Đến nội dung chính

Chương 21

admin 535 Chữ Cài Đặt

Nói xong, Trầm Ca đảo mắt nhìn mọi người, dặn dò: “Chúng ta nhất định phải thống nhất lời nói, nếu không sẽ rước thêm phiền phức không cần thiết.”

Ba người Tố Khê thấy cách này xem ra thỏa đáng nhất, liền làm theo lời Trầm Ca. Họ nhét cây trâm trở lại bọc đồ của Thanh Liễu, rồi ai nấy mang tâm sự riêng, trở về giường lớn đi ngủ.

Hương Nhụy và Liên Kiều tâm tư đơn giản, thật sự tin rằng Thanh Liễu chỉ là đặt nhầm chỗ. Nhưng Tố Khê thì không nghĩ như vậy, nàng ấy vốn cũng chẳng có nhiều tâm cơ. Chỉ là cây trâm đột nhiên xuất hiện trong bọc đồ của mình, nghĩ lại toàn bộ sự việc, trong lòng nàng ấy vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Mãi đến khi sắp chìm vào giấc ngủ, nàng ấy chợt nhớ tới câu nói của Trầm Ca: “Dù sao bọc đồ của chúng ta đều để sát nhau.”
Đã để sát nhau, vậy có khả năng nào là Thanh Liễu vốn định nhét cây trâm vào bọc đồ của Trầm Ca, nhưng lại lỡ tay nhét vào bọc đồ của mình hay không?

Ý nghĩ bất chợt này khiến Tố Khê giật mình, nhưng nghĩ lại từ khi Trầm Ca đến Hành Vu Uyển, Thanh Liễu không ít lần xúi giục nàng ấy gây khó dễ cho Trầm Ca. Chỉ là từ sau khi Trầm Ca mang cho nàng ấy một cái đùi gà, nàng ấy đã không tiện tiếp tục làm khó Trầm Ca nữa. Chuyện tối nay, liệu có phải Thanh Liễu cố ý vu oan Trầm Ca hay không?

Càng nghĩ Tố Khê càng thấy rợn người. Nàng ấy quay đầu nhìn sang Trầm Ca, ánh trăng xuyên qua giấy cửa sổ quá mờ nhạt, nàng ấy chỉ thấy một dáng người gầy gò nhỏ bé dưới tấm chăn. Nghĩ đến việc tối nay tiểu nha đầu này chịu bao tủi thân, còn nghiêm túc giúp mình nghĩ kế. Trong lòng Tố Khê thầm nhủ, sau này nàng ấy sẽ coi Trầm Ca như muội muội ruột của mình, tuyệt đối không để Thanh Liễu ức hiếp nàng nữa.
Thanh Liễu quỳ ngoài viện suốt một đêm, đến sáng mới trở về phòng. Đám Tố Khê chỉ an ủi nàng ta vài câu lấy lệ rồi ra ngoài. Hôm nay Nam Chi cô cô sẽ dạy các nàng phép pha trà. Đây là một kỹ năng rất quan trọng để sau này hầu hạ tiểu chủ tử, nên ai nấy đều rất coi trọng.

Thanh Liễu cũng muốn gắng gượng thân mình theo họ đi học, nhưng thật sự không còn sức. Thân thể vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, lúc lạnh lúc nóng, khó chịu vô cùng, chỉ đành trơ mắt nhìn họ kết bạn rời đi.

Nàng ta mơ hồ cảm nhận được thái độ của mọi người đối với mình dường như đã khác trước. Đêm qua nàng quỳ ngoài viện suốt một đêm, không thấy một ai trong số họ ra khoác cho nàng một chiếc áo dày. Sáng nay Nam Chi cô cô cho nàng ta về phòng, bọn họ lại vẫn còn đang ngủ.