Cuối cùng hai người cũng mang theo đứa trẻ trở về biệt viện của Lý Manh. Sau khi báo người sắp xếp cho đứa trẻ thì hai người cùng trở về phòng.
Vừa vào phòng Hàn Thương Uyên đã nắm cổ áo Mễ Nhiên, gương mặt tràn ngập tức giận: “Mễ Nhiên, tỷ có biết tỷ đã gây ra chuyện gì không?”
Mễ Nhiên không biết bản thân đã làm gì, ngơ ngác nhìn Hàn Thương Uyên: “Chuyện gì?”
Hàn Thương Uyên chỉ hận không thể khiến Mễ Nhiên bỏ đi cái tính cách chính nghĩa của mình, nàng thả người ra, hít một ngụm khí bình ổn tâm tình: “Tỷ có biết Hồng lâu là của ai không?”
Mễ Nhiên thành thật lắc đầu. Dù sao nàng cũng ít quan tâm đến chuyện giang hồ, ân oán gì đó nàng cũng không muốn quản, cả hai đời, lần duy nhất quan tâm tất cả đều là chuyện của Hàn Thương Uyên.
Nghĩ đến những chuyện đã qua, trái tim đột nhiên thắt lại, Mễ Nhiên hoảng hốt nắm lấy bàn tay tinh xảo kia, cảm nhận hơi ấm da thịt mới có thể yên tâm một chút mà rũ mắt.
Hàn Thương Uyên lại cho rằng động tác này của đối phương là đang làm nũng, ngữ khí vô thức hạ xuống không còn chút lực công kích nào: “Tỷ đó, sao cái gì cũng không biết, chuyện gì cũng muốn lo chứ.”
Trong lòng nữ nhân tràn ngập khó chịu, nhớ đến sự tức giận đối phương cứu đứa trẻ kia mà đố kị. Đúng rồi, nếu không có cái lòng chính nghĩa chết tiệt đó thì Mễ Nhiên làm sao sẽ cứu nàng, sẽ quan tâm săn sóc nàng?
Hiện tại sự quan tâm chăm sóc đó sẽ lại được chuyển cho người khác. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến Hàn Thương Uyên không cam tâm.
Mắt hạnh u ám, bàn tay Hàn Thương Uyên nắm chặt đến trắng bệch. Lúc này Mễ Nhiên mới cảm thấy đối phương không đúng, vội vàng ôm lấy Hàn Thương Uyên, hoảng hốt nâng mặt nàng lên: “Uyên nhi, sao vậy Uyên nhi, có gì từ từ nói, nàng sao vậy?”
Khóe môi mím chặt, đuôi mắt đỏ hồng khiến Mễ Nhiên khựng lại, từ hoảng loạn thành đau lòng không biết nên làm sao mới phải. Tâm tình khiến cho lời nói của nàng lộn xộn: “Đừng dọa tỷ, Uyên Nhi ngoan, đừng giận…”
“Ta không giận.”, Hàn Thương Uyên gục đầu vào hõm vai Mễ Nhiên, đỏ mắt ấm ức. Nàng cũng không biết chính bản thân mình làm sao nữa, tự nhiên đố kị, rồi lại tự nhiên ghen tuông vô cớ.
Ghen tị với một đứa trẻ không biết từ đâu tới.
Thời gian ở với Mễ Nhiên càng dài, Hàn Thương Uyên đã sắp không còn là Hàn Thương Uyên nữa rồi.
Đột nhiên cả người mất đi trọng lực, Mễ Nhiên ôm ngang Hàn Thương Uyên lên, hai ba bước đã ôm đối phương đến bên giường, cẩn thận đến mức sợ hãi nắm lấy cánh tay nàng: “Không sao rồi, Uyên nhi, tỷ tỷ xin lỗi được không?”
Hàn Thương Uyên vẫn giữ nguyên tư thế chôn trong lòng Mễ Nhiên, hồi lâu sau tâm tình mới tốt lên một chút, mơ hồ lên tiếng hỏi: “Tại sao tỷ lại cứu đứa trẻ kia?”
“Thấy nó đáng thương.”, Mễ Nhiên nói.
“Vậy tại sao lại cứu ta?”, Hàn Thương Uyên rũ mắt, vừa muốn nghe câu trả lời lại vừa không muốn nghe. Muốn nghe đối phương vì sao cứu nàng, lại không muốn thấy đối phương đáng thương mình.
