Đến nội dung chính

Chương 5: Ký ức gợi về

admin 2.069 Chữ Cài Đặt

Vũ Ngọc Trâm khẽ mỉm cười, đôi mắt vẫn dán vào khung cửa, nơi mưa rơi lách tách: “Nhớ năm ba đại học không? Hôm trời mưa to, tao bị sốt, ốm li bì vì thời tiết thay đổi đột ngột.” Giọng nàng chậm rãi, như đang vẽ lại từng mảnh ký ức.

Nàng ngẩng lên, ánh mắt lướt qua khung kính, lòng khẽ chùng xuống: “Lúc đó tao ở trọ một mình, người mệt rã rời, đầu óc quay cuồng, chẳng biết gọi ai. Trong lúc mơ màng, tao mở điện thoại, nhìn thấy tên mày được ghim ngay đầu danh sách tin nhắn.”

Trịnh Minh Thư khẽ quay sang, ánh mắt cô hơi động, như chạm vào một ký ức chung.

“Không hiểu sao lúc đó chỉ muốn thấy mày.” Giọng Vũ Ngọc Trâm nhỏ dần, như đang kể lại một giấc mơ xa xưa: “Muốn làm nũng, muốn được ai đó dỗ dành. Thế là tao nhắn tin cho mày.”

Nàng ngừng lại, khóe môi khẽ cong lên khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, nàng chỉ viết đúng mấy chữ: [Tao bị sốt rồi.]
Trịnh Minh Thư gật nhẹ, ánh mắt mềm đi: “Tao còn nhớ, rồi tao nhắn lại tao sẽ qua mà.”

“Khi đấy tao còn tưởng mày chỉ nói cho qua chuyện.” Vũ Ngọc Trâm mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như đang sống lại khoảnh khắc đó. Nàng vẫn nhớ rõ dòng tin nhắn của Trịnh Minh Thư: [Ở yên đó, tao tới ngay.]

“Tao nghĩ chắc mày đùa, vì ngoài trời mưa lớn thế mà.”

Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng trọ nhỏ. Vũ Ngọc Trâm lúc ấy người nóng bừng, đầu óc mụ mị, lảo đảo bước ra, chẳng dám tin vào mắt mình. Nàng mở cửa, và hình ảnh Trịnh Minh Thư hiện ra, như một ánh sáng xuyên qua màn mưa lạnh lẽo.

Trịnh Minh Thư mặc áo mưa choàng, ống quần ướt đẫm, mái tóc dính bết vì nước mưa, nhưng đôi tay cô vẫn ôm chặt túi thuốc hạ sốt, cảm cúm và một hộp cháo còn nghi ngút khói. Vũ Ngọc Trâm khi ấy chẳng kịp nghĩ gì, chỉ cảm thấy lồng ngực nóng lên, tim đập loạn nhịp. Nàng chờ Trịnh Minh Thư cởi áo mưa, rồi chẳng nói lời nào, lao vào ôm chặt lấy cô, như thể sợ khoảnh khắc ấy sẽ tan biến.
Trịnh Minh Thư nhìn Vũ Ngọc Trâm, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt nàng, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên đôi má hồng nhạt. Khóe môi cô khẽ cong, nụ cười phớt qua như làn gió thoảng: “Tao vẫn nhớ, người mày lúc đó nóng hầm hập, muốn bỏng cả da tao.” Trịnh Minh Thư mang theo chút trêu đùa, nhưng ánh mắt lại lấp lánh một điều gì đó sâu sắc hơn, như thể ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn trong lòng.

Vũ Ngọc Trâm ngước mắt, đôi đồng tử long lanh như phủ một lớp sương mỏng, phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn sàn. Nàng khẽ mỉm cười, đáp lại: “Nhưng mày không đẩy tao ra.” Trong ký ức của nàng, Trịnh Minh Thư không chỉ không đẩy nàng ra, mà còn khẽ vỗ nhẹ lên lưng, động tác dịu dàng như một lời an ủi. Giọng cô khi ấy vang lên, vừa dỗ dành vừa lo lắng: “Còn đau đầu không?”
Nụ cười của Vũ Ngọc Trâm nở rộ, nhẹ nhàng đến mức như tan vào tiếng mưa rì rầm ngoài khung cửa. Từ giây phút ấy, trái tim nàng đã hiểu rõ một điều, nàng không thể rời xa Trịnh Minh Thư, như thể sợi dây vô hình nào đó đã buộc chặt hai người lại với nhau.

