Đến nội dung chính

Chương 17

admin 491 Chữ Cài Đặt

Thanh Liễu cắn môi, dè dặt nói: “Cô cô, muội có thể tự mình xem qua bọc đồ của mấy muội muội không?”

“Ồ?” Ánh mắt Nam Chi lạnh đi: “Ý muội là không tin ta sao?”

“Thanh Liễu không dám, tuyệt đối không có ý không tin cô cô.” Thanh Liễu có chút hoảng, nhưng vẫn cắn răng kiên trì: “Cô cô, dù sao cây trâm đó cũng là vật Vương phi ban…”

Nàng ta vừa nói, vừa âm thầm kéo áo Tố Khê, ra hiệu nàng ấy giúp mình nói vài câu.

Tố Khê vì nể mặt, đành nói: “Cô cô, dù sao bọn muội cũng không thẹn với lòng. Muội sẵn sàng để Thanh Liễu tỷ tỷ xem bọc đồ của mình.”

Hương Nhụy và Liên Kiều nghe Tố Khê nói vậy, cũng đành phụ họa: “Chúng muội cũng nguyện ý.”

“Thế còn Trầm Ca?” Nam Chi nhìn sang Trầm Ca.

Trầm Ca nhìn Nam Chi cô cô một cái, cúi đầu, nắm chặt vạt áo mình, không lập tức trả lời, vẻ mặt rất khó xử.
Thấy vậy, Nam Chi lại hỏi một câu: “Trầm Ca, muội không muốn sao?”

Trầm Ca cúi đầu thấp hơn nữa, lí nhí nói: “Bẩm Nam Chi cô cô, muội… muội không muốn…”

“Muội đã không muốn, vậy thì thôi.” Khi nói với Trầm Ca, giọng Nam Chi dịu đi vài phần. Nhưng khi nhìn sang Thanh Liễu, ánh mắt lại nghiêm nghị: “Hôm nay đến đây thôi, các muội thu dọn bọc đồ, mau đi ngủ đi!”

Thanh Liễu thấy Nam Chi thật sự không muốn quản chuyện này nữa, lập tức hoảng hốt. Trong lúc gấp gáp, nàng ta lại trực tiếp bước tới trước bàn, mở bọc đồ của Trầm Ca. Nàng ta lật tung lên mấy cái, rồi từ dưới đáy lấy ra một vật được bọc bằng khăn, giơ lên trước mặt Nam Chi cô cô: “Cô cô, muội tìm thấy rồi!”

Chiếc khăn còn chưa mở ra, nhưng nhìn hình dạng, bên trong đúng là bọc một vật dài mảnh, rất giống trâm cài hoặc trâm ngọc.
Nam Chi nhíu mày: “Thanh Liễu, theo ta ra ngoài một chút!”

Hành động vừa rồi của Thanh Liễu, đúng lúc chứng thực suy đoán trong lòng Nam Chi, e rằng cây trâm của nàng ta căn bản không hề mất, mà là bị nàng ta lén bỏ vào bọc đồ của Trầm Ca.

Nam Chi không muốn làm lớn chuyện này, nên định dẫn Thanh Liễu ra ngoài nói cho rõ.

Nhưng lúc này, Trầm Ca lại đột nhiên xông tới, giật phắt vật trong tay Thanh Liễu, giận dỗi kêu lên: “Đó là của ta!”

Từ khi vào phủ đến nay, Trầm Ca luôn là bộ dạng ngoan ngoãn yếu mềm, chưa từng thấy nàng nổi nóng với ai như vậy. Nhưng hành động này lại vừa khéo trúng ý Thanh Liễu, nàng ta lớn tiếng nói: “Sao lại là của ngươi? Đó chính là cây trâm thạch lựu bị mất của ta!”