Mâu thuẫn đến đáng buồn cười.
Mễ Nhiên yên lặng xoa từng ngón tay tinh tế, Hàn Thương Uyên hiện tại đang ngồi trong lòng mình, chân chính là một Hàn Thương Uyên sinh động. Mễ Nhiên đột nhiên muốn nói ra tất cả cho đối phương biết, xong lại lo sợ không dám nói. Hồi lâu sau, cả căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Hàn Thương Uyên rũ mắt, trên môi xuất hiện một nụ cười cay đắng, đột nhiên không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa, vì vậy nhắm mắt giả vờ ngủ.
Hơi thở đều đều vang lên, Mễ Nhiên cúi đầu nhìn người ngoan ngoãn nằm đó, trong lòng lại phát đau đến khó chịu. Nàng cẩn thận đặt đối phương nằm xuống, dặm chăn rồi đi ra ngoài.
.
.
.
Thông qua Lý Manh Mễ Nhiên mới biết người đứng sau Hồng lâu là độc y Cố Vân Phi, mà đứng đằng sau Cố Vân Phi lại là tam công chúa Phượng Quân của Phù Thước quốc.
Hành tung của Cố Vân Phi vẫn luôn quỷ dị, phương thức làm việc lên xuống bất thường, không quản đến khác biệt về quốc gia, người làm việc không vừa mắt độc y tất chết không có đường lui. Mà Mễ Nhiên lại làm loạn ở Hồng lâu không khỏi khiến Hàn Thương Uyên lo lắng.
Nhưng Hàn Thương Uyên biết cách làm việc của Cố Vân Phi, lại không biết Lý Manh cùng Phượng Quân đã giao thiệp nhiều năm, Mễ Nhiên hiển nhiên cũng có quen biết Cố Vân Phi lẫn tam công chúa Phượng Quân.
Cứu một đứa bé bỏ đi cũng không phải chuyện lớn gì.
Lý Manh khó chịu nhìn người ngồi trong phòng mình, đi tới đi lui hồi lâu rốt cuộc cũng không nhịn được ném quyển thoại bản lên bàn, tức giận mắng: “Ngươi rốt cuộc có để cho ta nghỉ ngơi không chứ?”
Mễ Nhiên không quan tâm đến Lý Manh tức giận, an tĩnh lật sách: “Thân thể điện hạ không tốt, nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ngươi ở đây thì ta nghỉ ngơi thế nào?”, Lý Manh bực mình nhưng lại không làm gì được, đối với người bạn thuở nhỏ này cũng đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Nói là bạn thuở nhỏ cũng không đúng lắm, Mễ Nhiên hai tám, Lý Manh mới hai mươi lăm tuổi, khi xưa đối phương là thư đồng của nàng, nhưng sau khi nàng tám tuổi thì đối phương đột nhiên vào núi tu hành, thỉnh thoảng khi trở về nhà mới gặp mấy lần.
Cùng lắm cũng chỉ tính là có chút giao tình mà thôi.
Lý Manh thở dài, ngồi xuống đối diện Mễ Nhiên: “Ngươi cãi nhau với Hàn Thương Uyên sao?”
Bàn tay lật sách của Mễ Nhiên khựng lại, mất tự nhiên lấp liếm: “Không có.”
Lý Manh khinh thường xùy một tiếng, hơi có cảm giác cười trên nỗi đau của kẻ khác: “Ngươi chỉ hận không thể dính lấy nàng cả ngày, hôm nay lại rảnh rỗi tới chỗ ta ngồi, không phải cãi nhau thì là cái gì?”
Nhớ đến tình cảnh ban nãy khiến trong lòng Mễ Nhiên không thoải mái, chấp nhận lời mỉa mai của Lý Manh mà thở dài.
“Xảy ra mâu thuẫn gì sao?”
Một lát sau, Mễ Nhiên chậm chạp lên tiếng: “Nàng ấy hỏi ta vì sao cứu nàng ấy?”
“Ngươi trả lời cái gì?”, Lý Manh hứng thú nhìn Mễ Nhiên, mắt phượng rực sáng.
Mễ Nhiên bất lực nhìn Lý Manh, thành thật đáp: “Không trả lời.”
Lý Manh uất hận nghiến răng, ánh mắt sắc như dao trừng người phía trước. Trong lòng âm thầm đáng thương thay cho Hàn Thương Uyên: “Đúng là ngu ngốc.”