Trịnh Minh Thư khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cô mềm mại như ánh sáng đèn, dịu dàng nhưng sâu thẳm: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

Vũ Ngọc Trâm lắc đầu, đôi mắt sáng lên như ngọn lửa nhỏ trong đêm: “Với mày thì nhỏ, nhưng với tao là chuyện to bằng trời, đủ làm náo loạn cả thiên cung như Tôn Ngộ Không đấy.” Với nàng, khoảnh khắc ấy là cột mốc đầu tiên khiến nàng tin rằng, ở bên Trịnh Minh Thư, mọi lo lắng đều tan biến. Nàng biết mình đã đặt tình cảm vào đúng người, đúng nơi để trái tim được an yên.

Trịnh Minh Thư khẽ cười, không đáp, chỉ lặng lẽ kéo tấm chăn bông lên cao, che kín vai Vũ Ngọc Trâm. Động tác của cô chậm rãi, cẩn thận, như thể sợ nàng sẽ bị cái lạnh của mùa đông len lỏi làm phiền. Cô nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng: “Lạnh không?”

Vũ Ngọc Trâm ngả người sát hơn, đôi môi khẽ cong: “Không. Có mày rồi.”

Trịnh Minh Thư khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên trước sự ngọt ngào bất ngờ ấy. Rồi cô bật cười khẽ, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió: “Lời thoại ngọt ngào thế, nghe y như phim.”

Vũ Ngọc Trâm ngẩng đầu, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh đèn vàng cam, sáng rực như ngôi sao nhỏ giữa đêm đen: “Không phải thoại. Là thật.”

Trịnh Minh Thư không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của Vũ Ngọc Trâm. Cô vuốt gọn những sợi tóc rối ra sau tai nàng, động tác nhẹ nhàng như một cái ôm vô hình. Ánh sáng từ chiếc đèn sàn hắt lên, chiếu sáng gò má hồng hào của Vũ Ngọc Trâm, lướt qua sống mũi thanh tú, rồi dừng lại nơi khóe môi nàng, nơi một nụ cười ấm áp như ngọn lửa nhỏ đang cháy trong đêm mưa lạnh giá.

Đêm tháng Mười Hai phủ lên thành phố một tấm màn mưa mỏng, những hạt mưa lấp lánh dưới ánh đèn đường ngoài ban công, rơi chậm rãi rồi tan vào bóng tối. Trong căn hộ nhỏ, ánh sáng từ chiếc đèn sàn tỏa ra, phủ lên nền gỗ một lớp sáng dịu dàng, như muốn giữ lại hơi ấm giữa cơn lạnh mùa đông. Tiếng mưa rơi rì rầm, hòa cùng tiếng gió lùa qua khe cửa, tạo nên một bản nhạc thiên nhiên lặng lẽ mà gần gũi.

Vũ Ngọc Trâm ngồi tựa vào thành giường, mái tóc dài xõa xuống vai, vạt áo len màu sữa lơ đãng trượt khỏi bờ vai mảnh. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn chiếu lên gương mặt nàng, làm nổi bật làn da trắng mịn và đôi mắt sâu thẳm.

Trịnh Minh Thư cúi xuống, những ngón tay mảnh mai lại một lần nữa vuốt gọn sợi tóc rối trên trán Vũ Ngọc Trâm. Động tác ấy đơn giản, nhưng trong khoảnh khắc đó, Vũ Ngọc Trâm cảm nhận được trái tim mình khẽ co lại, rồi đập mạnh, loạn nhịp. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn rọi nghiêng qua gò má nàng, lướt qua làn da ấm áp, lên đôi mắt đang nhìn Trịnh Minh Thư, rồi đọng lại nơi khóe môi, nơi hơi thở nàng trở nên chậm rãi, mềm mại hơn.

Mưa ngoài kia bỗng rơi nặng hạt, âm thanh rì rầm như một bản nhạc không dứt, kéo mọi thứ lại gần nhau hơn. Trịnh Minh Thư cảm thấy mình như bị hút vào đôi mắt của Vũ Ngọc Trâm, đôi mắt sâu thẳm, có thể nói thay ngàn lời, có thể khiến người khác quên mất lối về. Cô biết, nếu bước thêm một bước nữa, sẽ chẳng thể dừng lại. Nhưng thay vì lùi bước, cô lặng lẽ tiến gần hơn, từng chút một, như bị cuốn theo một sức hút không thể kháng cự.

Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là hơi thở. Một làn hơi ấm chạm vào nhau, mỏng manh nhưng đủ khiến không khí chao đảo. Vũ Ngọc Trâm ngẩng mặt, đôi mắt lấp lánh ánh đèn và ánh nước mưa phản chiếu từ cửa sổ. Họ nhìn nhau, lâu đến mức thời gian như ngừng trôi, mọi âm thanh xung quanh dường như bị nuốt chửng.

