Đến nội dung chính

Chương 43

admin 484 Chữ Cài Đặt

Vừa bước vào viện, hắn liền thấy một bóng người nhỏ bé quỳ ở đó, nhìn kỹ thì hóa ra là nha hoàn của mình, Trầm Ca.

Nàng quỳ thẳng lưng, vẻ mặt đờ đẫn, dưới hiên có hai nha hoàn đang trò chuyện vui vẻ, càng làm nàng thêm phần lẻ loi đáng thương.

Dù sao cũng là nha hoàn của mình, người khác không thương mà mình cũng không thương, vậy chẳng phải thành đứa bé tội nghiệp không ai đoái hoài hay sao?

“Sao ngươi lại quỳ ở đây?” Tiêu Lăng Tinh bước tới hỏi.

Giọng hắn khiến Hương Nhụy và Hỉ Nhi vội ngừng nói chuyện, hoảng hốt hành lễ.

Tiêu Lăng Tinh lại chẳng thèm nhìn bọn họ lấy một cái, dù sao đó cũng không phải nha hoàn của hắn.

Hỉ Nhi có phần lúng túng, mượn cớ vào phòng bẩm báo với Lâm trắc phi, vội vã rời đi. Hương Nhụy còn đứng đó, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Bạn tốt mình quỳ bên cạnh chịu khổ, vậy mà mình lại nói chuyện vui vẻ với người khác.
Trầm Ca nghe Tiêu Lăng Tinh hỏi, liền đáp: “Bẩm nhị công tử, hôm nay nô tỳ ra vườn rau bắt sâu cho chim ăn, về muộn một chút. Sâu lại bị thế tử lấy mất, suýt nữa làm chim đói. Nô tỳ có lỗi, nên quỳ ở đây…”

Nàng không hề nhắc tới Lâm trắc phi, Tiêu Lăng Tinh liền cho rằng là ma ma trong viện phạt nàng.

“Chim đói một lát cũng không sao, ngươi còn quỳ ở đây nữa, e rằng lại quỳ hỏng chính mình. Đứng lên đi.”

“Tạ nhị công tử.” Trầm Ca cũng chẳng từ chối, đã bảo đứng thì nàng liền đứng dậy gọn gàng.

Chỉ là nàng đứng dậy gọn gàng, rồi lại gọn gàng ngã một cái.

Tiêu Lăng Tinh còn chưa kịp đỡ, đã thấy nàng ngã phịch xuống đất: “Sao vậy?”

Trầm Ca nhăn mặt đau đớn: “Quỳ lâu, chân đau…”

Hương Nhụy vội bước tới đỡ nàng dậy: “Nhị công tử, để nô tỳ dìu Trầm Ca về nghỉ một lát.”
Tiêu Lăng Tinh vốn định bảo thư đồng đỡ nàng vào trong, nhưng thư đồng đang ôm một chồng sách lớn, không rảnh tay. Thấy Hương Nhụy giúp đỡ, hắn gật đầu, không quên dặn một câu: “Bôi ít thuốc xoa bóp cho nàng…”

Hương Nhụy liên tục gật đầu, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ Trầm Ca, lại theo được một chủ tử ôn hòa như vậy.

Chỉ là Hương Nhụy vừa dìu Trầm Ca đi được hai bước, nha hoàn bên cạnh Tiêu Vân Nguyệt bỗng chạy tới: “Hương Nhụy, tam tiểu thư bảo ngươi mang khăn qua, sao còn chậm trễ thế này?”

“Ta…” Nãy giờ mải nói chuyện với Hỉ Nhi, nàng lại quên béng mất việc quan trọng này.

Nhưng nàng còn đang đỡ Trầm Ca, mà Trầm Ca lúc này chân đau, căn bản không đi nổi.