Đến nội dung chính

Chương 50

admin 539 Chữ Cài Đặt

Nam Chi thấy có lý, bèn lại lấy từ túi tiền ra một mảnh bạc vụn: “Đây là tiền bốc thuốc, công tử cầm trước đi.”

Thư sinh lại không nhận: “Không cần đâu, đợi ta về rồi tính.”

Nam Chi cảm động trước tấm lòng nhiệt thành và lương thiện của thư sinh. Hôm nay nếu không nhờ chàng, chưa chắc nàng đã kịp thời cứu được mẫu thân. Trong đầu nàng lại hiện lên bóng dáng Trầm Ca, nếu không có lời nhắc nhở của con bé ấy, e rằng nàng đã vĩnh viễn mất đi người thân duy nhất trên đời. Đứa trẻ này, quả thật là phúc tinh của nàng.

Còn lúc này tại Ngọc Sinh Uyển, Trầm Ca đang được giao một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là đến học đường đưa ô cho Nhị công tử Tiêu Lăng Tinh. Hôm nay mưa tuyết cùng lúc, nàng không thể ra ngoài bắt sâu, hoa cỏ cũng không cần tưới, chim trong lồng đã được nàng cho ăn no nê từ sớm. Cả sân chỉ còn mỗi nàng nhàn rỗi, việc đưa ô dĩ nhiên rơi xuống đầu nàng. Trầm Ca lấy hai cây ô giấy dầu, một cây tự mình che, một cây chuẩn bị mang đến học đường. Vừa đi được hai bước, Hỉ Nhi bỗng gọi nàng lại, nói trong phòng Lâm trắc phi còn có một cây ô lớn hơn, bảo nàng đổi lấy cây ấy. Trầm Ca đành đứng chờ trong sân, đợi Hỉ Nhi mang ô ra.
Lúc này Lâm trắc phi đang trò chuyện cùng nữ nhi Tiêu Vân Nguyệt trong phòng, than lửa đốt khiến trong phòng ấm áp. Lâm trắc phi sai Hỉ Nhi mở cửa sổ thông khí, vừa hay nhìn thấy Trầm Ca đứng trong mưa. Một tay giơ ô, tay kia lại ôm thêm một cây, rõ ràng là đi đưa ô đến học đường. Tiểu nha đầu này cũng thật chất phác, đợi người mang ô đến mà lại đứng hẳn trong mưa, chẳng biết né vào dưới hiên tránh một chút. Nhìn từ xa càng thấy nàng gầy gò đáng thương, toàn thân mảnh khảnh, chỉ có gương mặt nhỏ là còn hơi tròn trịa.

Lâm trắc phi nhớ đến mấy ngày trước Tiêu Lăng Tinh từng nhắc đến, liền nói với Tiêu Vân Nguyệt: “Nguyệt nhi, ta nhớ con có một chiếc hạc sưởng, là món quà ta tặng con năm con lên năm tuổi.”

“Vâng, thưa mẫu thân, con rất thích chiếc hạc sưởng ấy. Chỉ là nay con lớn rồi, sớm đã mặc không vừa, lại chẳng tiện sửa thành y phục khác.”
“Đã mặc không được thì đem cho tiểu nha đầu kia đi.” Lâm trắc phi chỉ ra ngoài cửa sổ: “Nhị ca của con khá thích con bé ấy, ta nhìn cũng thấy đứa trẻ ngây ngô, rất khiến người ta thương.”

Tiêu Vân Nguyệt nhìn một cái, thấy Trầm Ca ăn mặc mỏng manh, gầy như cọng giá. Trong lòng liền sinh thương xót, tuy có chút luyến tiếc chiếc hạc sưởng kia, rốt cuộc vẫn gật đầu: “Hương Nhụy, ngươi vào phòng ta lấy chiếc hạc sưởng ấy mang cho nàng đi.”