Sáng sớm, Mễ Nhiên thức dậy trước, hôm qua Hàn Thương Uyên cũng không phát sốt, tình trạng thân thể cũng đã tốt hơn lúc mới bị thương rất nhiều. Mễ Nhiên hài lòng gật đầu, rón rén bước khỏi giường. Sau khi thấy không đánh thức người kia mới yên tâm ra ngoài.
Sương sớm vẫn còn đọng trên những tán lá xanh mướt, Mễ Nhiên đặc biệt thích thời điểm này trong ngày, không khí an lành khiến tâm trạng của nàng thanh tỉnh.
Băng qua hàng hành lang dài, Mễ Nhiên đi lấy nước ấm cùng khăn mặt, đây cũng không phải lần đầu nàng đến trạch viện của Lý Manh, rất nhanh đã mang được đồ về.
Trong phòng Hàn Thương Uyên đã thức dậy tựa vào thành giường, thấy Mễ Nhiên về thì nhoẻn miệng cười chào nàng: “Tỷ tỷ, chào buổi sáng.”
Mễ Nhiên khựng lại mấy giây, sau mới ừ một tiếng bê chậu nước vào, lại tự mình giúp đối phương lau mặt. Mễ Nhiên cũng nhận thấy Hàn Thương Uyên đã không còn phản kháng mình nữa, thậm chí khi mình giúp nàng làm gì đó còn cực kì ngoan ngoãn, giống như mèo con mặc người bài bố.
Trong lòng nữ nhân mềm nhũn, Mễ Nhiên nhịn không được cong cong khóe miệng, nụ cười nhạt ấy rơi vào trong mắt Hàn Thương Uyên, nàng cũng nhịn không được mà mỉm cười. Mễ Nhiên nhẹ giọng hỏi: “Nàng cười cái gì vậy?”
Hàn Thương Uyên thấy Mễ Nhiên nhìn lại người mình, ý cười trong ánh mắt càng sâu: “Tỷ cười khiến ta cũng muốn cười theo, có vấn đề gì sao?”
Động tác Mễ Nhiên khựng lại, rũ mắt trả lời: “Không vấn đề.”
Hai người đồng loạt xuất hiện trong nhà ăn, Lý Manh từ sớm đã đến, ưu nhã thưởng thức bữa sáng nhạt nhẽo của mình, thấy hai người đến thì nhanh miệng chào hỏi: “Đến sớm vậy sao?”
“Đến sớm thì có vấn đề gì sao?”, Hàn Thương Uyên hỏi.
Lý Manh lắc đầu không nói, ánh mắt đầy ý vị lại liếc qua Mễ Nhiên, thấy đối phương trốn tránh ánh mắt của mình thì mới ồ một tiếng, đoạn, nàng lại tập trung dùng bữa sáng của mình.
Bữa sáng của Lý Manh chỉ có một chén cháo nhỏ, xong vừa nhìn liền biết giá trị cực kì lớn. Nhưng Hàn Thương Uyên vẫn nhịn không được cảm thán mấy câu: “Mỗi sáng người chỉ ăn thế này thôi sao?”
Dù gì cũng là công chúa đương triều, bữa sáng cũng không thể chỉ có chén cháo chứ?
Chưa đợi Lý Manh đáp lời, Mễ Nhiên đã nhanh chóng giải thích: “Do thân thể điện hạ quá kém, bình thường chỉ có thể ăn được như vậy.”
Hàn Thương Uyên chợt hiểu, dù sao với thân thể kia cũng không có người tin Lý Manh đã hai lăm tuổi. Bên cạnh đó, Hàn Thương Uyên chợt ý thức được một điểm là quan hệ giữa Mễ Nhiên cùng Lý Manh không bình thường.
Làm gì có thường dân nào đối với hoàng thất như vậy?
Khóe môi Hàn Thương Uyên mím thành một đường thẳng, nàng ngồi xuống bàn, cách xa Lý Manh: “Mễ Nhiên đạo cô cùng điện hạ quan hệ không tồi.”
Cánh tay lấy đồ ăn của Mễ Nhiên khựng lại, nàng nhìn Hàn Thương Uyên đột nhiên không vui mà không biết nguyên nhân vì sao, hết nhìn Hàn Thương Uyên rồi lại nhìn sang Lý Manh.
Hậu tri hậu giác cứng đơ giữa phòng ăn.
Người hầu đã lui hết, trong phòng chỉ còn có ba người, mà không khí giữa ba người này cũng không được tốt cho lắm.
Giữa hai người ngốc phải có một người thông minh, Lý Manh chợt hiểu ra tình hình, nàng bật cười, tay cầm muỗng cũng run rẩy: “Quan hệ bình thường thôi, Hàn cô nương để ý sao?”
Hàn Thương Uyên lại một lần nữa sững sờ, nàng không dám tin nhìn Lý Manh, đối phương cũng cười nhìn lại nàng, mắt phượng lấp lánh tựa như nhìn thấu được tất cả. Hàn Thương Uyên hoàn toàn bị vây trong ánh mắt thấu triệt ấy.
