Đến nội dung chính

Chương 12

admin 520 Chữ Cài Đặt

Tố Khê không phải lo áo quần, mà là lo Nam Chi cô cô quay về. Nam Chi cô cô thấy một mình Trầm Ca giặt nhiều áo như vậy, chắc chắn sẽ đoán ra có người đang làm khó nàng.

Tố Khê càng nghĩ càng sợ, trái lại Trầm Ca thì thong thả ung dung, vò xong tay áo này, lại chậm rãi nhặt tay áo kia lên tiếp tục vò…

Trời dần sẫm tối, Tố Khê từ xa nhìn thấy Nam Chi cô cô trở về. Còn Trầm Ca cuối cùng cũng giặt xong một bộ, đang định lấy bộ khác thì Tố Khê rốt cuộc không nhịn nổi. Nàng ấy lao ra đẩy Trầm Ca sang một bên: “Ngươi đừng giặt nữa, để ta tự giặt.”

Trầm Ca giả bộ đẩy qua đẩy lại: “Không cần đâu, Tố Khê tỷ tỷ, muội giặt xong được mà.”

“Với cái tốc độ bò như rùa của ngươi, giặt đến ngày mai cũng chẳng xong!” Tố Khê trừng mắt nhìn nàng: “Tránh ra!”

“Vậy tỷ tỷ giặt, muội giúp tỷ phơi áo nhé.” Nói xong Trầm Ca liền lấy bộ áo mình vừa giặt sạch đem đi phơi.
Tố Khê quay đầu nhìn, bộ áo duy nhất được giặt sạch lại chính là áo của Trầm Ca. Nàng ấy tức đến mức suýt vẹo cả mũi.

Đống áo nàng ấy gom tới đều đã bị Trầm Ca ngâm nước, không giặt cũng không được. Tố Khê đành vò qua loa vài lượt, rồi bảo Trầm Ca cùng vắt khô đem phơi.

Trầm Ca còn giả vờ ngạc nhiên: “Tố Khê tỷ tỷ, hóa ra tỷ giặt áo như thế này à?”

Mặt Tố Khê đen lại: “Câm miệng!”

Phơi áo xong, Tố Khê ôm một bụng bực bội trở về phòng, lại phát hiện lúc này Thanh Liễu đang cùng Hương Nhụy và Liên Kiều học may vá.

Phụ thân Hương Nhụy lúc sinh thời là thợ may, nên tay nghề của nàng hơn hẳn người khác. Lúc rảnh rỗi Thanh Liễu thường tìm nàng thỉnh giáo.

Tố Khê vốn đã uất ức vì chuyện giặt áo, huống hồ chủ ý này lại là do Thanh Liễu bày ra. Nàng ấy một mình ở ngoài trông chừng Trầm Ca suốt cả buổi chiều, cuối cùng bất đắc dĩ phải tự giặt hết đống áo. Đó là áo của bốn người bọn họ, vậy mà không ai ra ngoài giúp lấy một tay.
Thanh Liễu thấy Tố Khê ngồi một bên không vui, liền dừng việc may vá lại và hỏi: “Sao vậy? Áo giặt xong rồi à?” Thanh Liễu còn tưởng áo là do Trầm Ca giặt.

Tố Khê hầm hầm đáp: “Đương nhiên là giặt xong rồi, ngày mai các ngươi cứ mặc là được!”

Thanh Liễu thấy giọng nàng ấy không ổn, có hơi khó hiểu: “Ai chọc ngươi không vui? Trầm Ca sao?”

Bảo Tố Khê trả lời thế nào đây? Nàng ấy đúng là giận Trầm Ca không chịu giặt áo cho bọn họ, nhưng càng giận bản thân đã lãng phí cả buổi chiều. Trong khi ba người kia chỉ mải bàn chuyện kim chỉ, chẳng ai nhớ đến nàng ấy.