Đến nội dung chính

Chương 27

admin 545 Chữ Cài Đặt

Lời Tố Khê thuật lại không khác mấy so với những gì Tuệ Nương đã mắng trong phòng, khiến Nam Chi nghe xong liền giận dữ bừng bừng.

Mặt Tuệ Nương đen lại, quát: “Con nha đầu chết tiệt này, ta là trưởng bối, nói nó vài câu thì đã sao? Sao ngươi không nhắc đến chuyện nó mắng ta?”

Nam Chi hỏi Trầm Ca: “Muội đã mắng bà ta những gì?”

Trầm Ca sụt sịt, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn Nam Chi: “Cô cô, Tuệ cô cô mắng muội là có mẹ sinh không mẹ dạy, trong lòng muội thật sự rất đau buồn. Nếu không phải trong nhà gặp nạn, muội cũng có thể được nuôi bên gối nương thân. Muội rõ ràng không trộm đồ, cớ sao bà ta lại có quyền thay nương muội dạy dỗ muội, còn nói muội sau này sẽ làm ra những chuyện càng không biết xấu hổ. Muội tức quá mới cãi lại một câu bà ta không biết xấu hổ, thế mà bà ta liền muốn đánh muội…”
Trong sân phần lớn đều là những người số khổ, giống Trầm Ca, không ít người cũng bị bán vào phủ. Lời “có mẹ sinh không mẹ dạy” của Tuệ Nương đã đâm trúng nỗi đau của bao nhiêu người, vì thế ánh mắt mọi người nhìn bà ta đều mang theo vài phần chán ghét.

Thuở ban đầu Nam Chi cũng bị người nhà bán vào phủ, nỗi đau cốt nhục chia lìa nàng ấy thấu hiểu hơn ai hết. Nghe Trầm Ca nói xong, nàng không khỏi nhớ lại những ngày đầu bị người ta ức hiếp, lòng chua xót trào lên.

Nàng ấy lau nước mắt trên mặt Trầm Ca, xoa đầu nàng, dịu giọng nói: “Muội mắng đúng lắm. Chỉ cho phép người khác mắng muội, mà không cho muội mắng lại sao? Trưởng bối mà không thể làm gương, còn mặt mũi gì tự xưng là trưởng bối?”

Tuệ Nương nghe vậy, tức đến mức suýt nhảy dựng: “Nam Chi, ngươi có ý gì?”
Nam Chi phẫn nộ nói: “Tính tình Trầm Ca, người trong viện đều rõ. Nó xưa nay mềm mỏng ôn hòa, đừng nói mắng người, đến lớn tiếng nói chuyện cũng không dám. Nếu không phải ngươi mắng chửi quá độc địa, cố tình khoét vào nỗi đau của người khác, sao nó có thể bị ép đến mức phản bác lại ngươi? Ngươi chỉ chịu không nổi một câu phản bác đó mà đã muốn đánh người, vậy thử hỏi những lời mắng của ngươi đối với một đứa trẻ sáu tuổi độc ác đến mức nào? Nó mới sáu tuổi, sao ngươi có thể mắng ra miệng được hả?”

Tuệ Nương bị nói đến nghẹn họng, nửa ngày không thốt nên lời.

Trầm Ca níu tay áo Nam Chi, không nhịn được mà nhìn nàng ấy với ánh mắt đầy sùng bái. Phong thái được lý không nhường người của Nam Chi cô cô thật khiến nàng khâm phục. Trước đây sao nàng không nhận ra miệng lưỡi Nam Chi lại lợi hại đến vậy? Nước cờ hôm nay đúng là đi đúng, không chỉ kéo Tố Khê về đúng đường, mà còn phát hiện ra một “kho tàng” là Nam Chi cô cô.