Trong lòng vừa phức tạp vừa tức giận. Thẹn vì bị bắt tại trận, hoang mang không rõ lý do. Lý Manh nhìn gương mặt đỏ bừng kia thì ồ một tiếng thật dài, thích chí vì vừa phát hiện ra một chuyện gì đó cực kì lớn. Nữ nhân buông muỗng, toan chạy đến ngồi bên cạnh Hàn Thương Uyên thì bị Mễ Nhiên nắm vai đẩy ngồi lại chỗ: “Điện hạ, đừng nháo.”
Đoạn, Mễ Nhiên tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hàn Thương Uyên, cẩn thận gắp thức ăn cho nàng.
Hàn Thương Uyên vẫn chìm trong vô số suy nghĩ của mình, cả người như bị ghim tại chỗ, không dám ngẩng đầu nhìn Mễ Nhiên, tầm mắt chỉ có cánh tay tinh tế cùng từng miếng đồ ăn được gắp bỏ vào bát.
Nữ nhân mất tự nhiên ăn sáng.
Lý Manh bên kia nhận được ánh mắt cảnh cáo của Mễ Nhiên thì bĩu môi. Sau khi ăn xong thì mặc kệ hai người kia, chính mình rời nhà ăn đi tới thư phòng xử lý công vụ.
Hai người còn lại miếng được miếng không ăn xong bữa sáng, không khí có chút ngượng ngùng.
Ăn xong, Hàn Thương Uyên ra ngoài mua giúp Lý Manh một số món đồ, Mễ Nhiên hiển nhiên cũng sẽ đi theo nàng.
Hai người rảo bước trên đường, mỗi khi Mễ Nhiên muốn tiến lại gần Hàn Thương Uyên thì lại bị nàng kéo giãn khoảng cách. Cứ như vậy chừng ba bốn lần, rốt cuộc Mễ Nhiên cũng không chịu được mà kéo lấy ống tay áo Hàn Thương Uyên, dùng đôi mắt đầy tổn thương nhìn nàng: “Uyên nhi, sao vậy, ta làm gì sai sao?”
Trong lòng Hàn Thương Uyên cứng lại, muốn giật tay áo ra nhưng giật thế nào cũng không thể. Gương mặt vì thẹn mà đỏ lên, nàng tức giận chính mình vì một câu nói vớ vẩn của người ngoài mà lại phát giận với người này.
Nghẹn một bụng lửa, Hàn Thương Uyên cũng chỉ có thể miễn cưỡng nói được một câu: “Không sao.”
Nhưng bộ dạng này của nàng làm sao mà không sao được. Mễ Nhiên thở dài, bước đến trước mặt nữ nhân rồi cúi đầu, cánh mũi thon dài chạm lên vầng trán tinh xảo mang theo chút lạnh lẽo: “Đừng giận, đều là lỗi của ta, xin lỗi.”
Trong lòng Hàn Thương Uyên giống như được tưới mật ngọt, bất luận lý do gì đến giờ phút này đều bị thổi bay toàn bộ, tâm trí chỉ còn lại một câu nói đầy dịu dàng của Mễ Nhiên.
Hàn Thương Uyên mất tự nhiên cúi đầu, lẳng lặng bước tiếp, chỉ là lần này nàng không cố gắng kéo góc y phục ra khỏi tay Mễ Nhiên nữa.
Được quá một đoạn đường, hai người bắt gặp một đám đông đang tụ tập lại với nhau, vốn Hàn Thương Uyên muốn mặc kệ nhưng Mễ Nhiên đã nhanh hơn một bước kéo nàng đến gần đám đông kia.
Mễ Nhiên vậy mà cũng muốn xem trò náo nhiệt sao?
Hàn Thương Uyên tò mò nhìn gương mặt nghiêm túc kia của đối phương, trực giác nói mọi chuyện không đơn giản như vậy. Quả nhiên giống như suy đoán của nàng, giữa đám đông cũng không phải trò náo nhiệt gì.
Một nữ hài đang bị một gã đàn ông nắm chặt cổ tay, gương mặt gã dữ tợn với vài vết chém, mà đứa nhỏ kia cả người nhìn chật vật đến đáng thương, y phục rách rưới lộ ra những vết bầm tím, chân tay gần như không có chỗ nào lành lặn, nó không ngừng khóc lóc muốn cầu xin nhưng gã kia vẫn khăng khăng kéo đứa nhỏ đi.
Những người xung quanh không một ai muốn tiến lên giúp đỡ, một phần là không muốn dính dáng đến người của kĩ viện, một bên cũng chỉ muốn xem trò vui mà thôi.
Hàn Thương Uyên đứng lẫn trong đám người, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía đứa trẻ không mang theo chút gợn sóng, yên lặng như thể nhìn một cảnh tượng vô cùng bình thường.
Mễ Nhiên lại không được bình tĩnh như vậy, nhìn thấy cảnh này mà huyết mạch sôi trào, tràn đầy phẫn nộ bước vào trong dòng người, nàng kiềm chế không được mà đá gã nam nhân độc ác kia một cái, hai ba động tác đã kéo được đứa nhỏ chỉ đến eo nàng lại gần mình.
