Đến nội dung chính

Chương 42

admin 488 Chữ Cài Đặt

Lâm trắc phi hừ nhẹ: “Ta nghe Hỉ Nhi nói, vừa rồi ngươi cho chim ăn thóc, sâu ngươi bắt đâu rồi?”

Trầm Ca nói thật: “Trên đường về nô tỳ gặp thế tử, thế tử lấy hết sâu nô tỳ bắt được, ngay cả ống trúc cũng không chừa cho nô tỳ.”

Lâm trắc phi không tin: “Thế tử lấy sâu của ngươi làm gì?”

Trầm Ca cúi đầu: “Nô tỳ không biết.”

Lâm trắc phi cũng chẳng buồn tranh cãi với một tiểu nha đầu. Huống hồ đứa nhỏ này cũng không thanh minh cho mình, mềm như bông, bèn khoát tay: “Thôi, ngươi ra sân quỳ một canh giờ. Lần sau còn dám lười, thì khỏi cần ở lại viện này nữa.”

“Vâng, nô tỳ nhận phạt.” Trầm Ca đứng dậy, ra sân tìm một chỗ sạch sẽ quỳ xuống, tư thế vô cùng ngay ngắn.

Hỉ Nhi ra xem một lúc rồi trở vào bẩm báo, Lâm trắc phi thấy Trầm Ca thật thà như vậy, cũng không để tâm chuyện này nữa.
Hương Nhụy giúp tam tiểu thư Tiêu Vân Nguyệt thêu xong một chiếc khăn thơm, đang định mang sang, đi ngang qua sân thì trông thấy Trầm Ca quỳ ở đó.

Nàng và Trầm Ca đều từ Hành Vu Uyển ra, cũng có chút tình cảm, thấy Trầm Ca vừa tới đã bị phạt, liền muốn tiến lên hỏi cho rõ. Không ngờ Hỉ Nhi đi ra, thấy chiếc khăn thêu sống động trong tay Hương Nhụy, liền tới hỏi nàng cách xâu kim đi chỉ.

Hỉ Nhi dù sao cũng là nha hoàn bên cạnh Lâm trắc phi, nàng chủ động bắt chuyện, Hương Nhụy nào dám lạnh nhạt, bèn nghiêm túc giải thích cho nàng.

Thêu thùa vốn là sở trường của Hương Nhụy, nàng lại thích việc này, vừa nói đến liền không dừng được. Trầm Ca cũng vì thế bị nàng quên bẵng đi. lúc này Hỉ Nhi cũng rảnh rỗi, liền kéo Hương Nhụy ngồi dưới hiên, tỉ mỉ bàn luận.

Trầm Ca quỳ trên nền đất lạnh cứng, đầu gối tê dại đau nhức, trong lòng không khỏi chua xót.
Đây chính là lý do nàng không muốn trọng sinh. Mỗi lần trọng sinh đều bắt đầu từ sáu tuổi, vào phủ phải hầu hạ chủ tử, ban đầu không có chỗ dựa. Tiêu Lăng Vũ hiện giờ lại là kẻ làm trời làm đất vô song, phải nhờ phu tử dạy dỗ uốn nắn mới dần đổi tính. Trong vương phủ rộng lớn này, đâu có ai để ý đến một tiểu nha đầu sáu tuổi như nàng?

Trầm Ca đang buồn bã thì Tiêu Lăng Tinh tan học đã đi tới cổng viện.

Hằng ngày hắn đều ở lại học đường thêm chút thời gian, bàn luận học vấn trong sách với phu tử. Hôm nay cũng không ngoại lệ, mãi đến khi thư đồng giục trời đã tối lắm rồi, hắn mới lưu luyến kết thúc.