Nam Chi chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất rất lâu không đứng dậy được.
Nam Chi cùng vị thư sinh dìu mẫu thân ra dưới mái hiên ngoài nhà. Dưới hiên đặt sẵn một chiếc ghế mây, hai người cẩn thận an trí lão nhân nằm xuống. Thư sinh nhặt lấy cây dù, nói: “Cô nương cứ ở đây trông nom lão thái thái, ta sẽ đi mời lang trung giúp.”
“Đa tạ công tử.” Nam Chi dần dần bình tĩnh lại, cảm kích đưa mắt tiễn chàng rời đi, sau đó vào trong nhà ôm ra một tấm chăn dày, đắp lên người mẫu thân để tránh nhiễm lạnh. Lúc này thần trí bà lão đã mơ hồ, chỉ lẩm bẩm mấy câu không rõ nghĩa. Trong lòng Nam Chi vẫn còn run sợ không thôi. Nếu nàng đến chậm thêm một bước, e rằng mẫu thân đã ngất xỉu ngay trên chậu than lửa rồi.
Ước chừng hai khắc sau, thư sinh dẫn lang trung vội vã quay lại. Lang trung bắt mạch xong thì thở phào nhẹ nhõm, nói: “May mà phát hiện kịp thời, chậm thêm một chút nữa thì e rằng Hoa Đà tái thế cũng không cứu nổi. Ta kê cho một toa thuốc, lão thái thái uống vài ngày là sẽ không sao.”
“Đa tạ đại phu.” Nam Chi lấy một mảnh bạc vụn nhét vào tay lang trung.
Lang trung vội xua tay: “Không cần nhiều vậy đâu, không cần nhiều vậy.”
“Đại phu cứ nhận cho, trời lạnh thế này lại còn có mưa tuyết, ngài đã phải vất vả chạy đến đây.”
“Đó là lẽ nên làm, cứu người là trên hết.” Lang trung cười nói: “Huống hồ quan nhân nhà cô nương chu đáo, dọc đường che ô cho lão phu, ngay cả bản thân hắn ướt hết cũng chẳng màng. Thôi thì ta tặng thêm cho hai người một phương thuốc trừ hàn, mang về dùng kèm, phòng khi cảm lạnh.”
Nam Chi và thư sinh nghe lang trung hiểu lầm bọn họ là phu thê, cả hai đều đỏ mặt.
“Đại phu hiểu lầm rồi, vị công tử này không phải phu quân của ta: ” Nam Chi lúng túng giải thích: “Vị công tử này là người tốt, chính nhờ vị công tử này giúp đỡ mới cứu được mẫu thân ta.”
Thư sinh cũng bối rối, đến ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Nam Chi.
Lang trung ha hả cười: “Vậy là lão phu thất lễ.”
Tiễn lang trung rời đi, Nam Chi cầm hai tờ phương thuốc nói với thư sinh: “Công tử tạm chờ ở đây, ta đi bốc thuốc rồi sẽ về. Phương thuốc trừ hàn này, công tử cũng mang về uống, kẻo sinh bệnh.”
Thư sinh đỏ mặt nhìn nàng một cái rồi vội quay đi chỗ khác: “Để ta đi thì hơn. Đường ngoài kia khó đi, y phục của cô nương lại đã ướt. Nếu còn chạy thêm một chuyến mà ngã bệnh thì ai chăm sóc lão thái thái?”