Rồi một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua khe cửa, làm tấm rèm trắng rung lên khe khẽ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Trịnh Minh Thư khẽ nghiêng đầu, môi cô chạm vào môi Vũ Ngọc Trâm, một cái chạm nhẹ nhàng, run rẩy, đầy ngập ngừng. Không ai lên tiếng. Tiếng mưa, tiếng gió, tất cả như bị đẩy ra xa, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập và hơi thở hòa quyện.

Nụ hôn ấy không vội vã, mà là một khoảng lặng sâu sắc, nơi họ cảm nhận được nhịp tim của nhau, mùi hương tóc, mùi da, và hơi ấm thoảng như hương gỗ hòa quyện với ánh đèn. Mỗi giây trôi qua đều chậm rãi, kéo dài, như thể thời gian đang cố ý dừng lại để lưu giữ khoảnh khắc ấy.

Vũ Ngọc Trâm không biết từ bao giờ bàn tay mình đã tìm đến tay Trịnh Minh Thư. Những ngón tay chạm nhẹ, rồi đan chặt vào nhau, như một phản xạ tự nhiên không cần suy nghĩ. Không cần lời nói, cả hai đều hiểu rằng mọi ranh giới, mọi khoảng cách đã tan biến trong khoảnh khắc ấy.

Trịnh Minh Thư siết nhẹ bàn tay nàng, ánh mắt cô khẽ dừng lại trên đôi môi đang hé mở, trên hơi thở ấm áp và đôi vai khẽ run của Vũ Ngọc Trâm. Một cảm giác vừa dịu dàng vừa mãnh liệt trào dâng trong lồng ngực cô, như thể điều gì đó đang vượt qua ranh giới, trở thành một ký ức không thể quên.

Mưa vẫn rơi, ngày càng nặng hạt. Gió thổi mạnh, khiến cánh cửa kính rung lên từng nhịp. Trong ánh sáng chập chờn của chiếc đèn vàng, hai người như chìm vào một thế giới chỉ có hơi thở và sự tĩnh lặng. Tiếng đồng hồ, tiếng mưa, thậm chí cả những ý nghĩ, tất cả đều tan biến, chỉ còn lại hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.

Trịnh Minh Thư cúi đầu, nhẹ nhàng đặt trán mình chạm vào trán Vũ Ngọc Trâm, đôi mắt khẽ nhắm lại. Cử chỉ ấy dịu dàng đến mức khiến trái tim Vũ Ngọc Trâm như thắt lại, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi thở đều đặn của Trịnh Minh Thư chạm vào da mình, từng nhịp, từng nhịp một, như một lời hứa không cần thốt thành lời.

Sáng hôm sau, mưa đã tạnh từ lâu. Ánh nắng mỏng manh xuyên qua rèm cửa, vẽ thành từng vệt sáng dịu trên sàn gỗ. Không khí trong phòng vẫn còn vương hơi ẩm, mùi quần áo khô dở, mùi trà ấm và thoang thoảng hương tóc nữ lưu lại từ đêm qua.

Vũ Ngọc Trâm khẽ cựa mình. Cơ thể mỏi nhừ, đầu óc mơ hồ như vẫn còn lơ lửng giữa mộng và thực. Mỗi lần hít thở, nàng đều cảm nhận được thứ hương quen thuộc, thanh nhã, có chút lạnh, có chút mùi hương của Trịnh Minh Thư.

Mắt nàng hé mở, nhìn thấy mái tóc ngắn của cô nằm kề bên, vài sợi rối khẽ phủ trên trán. Trịnh Minh Thư vẫn chưa dậy hẳn, nhưng hơi thở đều và nhịp. Ánh sáng lướt qua khuôn mặt cô, rọi lên đường nét vừa mềm vừa kiên định, khiến Vũ Ngọc Trâm bất giác ngẩn ngơ. Cảm giác gần gũi đến mức tim nàng đập lạc một nhịp.

Chỉ một lát sau, Trịnh Minh Thư hơi cựa người, cánh tay vươn ra, tự nhiên kéo nàng lại gần hơn. Cô ngái ngủ, mắt hé mở, mang chút hơi thở buổi sáng: “Baby tỉnh rồi à? Mấy giờ rồi?”

“Không biết.” Vũ Ngọc Trâm lầm bầm trong hơi chăn, giọng khàn vì ngủ lâu: “Chắc trưa rồi.”

“Ừ, cũng gần đó.” Trịnh Minh Thư cười nhỏ, vươn tay vuốt nhẹ sợi tóc vướng trên trán nàng.

“Còn mệt không?”

“Rất mệt.” Nàng rên một tiếng nhỏ, rồi chợt nhận ra chăn bị xê dịch. Không khí lạnh ập tới khiến nàng khẽ rùng mình. Ánh đèn ngủ rọi vào làn da mỏng manh, để lộ những vệt mờ mờ như dấu ấn còn vương lại của một đêm không yên.