Bây giờ đã là tháng 9 rồi, đã đến lúc kì nghỉ hè của tôi kết thúc và tôi bước vào năm học lớp 2. Điều tôi mong chờ nhất chính là có thể được gặp lại và ngắm nhìn sự đáng yêu ấy thêm nữa.
Thế nên sáng nay tôi đặc biệt dậy sớm hơn mọi khi, chuẩn bị mọi thứ chu đáo rồi đi học. Mẹ tôi còn chọc tôi là:
– Đến lớp 2 rồi mà cứ như mới vừa vào lớp 1 ấy nhỉ.
Tôi háo hức nhưng cái háo hức giờ đây đã không còn là sự tò mò về môi trường mới, bạn mới, thầy cô mới mà đó là sự nhớ nhung mong muốn được gặp lại người mình thích rồi.
Trường tôi vẫn thế, dù đã 1 năm học và cả một mùa hè trôi qua nhưng cảnh vật xung quanh vẫn không thay đổi là bao. Gió thổi các tán lá cây xà cừ xào xạc như bày tỏ lời chào mừng những học trò cũ và mới tới trường vậy.
Cô chủ nhiệm của chúng tôi vẫn là cô Hà và cô bắt đầu sắp xếp hàng ngũ của lớp để chuẩn bị buổi khai giảng đầu năm. Tôi nhìn loanh quanh mãi mà chẳng thấy bóng dáng Vân đâu, thầm nghĩ:
– Quái lạ! Vân là người luôn đến sớm nhất lớp mà chưa từng bao giờ nghỉ học cả. Tại sao ngày quan trọng thế này mà cậu ấy lại không tới, không lẽ cậu ấy đã gặp chuyện gì rồi chăng?
Tôi thấy lòng như ở trong lửa, mỗi lúc một lo lắng cho Vân hơn và chỉ biết thầm cầu mong cho cậu ấy bình an mà thôi. Tôi chẳng hề quan tâm tới mọi thứ xung quanh mà cứ dán chặt ánh mắt về phía cổng trường, hi vọng cô bé mau xuất hiện.
Nhưng không, đã hết tiết mục khai giảng mà chẳng ai đi lên cả, tôi nhìn chăm chú tới nỗi mọi người đã đứng lên về lớp cả mà tôi vẫn đang còn ngồi nhìn.
Tới khi thằng Minh quát to mau về lớp thì tôi mới bừng tỉnh và đi về lớp, nó còn trêu tôi:
– Nhìn gì mà chăm thế? Nếu tìm Vân lớp trưởng thì cậu ấy nay không đi học đâu.
– Sao lại không đi học? Mà sao mày biết vậy?
– Lát nữa mày khắc biết!
Tôi cố nài nỉ nhưng nó vẫn im lặng lắc đầu, lại còn tỏ ra vẻ bí hiểm nữa chứ. Cái thằng, tính nó là thế, đã không muốn nói thì nhất định sẽ không nói nên tôi cũng kệ. Cứ đợi chờ lát nữa xem sao.
Quả thật trong tiết của cô Hà, tôi mới được biết rằng Vân đã chuyển trường vào trong Nam. Lúc nghe cô nói mà tôi như mới rơi vào hố sâu không đáy, mọi cảm xúc lo lắng biến mất mà thay vào đó là sự buồn bã đến u sầu.
Tôi không thể chấp nhận nổi sự thật ấy, tại sao Vân lại bỏ tôi đi mà không chào tạm biệt nhau vậy chứ. Vậy là từ nay tôi không còn thấy khuôn mặt và nụ dễ thương ấy nữa ư? Tôi không còn được nghe cậu ấy giảng bài, kể với tôi những câu chuyện thường ngày nữa rồi.
Cuộc sống của tôi bây giờ như một bữa ăn mà thiếu đi muối vậy, thật trống trải và tẻ nhạt biết bao!