, không biết đang nghĩ gì. Đến khi cảm xúc dần bình ổn, cô lại đột nhiên túm chặt lấy Tần Minh Yên, dùng ánh mắt dò xét nhìn cô chằm chằm.

“Lúc cô đến đây, không nhìn thấy ai khác sao?”

Bị sự áp chế bất ngờ của cô ép đến mức khẽ thở dốc, chiếc nơ trên đồng phục của Tần Minh Yên hoàn toàn lệch sang một bên: “Là kẻ theo dõi cô sao?”

Sắc mặt Bạc Lê Dã lại trầm xuống: “Sao cô biết?”

Tần Minh Yên thành thật đáp: “Vừa rồi cô hỏi tôi có phải đang theo dõi cô không.”

“Kẻ đó lại quấy rầy cô sao?”

Mỗi khi gặp chuyện liên quan đến kẻ rình coi kia, Bạc Lê Dã rất dễ mất lý trí. Nhưng cô càng không muốn để lộ sự sợ hãi trước mặt Tần Minh Yên. Bộ dạng ôm lấy Tần Minh Yên trong phòng vệ sinh ở đại lễ đường lần trước quá mức chật vật, cô không muốn lại nhìn thấy sự đồng cảm trong mắt Tần Minh Yên.