Đến nội dung chính

Chương 45

admin 487 Chữ Cài Đặt

Bình thường tiểu cô nương nhìn thấy sâu bọ đều sợ hãi cả, ví như muội muội của hắn. Lần trước ngồi hóng mát dưới gốc cây, có một con sâu rơi lên vai nàng, nàng lập tức sợ đến tái mặt. Nàng còn phạt một nha hoàn, trách nha hoàn ấy không che ô trước cho nàng.

Trong vườn rau xanh mướt, một tiểu cô nương mặc y phục xanh biếc đang ngồi xổm giữa hai cây cải thảo còn chưa cuộn lõi. Nếu không phải trên đầu cột hai búi nhỏ, thì trông nàng chẳng khác nào cây cải ấy.

Trầm Ca cúi đầu tìm sâu rất chăm chú, hoàn toàn không phát hiện Tiêu Lăng Tinh đã tới.

Đại thẩm nhổ cỏ nhìn thấy, đang định hành lễ thì bị Tiêu Lăng Tinh ngăn lại, ra hiệu đừng lên tiếng. Hắn nảy sinh ý muốn trêu chọc, nhẹ nhàng bước về phía Trầm Ca…

Trầm Ca đang vươn cổ tìm sâu, nghe có người đi vào vườn rau, tưởng là đại thẩm kia nên cũng không để ý. Nàng vừa trông thấy một con sâu béo múp, đang định vươn tay ra bắt, bỗng có một bàn tay trắng trẻo thon dài xuất hiện, lấy mất con sâu ấy.
Tay của đại thẩm không phải như vậy.

Trầm Ca theo cánh tay ấy nhìn lên, gương mặt cười đầy ý vị của Tiêu Lăng Tinh liền đập vào mắt nàng.

“Nhị công tử?” Trầm Ca có chút kinh ngạc: “Sao ngài lại ở đây?”

Tiêu Lăng Tinh vốn định hù nàng giật mình, nào ngờ nàng chỉ hơi giật mình một chút, không hoảng loạn cũng chẳng luống cuống, thậm chí còn rất lễ độ.

“Ta vừa tan học, định về Ngọc Sinh Uyển: ” Tiêu Lăng Tinh đưa con sâu trong tay cho nàng. Trầm Ca vội mở ống trúc để hắn bỏ sâu vào. Tiêu Lăng Tinh liếc nhìn, thấy bên trong đã có nửa ống sâu. “Đi thôi, cùng về nào.”

“Vâng.” Trầm Ca đứng dậy, theo Tiêu Lăng Tinh đi ra ngoài.

Nào ngờ Tiêu Lăng Tinh đi được mấy bước bỗng dừng lại: “Ở kia còn một con nữa…”

Lời còn chưa dứt, Trầm Ca đi phía sau không ngờ hắn đột ngột dừng lại, cũng vội khựng người theo. Nhưng vì động tác không phối hợp mà ngã phịch ngồi lên một cây cải, cây cải phát ra tiếng gãy giòn tan…
Tiêu Lăng Tinh nghe thấy động tĩnh liền quay lại: “Lỗi tại ta, ngươi có sao không?”

Trầm Ca ôm ống trúc lắc đầu: “Nô tỳ không sao, chỉ là cây cải này…” Nàng quay sang nhìn đại thẩm bên cạnh: “Có cần bồi thường không ạ?”

Đại thẩm liếc nhìn Tiêu Lăng Tinh, vội đáp: “Không cần không cần, chỉ là một cây cải thôi.”

“Vậy đi thôi.” Tiêu Lăng Tinh kéo Trầm Ca đứng dậy, cũng không nhắc lại chuyện con sâu kia nữa, dẫn nàng về Ngọc Sinh Uyển.