Đến nội dung chính

Chương 22

admin 531 Chữ Cài Đặt

Nếu là trước đây, nàng ta chịu uất ức lớn như vậy, đừng nói Tố Khê, đến cả Hương Nhụy và Liên Kiều cũng sẽ ân cần hỏi han nàng một phen. Nhưng giờ đây chỉ là mấy lời dặn dò hời hợt, bảo nàng ta uống nhiều nước nóng, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Cuối cùng đến gần trưa, mẫu thân nàng ta nghe tin nàng bị phạt quỳ, cơm cũng chưa kịp ăn đã vội vã tới thăm. Lúc này mới phát hiện trán nàng ta nóng ran, hóa ra đã bị bệnh.

“Con gái ngoan của ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tuệ Nương là mẫu thân của Thanh Liễu, luôn hầu hạ bên cạnh Ninh Vương phi, nên trong đám hạ nhân cũng có địa vị nhất định. Nhìn con gái mình bệnh đến mức này mà bản thân lại hay tin muộn như vậy. Bà ta lại nhìn quanh căn phòng, đến thuốc cũng không có, Tuệ Nương càng thấy tức giận. Mấy nha đầu Tố Khê kia đâu cả rồi, sao chẳng ai đi lấy thuốc cho con gái bà ta?
Thanh Liễu thấy mẫu thân, những uất ức chịu đựng suốt đêm qua và sự lạnh nhạt ban ngày lập tức bùng phát. Nàng ta lao vào lòng Tuệ Nương khóc lớn, rồi đứt quãng kể lại những tủi nhục đêm qua và chuyện hôm nay bị lạnh nhạt.

Dĩ nhiên nàng chỉ nói chuyện mình mất trâm, nghi ngờ bị người trộm, chứ không hề nhắc tới việc nàng định hãm hại Trầm Ca nhưng lại phát hiện cây trâm không cánh mà bay.

Bởi vậy Tuệ Nương liền cho rằng con gái mình bị đối xử bất công, nổi giận đùng đùng: “Lúc Nam Chi mới vào phủ, ta cũng từng chăm sóc nàng ta. Nay nàng ta làm quản sự Hành Vu Uyển, lại dám đối xử với con như vậy, rõ ràng là không coi ta ra gì.” Tuệ Nương vỗ vỗ tay Thanh Liễu: “Con yên tâm, nương nhất định sẽ đòi lại công đạo cho con!”

Tuệ Nương đưa Thanh Liễu về chỗ mình chăm sóc, xin phép Ninh Vương phi nghỉ, rồi đi lấy thuốc. Thanh Liễu uống thuốc xong liền ngủ mê man, Tuệ Nương khép nhẹ cửa phòng, rồi hầm hầm đi thẳng tới Hành Vu Uyển.
Khi ấy Trầm Ca cùng Đám Tố Khê đang ôn lại những kỹ thuật pha trà mà buổi sáng Nam Chi cô cô đã dạy. Bốn tiểu nha đầu tụm lại bên một bộ trà cụ, thay nhau luyện tập, Nam Chi thì đã đi lo việc khác.

Việc pha trà đối với Trầm Ca mà nói vốn đã là quen tay, nên nàng chỉ luyện một lượt. Thời gian còn lại đều để Tố Khê ba người thực hành, thấy họ làm sai, nàng cũng chỉ dẫn vài câu.

Vì thế Đám Tố Khê lại càng thêm quý mến Trầm Ca.

Tuệ Nương tới nơi, liền thấy cảnh tượng hòa thuận vui vẻ này. Bà ta nghĩ tới con gái mình đang bệnh nằm liệt giường, lỡ mất buổi học. Tuệ Nương càng thêm giận dữ, bước lên liền định hất đổ cái bàn.