Tuệ Nương phải mất một lúc lâu mới kìm được cơn giận. Bà ta đảo mắt nhìn quanh, lúc này mới nhận ra ánh mắt mọi người nhìn mình đều kỳ quái, rõ ràng là cho rằng bà thật sự đang ức hiếp kẻ yếu.
Chuyện đã ầm ĩ đến mức này, Tuệ Nương cũng chẳng còn đường lui, tiếp tục cãi với Nam Chi cũng vô ích. Bà ta nhất định phải tìm được cây trâm, mới có thể triệt để bẽ mặt Nam Chi.
“Ta dạy dỗ con nha đầu này là vì nó trộm cây trâm của Thanh Liễu. Các ngươi cứ đợi đấy, hôm nay ta nhất định tìm ra cây trâm!” Tuệ Nương quay người vào phòng, lục soát cẩn thận.
Nam Chi dẫn mọi người đứng ngoài cửa, lạnh lùng nhìn Tuệ Nương lật tung đồ đạc trong phòng. Trầm Ca và Đám Tố Khê nhìn nhau, trong mắt đều lộ ý cười. May mà tối qua họ đã đặt lại cây trâm vào bọc đồ của Thanh Liễu, giờ chỉ việc đứng xem kịch.
Chẳng bao lâu, Tuệ Nương kéo mấy bọc đồ từ trong tủ ra, lật từng cái một. Khi lật đến bọc thứ ba, mắt bà ta bỗng sáng lên.
Cuối cùng bà đã tìm thấy cây trâm thạch lựu!
“Quả nhiên là bị người ta trộm!” Bà ta giơ cây trâm hỏi Nam Chi: “Đây là bọc đồ của ai?”
Nam Chi liếc nhìn Trầm Ca cùng Tố Khê bốn người. Trầm Ca khịt mũi, mang theo giọng mũi còn chưa hết khóc, nàng là người đầu tiên lên tiếng: “Không phải của ta.
Tố Khê liền theo sau: “Cũng không phải của ta.”
Hương Nhụy và Liên Kiều cũng lắc đầu: “Cũng không phải của bọn ta.”
Tuệ Nương sững người: “Vậy là của ai?”
Nam Chi thong thả đáp: “Đã không phải của bốn đứa chúng nó, vậy ngươi nói xem, bọc đồ này là của ai?”
Lúc này Tuệ Nương mới giật mình nhận ra, bọc đồ trước mắt hình như có chút quen mắt? Chẳng lẽ là… của Thanh Liễu?
Nam Chi bước vào phòng. Thực ra nàng ấy cũng có hơi kinh ngạc, cây trâm lại nằm trong bọc đồ của chính Thanh Liễu. Tối qua nàng ấy đã không phát hiện ra, chẳng lẽ thật sự là do mình quá sơ suất?
Nếu cẩn thận hơn, có lẽ hôm nay đã không phải ầm ĩ đến mức này.
Nam Chi thầm có chút hối hận, nhưng nghĩ đến dáng vẻ Thanh Liễu tối qua khăng khăng nhận định Trầm Ca là kẻ trộm, lại cảm thấy chuyện này có điều khuất tất.
Chỉ là lúc này không có thời gian cho nàng ấy suy nghĩ kỹ, nàng ấy nhìn sắc mặt Tuệ Nương lúc xanh lúc trắng, hẳn là bà ta cũng đang choáng váng.
“Cây trâm đã tìm thấy, chứng tỏ chuyện này từ đầu đến cuối chỉ là một hiểu lầm.” Nam Chi không muốn tiếp tục tranh cãi, chỉ mong sớm tiễn vị “phật sống” này đi: “Phiền Huệ tỷ tỷ trở về giải thích rõ ràng với Thanh Liễu, việc này đến đây là xong. Nếu tỷ còn tiếp tục làm ầm lên, ta sẽ đi tìm Trương ma ma tới phân xử.”