Bạc Lê Dã giơ tay hất rơi khăn giấy, lạnh lùng nói: “Ai cần cô tốt bụng?”
Tần Minh Yên mím môi, cúi xuống nhặt lên. Bên ngoài bao giấy đã dính một lớp bụi, nhưng phần nắp vẫn còn nguyên vẹn.
Bạc Lê Dã thở hổn hển. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết trên gương mặt, trông vô cùng chật vật. Cô tức giận không nhẹ, lúc này đã chẳng còn quan tâm Tần Minh Yên có kẻ thù gì nữa, chỉ muốn ngay tại chỗ dạy cho người đã xúc phạm mình một bài học.
Cô lại ném lần thứ hai.
Lần này cô ném rất xa, cách chừng năm sáu mét, gần như sắp đến đầu con hẻm tối. Quả nhiên Tần Minh Yên nhíu mày.
Bạc Lê Dã đỏ hoe mắt, nhìn chằm chằm Tần Minh Yên, chờ cô nổi giận.
Nhưng Tần Minh Yên chỉ khẽ nhíu mày, rồi chạy chậm qua nhặt lên. Cô mở nắp bao giấy ngay trước mặt Bạc Lê Dã, cẩn thận rút một tờ khăn giấy, tỉ mỉ lau sạch lớp bụi bên ngoài rồi đưa lại cho Bạc Lê Dã.
“Tần Minh Yên.” Bạc Lê Dã không nhận, giọng lạnh băng: “Cô nghĩ tôi còn muốn thứ cô đã chạm vào sao?”
Môi Tần Minh Yên khẽ động, bàn tay cũng dần hạ xuống.
Cuối cùng Bạc Lê Dã cũng tìm lại được chút cảm giác vượt trội khi ở trước mặt Tần Minh Yên. Cô mỉa mai nói: “Chúng ta chưa bao giờ là người yêu của nhau. Ở Phỉ Thế, đúng là tôi đã hôn cô trước mặt bạn bè của tôi, nhưng cô sẽ không thật sự cho là như vậy chứ?”
Dù lời nói có cay nghiệt đến đâu, cô cũng không thể che giấu đôi mắt đào hoa xinh đẹp đang long lanh nước vì bị bắt nạt.
Tần Minh Yên cụp hàng mi, cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn Bạc Lê Dã, khẽ nói: “… Tôi biết.”
Bạc Lê Dã hài lòng.
Cô vươn tay, vỗ nhẹ lên má phải của Tần Minh Yên hết cái này đến cái khác. Không mạnh, nhưng mang theo ý nhục mạ rõ ràng: “Cô biết vậy là được. Lần sau nếu cô còn dám làm như vậy, tôi sẽ khiến cô không thể tiếp tục ở lại Hải Xuyên.”
Sau đêm hôm đó, Bạc Lê Dã quyết tâm phải cho Tần Minh Yên một bài học, trực tiếp hủy buổi học thêm vào chủ nhật.
Cuối tuần thứ hai, Bạc Tịnh Nhàn và Bạc Thừa hiếm khi có thời gian rảnh về nhà, Bạc Lê Dã chỉ đành bảo Tần Minh Yên đến nhà.
Sau khi Tần Minh Yên đến, Bạc Lê Dã và cô mỗi người ngồi một bên bàn học, ranh giới rõ ràng. Chỉ khi Tần Minh Yên lên tiếng giảng bài, hai người mới có đôi câu trao đổi ngắn ngủi, còn ánh mắt thì chưa từng chạm nhau lấy một lần.
Thứ hai, sau khi chào cờ xong trở về lớp, phòng học vô cùng náo nhiệt. Các lớp trưởng bộ môn đang thu bài tập cuối tuần. Tần Minh Yên bước lên bục giảng, cầm hai đoạn phấn vừa bẻ đôi, bắt đầu viết thời khóa biểu hôm nay.
Phía cuối phòng học, có người vừa mang vào một túi lớn đầy những món ăn sáng thơm phức.
“Tiểu Dã, cậu muốn bánh gạo đỏ của Tân Nguyên Ký không? Đầu bếp đó chắc là lần đầu tiên nhận đơn sớm như vậy, cả khách sạn tối om chỉ có mình ông ấy làm việc.”
