Vừa về tới, phòng bếp nhỏ vừa hay nấu xong cơm canh, đầu bếp hành lễ với Tiêu Lăng Tinh, thấy Trầm Ca đứng phía sau liền gọi nàng lại: “Đây là trắc phi nương nương ban cho ngươi. Nương nương thương ngươi hôm qua quỳ lâu như vậy, đặc biệt bảo chúng ta làm món mặn bồi bổ cho ngươi. Ngươi còn đang lớn, ta làm cho ngươi một bát canh sườn bắp, vào lấy đi.”
Trầm Ca mờ mịt: Lâm trắc phi bị làm sao thế này? Đột nhiên thêm món cho mình là có ý gì?
Dù không rõ nguyên do, nhưng Tiêu Lăng Tinh còn đứng đây, Trầm Ca liền làm ra vẻ mừng rỡ, nói với hắn: “Nhị công tử, ngài nhất định phải giúp nô tỳ cảm tạ trắc phi nương nương, trắc phi nương nương thật tốt…”
Khi nàng cười, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng non, sinh ra một vẻ ngây thơ vô tà đáng yêu, khiến Tiêu Lăng Tinh không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu nàng: “Ngươi mang về ăn đi, hôm nay bữa trưa không cần hầu hạ nữa.”
“Đa tạ nhị công tử!” Trầm Ca hành lễ với hắn, để tỏ ra mình thực sự rất vui, còn phải “nhảy nhảy nhót nhót” đi vào bếp.
Giả bộ đáng yêu thật mệt.
Buổi trưa, Tiêu Lăng Tinh liên tục gắp thức ăn cho Lâm trắc phi, nhiệt tình hơn hẳn ngày thường. Lâm trắc phi nhận ra, thấy trong mắt hắn mang ý cười, liền hỏi: “Tinh nhi, có chuyện gì vui sao?” Chẳng lẽ cũng vì chuyện Tiêu Lăng Vũ bị đánh mà cao hứng?
Tiêu Lăng Tinh cười nói: “Cũng không có gì, chỉ là hôm nay mới phát hiện, hóa ra mẫu phi lại là người mềm lòng như vậy.”
Lời khen này khiến Lâm trắc phi có chút khó hiểu: “Ồ? Nói thế nào?”
“Hôm qua nha hoàn Trầm Ca bên cạnh con, phạm chút lỗi nhỏ, bị phạt quỳ trong viện. Con thương nàng còn nhỏ, thân thể yếu ớt, liền cho nàng đứng dậy sớm. Không ngờ mẫu phi cũng nghĩ giống con, lúc nãy trở về, đầu bếp phòng bếp nhỏ nói mẫu phi đặc biệt bảo họ làm món bồi bổ cho Trầm Ca. Con mới phát hiện, thì ra mẫu phi còn thiện lương hơn con tưởng. Đứa bé ấy còn dặn con nhất định phải cảm tạ mẫu phi, nói rằng mẫu phi đặc biệt tốt…”
Mấy lời này của Tiêu Lăng Tinh khiến lòng Lâm trắc phi ngọt ngào vô cùng.
Trên đời này có người mẹ nào không muốn trong lòng con mình có hình tượng tốt đẹp nhất chứ?
Nghe hắn nói vậy, dường như hắn không biết người trừng phạt Trầm Ca hôm qua chính là mình. Hắn đã không biết, tức là tiểu nha đầu ấy không hề đi mách lẻo. Hôm nay thưởng cho nàng một món ăn, vốn là vì nàng có phần giúp đỡ trong chuyện Tiêu Lăng Vũ trêu chọc phu tử. Không ngờ nàng lại tưởng mình là thương trẻ nhỏ, cảm thông hạ nhân…