Mắt Trầm Ca đỏ hoe, trốn sau lưng Nam Chi, cãi lại: “Đó không phải cây trâm thạch lựu của tỷ, đó là đồ của ta!”
Thanh Liễu sợ Nam Chi tiếp tục che chở Trầm Ca, liền dứt khoát lao lên cướp. Trầm Ca nắm chặt không buông, hai người giằng co mấy lượt. Cuối cùng Trầm Ca không địch nổi sức Thanh Liễu, vẫn bị nàng ta cướp đi. Còn bản thân thì vì không chịu nổi lực, ngã ngửa về sau.
Nam Chi vội đưa tay đỡ lấy Trầm Ca, lúc này sắc mặt nàng ấy đã vô cùng khó coi.
Thanh Liễu đắc ý cầm lại “cây trâm”, vội vàng mở ra, định sỉ nhục Trầm Ca một phen.
Trầm Ca níu tay áo Nam Chi, thấp giọng nức nở.
Chiếc khăn bọc “cây trâm” được mở ra, vật bên trong lộ diện, sắc mặt Thanh Liễu lập tức biến đổi.
Trong khăn bọc không phải cây trâm thạch lựu, mà là một cành cây khô, hơn nữa cành cây này đã bị gãy, hẳn là vừa rồi lúc giằng co đã làm gãy.
“Sao có thể?” Thanh Liễu không dám tin nhìn vật trong khăn, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt cúi đầu sau lưng Nam Chi của Trầm Ca, nơi đó thoáng qua một tia tinh ranh.
Không ai nhìn thấy, bởi ánh mắt mọi người đều dồn cả lên cành cây khô đã gãy kia.
Nam Chi nhìn thấy cành cây khô, cũng vô cùng kinh ngạc. Nàng ấy có thể khẳng định Thanh Liễu vì muốn hãm hại Trầm Ca, cố ý bỏ cây trâm vào bọc đồ của nàng, nhưng vì sao cây trâm lại biến thành cành cây?
“Đó là do mẹ ruột của muội bẻ cho.” Trầm Ca nghẹn ngào nói: “Nương muội nói, nếu không phải sống không nổi, bà cũng không muốn bán muội. Nhà muội cũng trồng một cây lựu, trước lúc đi bà bẻ cho muội một cành, nghĩ là để lại cho muội làm kỷ niệm…”
Thực ra là mấy hôm trước nàng tiện tay bẻ một cành cây, chuẩn bị sẵn cho chuyện hôm nay.
Nam Chi cùng đám Tố Khê nghe xong, trong lòng đều chua xót. Hương Nhụy và Liên Kiều cũng là bị bán vào phủ, có cảnh ngộ tương tự Trầm Ca, lời nói vừa rồi của nàng cũng khơi dậy ký ức của họ, khiến họ rơi nước mắt.
Chỉ riêng Thanh Liễu thì mặt tái đi, nhất thời không biết nói gì.
Thấy cảm xúc mọi người đã bị khơi dậy, Trầm Ca tranh thủ “rèn sắt khi còn nóng”, nàng nói tiếp: “Vừa rồi muội không muốn để Thanh Liễu tỷ tỷ lục bọc đồ của muội, là vì sợ mọi người thấy cành cây này sẽ cười muội. Dù sao Thanh Liễu tỷ tỷ có một cây trâm thạch lựu tốt như vậy, còn trong bọc đồ của muội lại chỉ có một cành lựu. Mọi người nhất định sẽ nghĩ nhiều…”