“Cháo Thuyền Tử có ai ăn không? Tôi thấy cậu ấy lấy mấy phần lận, chắc đủ cho chúng ta chia nhau.”
“Ai làm xong bài tập rồi thì cho tôi mượn chép với. Cuối tuần tôi phải đi Giang Thành dự tiệc cùng mẹ, bận đến mức không kịp làm.”
“Cậu cứ ăn đi, tôi tìm người chép giúp cậu một phần là được. À đúng rồi, cái cô nữ sinh họ Trương ở Nhất Trung trước đây ấy, một trăm tệ một đề, có chép không?”
Tần Minh Yên tiếp tục viết thời khóa biểu. Nhận thấy một đoạn phấn từ phía sau ném tới, phía cuối lớp lập tức vang lên một tràng cười.
“Trường không có mắt à? Còn không mau đi xin lỗi lớp trưởng của chúng ta đi?”
Hạ Nhất Văn lại ném thêm một cây, lần này rơi thẳng vào hộp đựng phấn: “Lớp trưởng, xin lỗi nhé, tôi ném hơi xa.”
Đầu bút của Tần Minh Yên móc nhẹ ở nét cuối của chữ “Hóa”. Cô quay đầu lại nói: “Không sao.”
Hạ Nhất Văn ngồi trở lại bên cạnh Bạc Lê Dã, ghé đầu qua hỏi: “Thực hành Vật lý chia nhóm, sao cậu không cho cô ấy vào?”
Bạc Lê Dã cắn một miếng bánh gạo đỏ, lật xem thông báo nghỉ Quốc khánh, không ngẩng đầu lên mà nói: “Không phải lớp trưởng bộ môn chia nhóm sao? Cậu muốn vào ké thì đi tìm người sửa lại đi.”
Hạ Nhất Văn bị nói trúng tâm tư, sờ sờ mũi rồi nói: “Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi. Tiết thực hành phiền thật sự, đã lớp mười hai rồi mà chẳng biết còn bày vẽ cái gì.”
Bạc Lê Dã nói: “Hưởng ứng giáo dục của Sở Giáo dục, bày vẽ để việc dạy học thêm vui vẻ thôi.”
Một nữ sinh khác bên cạnh cũng bắt đầu than phiền: “Hải Xuyên đúng là càng ngày càng mất chất. Từ khi bắt đầu tuyển học sinh từ Nhất Trung, hết cải cách cái này lại cải cách cái kia, chẳng lẽ nó định biến mình thành trường phổ thông bình thường luôn sao?”
“Ít nhất vẫn còn giữ tiết thể dục cho chúng ta mà. À đúng rồi, đến tiết thể dục tôi dẫn cậu đi gặp một người.”
Gần đây tâm trạng của Bạc Lê Dã không được tốt. Một phần là vì Tần Minh Yên, phần khác là vì tên cuồng theo dõi và rình mò cô kia lại bắt đầu quấy rầy.
“Không gặp, không có hứng thú.”
“Đừng mà.” Hạ Nhất Văn thần thần bí bí hạ giọng: “Chẳng phải cậu thích kiểu mỹ nhân lạnh lùng sao? Cuối học kỳ một lớp mười một, đứng đầu khối, gia cảnh tốt, tính cách tốt, không có tính khí cứng đầu như đám người Nhất Trung. Quan trọng nhất là… Cô em khóa dưới này đã quấn lấy tôi hỏi thăm cậu rất lâu, còn sùng bái cậu như thần tượng vậy.”
Cuối cùng Bạc Lê Dã cũng chịu ngước mắt lên. Những sợi chỉ vàng trên chiếc nơ đồng phục phản chiếu ánh nắng, lóe lên những tia sáng rực rỡ. Cô lười biếng hỏi: “Cậu không chịu để tôi được yên à? Tán tỉnh hết con trai rồi lại đến con gái, cậu nghiện làm mai mối rồi sao?”
Hạ Nhất Văn liếc về phía bảng đen, bĩu môi: “Cô em khóa dưới chỉ muốn làm quen với cậu thôi. Đâu giống người kia, không biết điều mà còn đắc tội với cậu?”