Hai người đồng thời yên lặng, Mễ Nhiên xấu hổ cúi gằm mặt, hiếm khi nào nàng ở trước mặt Lý Manh bày ra bộ dáng này. Đoạn, Mễ Nhiên mới nhỏ giọng nói: “Điện hạ, ta có thể cầu ngươi một chuyện không?”
“Mau nói.”, Lý Manh không kiên nhẫn phất tay.
“Ta muốn gặp độc y.”, Mễ Nhiên gấp sách, nghiêm túc nhìn nữ nhân nhỏ bé trước mắt: “Muốn mời y xem cho Uyên nhi một chút.”
Thần sắc Lý Manh cũng trở nên nghiêm túc, nàng nghịch chén trà trong tay, chống cằm hỏi: “Tại sao phải gặp độc y? Cần chữa bệnh không phải chỉ cần để A Mặc xem là được sao?”
Mễ Nhiên lắc đầu, nếu không cho Lý Manh một lý do khiến nàng hứng thú thì nhất định nàng sẽ không ra tay tương trợ. Mễ Nhiên vẫn có thể tự nhận mình khá hiểu vị điện hạ tôn quý này: “Ta muốn giúp Uyên nhi khôi phục võ công, A Mặc tiểu thần y có thể không giúp được.”
Lý Manh ồ lên một tiếng đầy hứng thú, đồng ý giúp đỡ Mễ Nhiên. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Lý Manh buồn bực nói một tiếng tiến vào.
Người đến vậy mà lại là Diệp Mạt Y, đối phương đã được tắm rửa sạch sẽ, lộ ra dáng vẻ thiếu nữ mười hai mười ba tuổi xinh đẹp. Khó trách người của Hồng lâu sẽ coi trọng.
Diệp Mạt Y được sắp xếp thành hạ nhân trong viện tử, lúc này được phân phó mang thuốc đến cho Lý Manh.
Mễ Nhiên cũng không muốn làm phiền Lý Manh nữa, Diệp Mạt Y vừa tiến vào thì đã lập tức rời đi.
Đêm muộn có chút lạnh, nghĩ đến thân thể Hàn Thương Uyên, Mễ Nhiên có chút không yên tâm trở về xem xét. Ánh nến đã tắt, căn phòng yên tĩnh đến lạ. Mễ Nhiên cẩn thận để không phát ra tiếng động, chậm rãi đi về phía giường.
Trong phòng tối đen, xong Mễ Nhiên vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Người luyện võ vẫn luôn có giác quan nhạy bén, vừa nhìn đã thấy Hàn Thương Uyên ngoan ngoãn nằm ngủ, dung nhan bớt đi một phần quyến rũ lại nhiều lên một tia mềm mại.
Mễ Nhiên ngồi xuống bên giường, nhìn không rời mắt.
Đột nhiên người trên giường mở mắt, bốn mắt nhìn nhau mang theo hoảng hốt thất thố. Ngay lập tức, Hàn Thương Uyên ngồi dậy ôm lấy Mễ Nhiên, cả người vùi vào trong lòng đối phương.
Mễ Nhiên không kịp phòng bị bị nàng kéo nằm xuống giường.
Màn trướng tung bay, gương mặt tuyệt mĩ tỏa ra chút mị hoặc, mắt hạnh quyến rũ phong tình vạn chủng. Hàn Thương Uyên thấy ánh mắt đối phương dừng trên gương mặt mình thì trong lòng khẽ cười thầm mấy tiếng. Dù sao nàng cũng không ngại phô bày tất cả mặt quyến rũ của mình ra.
Nội y lỏng lẻo rơi xuống bên eo, bên trong chỉ còn một chiếc yếm mỏng manh quấn trên phần ngực, da thịt lộ ra ngoài trắng nõn tinh xảo, xương quai xanh mềm mại ẩn nấp sau suối tóc đen tuyền khiến lòng người nóng bừng.
Mễ Nhiên hổn hển thở dốc, ánh mắt ghim trên da thịt trắng như tuyết, máu thịt vì đôi môi hồng nhuận ướt át mà sôi trào.
“Tỷ tỷ…”
Hàn Thương Uyên cúi đầu, nhỏ giọng thổi bên tai Mễ Nhiên một ngụm khí nóng.