“Mẹ kiếp, đứa nào không có mắt dám đá lão tử?”, gã nam nhân ăn đau, cả người sõng soài trên mặt đất hồi lâu sau mới có thể đứng dậy được. Trong miệng gã toàn lời thô tục, gương mặt dữ tợn khi tức giận lại càng trở nên đáng sợ hơn.
Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán xôn xao, Hàn Thương Uyên thu hết tất cả vào trong tai, nhàm chán gãi tai vài cái.
Đứa nhỏ nhìn thấy Mễ Nhiên giống như nhìn thấy được một vị thần, ngay lập tức thút thít trốn sau lưng nữ nhân: “Tỷ… tỷ tỷ cứu ta… làm ơn cứu ta…”
Âm thanh nhỏ bé khiến người ta mủi lòng, Mễ Nhiên che lại thân hình nhỏ bé kia, tròng mắt tràn ngập sát khí nhìn gã nam nhân lảo đảo đứng lên kia.
Gã nam nhân ngay lập tức giơ nắm đấm về phía Mễ Nhiên công kích, nhưng còn chưa động đến nàng thì mũi kiếm đã chuẩn xác chạm vào yết hầu. Gã sợ hãi vội vàng dừng lại động tác, run rẩy bị ghim trên mặt đất.
“Ngươi… ngươi là ai. Ngươi có biết ta là ai không?”
Mễ Nhiên yên lặng ép sát gã hòng muốn dọa người bỏ chạy.
Nhưng người này vẫn còn có thể gân cổ lên cãi, gân xanh trên trán nổi đầy: “Ngươi dám động đến người của Hồng lâu, đúng là không biết trời cao đất dày.”
Hồng lâu? Hoa lâu của độc y Cố Vân Phi? Trong lòng Hàn Thương Uyên khẽ động, nàng chậm chạp muốn tiến về phía Mễ Nhiên, xong lại bị đoàn người dồn lên đẩy xuống.
“Hồng lâu?”, Mễ Nhiên khinh thường ép kiếm, ép ra một tia máu tanh bẩn thỉu: “Các ngươi ban ngày ban mặt trên phố bắt nạt một đứa trẻ, đáng tội chết.”
Gã nam nhân giật bắn mình ngã nhào ra sau, sau khi thấy Mễ Nhiên không có ý nói đùa thì bắt đầu sợ hãi, chỉ kịp bỏ lại một câu ngươi đợi đó rồi chạy mất.
Người đã chạy mất thì tất nhiên trò vui cũng kết thúc, bá tánh bên đường cũng bắt đầu giải tán. Ngay khi Mễ Nhiên định tìm Hàn Thương Uyên thì đứa trẻ kia lập tức ôm lấy chân nàng, đáng thương khóc thút thít: “Tỷ tỷ đừng đi…hức … tỷ tỷ mang muội theo đi mà.”
Khi nhìn đến đôi mắt đáng thương kia, bàn tay của Mễ Nhiên đột nhiên không còn sức đẩy đứa bé ra nữa, khựng lại lơ lửng giữa không gian vô định: “Ta…”
“Tỷ tỷ đừng bỏ muội mà, muội hứa sẽ ngoan ngoãn mà…”, đứa bé lại càng khóc dữ dội hơn.
Hàn Thương Uyên bật cười, đối diện với gương mặt không biết làm sao của Mễ Nhiên thì khẽ thở dài một tiếng. Người này vẫn là quá mềm lòng, nàng đi lại gần, thay Mễ Nhiên gỡ đứa bé ra khỏi chân.
Thấy có người lạ đến kéo mình ra khiến nữ hài kia khóc càng dữ dội hơn. Hàn Thương Uyên khó chịu đẩy nó ngã xuống đất.
“Uyên nhi…”, Mễ Nhiên giật mình trước cảnh tượng này, đang muốn chạy đến đỡ đứa bé dậy thì lại bị Hàn Thương Uyên giữ tay lại: “Nhiên tỷ tỷ, đừng đỡ.”
Cả người Mễ Nhiên khựng lại, kinh ngạc nhìn Hàn Thương Uyên. Mà đứa bé kia bị đẩy xong cũng ngơ người, hồi lâu sau mới khóc toáng lên.
Hàn Thương Uyên nửa ngồi xuống đất, vươn tay bóp cằm đứa bé: “Nếu còn khóc nữa thì tự sinh tự diệt đi, không phải nói sẽ ngoan sao?”
Đứa trẻ nghe vậy lập tức yên lặng, cúi gằm mặt, bàn tay nhỏ bé lại nắm lấy góc áo của Hàn Thương Uyên: “Muội… muội sẽ ngoan mà…”
Khóe môi Hàn Thương Uyên khẽ cong, đứa nhỏ này lại còn rất biết nhìn hoàn cảnh, trong lòng có chút vừa ý hỏi: “Muội tên gì?”
“Diệp Mạt Y.”