Sau buổi tổng kết, tôi về nhà và cất gọn chuỗi hạc giấy mà Vân tặng vào trong một chiếc hộp nhỏ, để ngăn nắp trên bàn học. Tôi xem món quà ấy như một sự cổ vũ của Vân dành cho tôi vậy, vì thế mà tôi không thể phụ lòng cậu ấy được nên sẽ cố gắng học hơn nữa.
Nghỉ hè cũng là lúc mà tôi được vui chơi thỏa thích nhất, nào là đá bóng, đi bơi, chơi đánh trận giả với mấy đứa bạn gần nhà như thằng Minh, thằng Trí,.. Chiều chiều, chúng tôi thường xin ba mẹ chở lên con đê ở đầu làng để mà thả diều, câu cá. Nhất là khi vào mùa gặt, hương thơm của mùi lúa chín hòa quyện với hương thơm của đồng quê làm cho con người ta phải đắm chìm trong cái cảm giác yên bình dễ chịu đến lạ.
Vừa ngồi nhìn những con diều bay cao, bay cao vừa nhìn cảnh mọi người hăng hái làm việc làm tôi chỉ ước rằng giá cứ như này mãi thì thích nhỉ. Tuy mệt nhưng ai cũng đều nở nụ cười sảng khoái dù mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì công sức chăm bón bấy lâu nay đã được đền đáp.
Khi đã thả diều chán thì thì chúng tôi lại theo mấy anh chị cấp 2 đi bắt chuột đồng, nhiều khi bắt được những con to bự bằng cả 2 củ khoai lang gộp lại chứ chẳng đùa. Thường thì chúng tôi sẽ nhờ người lớn sơ chế trước rồi mới nướng lên, mùi thơm cứ theo gió mà bay đi khắp đồng, đây cũng là mùi đặc trưng của mùa gặt với có.
Tôi ngồi hít lấy hít để mà thèm nhỏ dãi nên thi thoảng lại bị trêu là “Phong lợn”vì tính háu ăn của mình nhưng phải công nhận thịt chuột rất ngon. Chẳng cần cao lương mĩ vị gì mà chỉ cần những món dân dã như này đã rất tuyệt rồi. Vui chơi là thế nhưng có những lúc tôi lại nhớ đến Vân rồi tự hỏi bây giờ liệu cậu ấy đang làm gì, cảm thấy ra sao nhỉ?
Tôi cũng mong thời gian trôi nhanh để tôi có thể gặp lại Vân nữa nhưng lại chẳng muốn kết thúc kì nghỉ hè tí nào cả. Nhất là khi tôi theo nội tôi đi chăn trâu, nội tôi còn cho tôi cưỡi lên lưng trâu vui ơi là vui nữa. Nội tôi cũng hay kể cho tôi nghe những câu chuyện về thời mà nội đi lính, cái thời mà đất nước phải chịu bao đau thương mất mát do chiến tranh gây ra. Nội dặn tôi phải nhớ lấy công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để đổi lấy hòa bình như bây giờ.
Những lời dạy của nội tôi thấm thía mà dễ hiểu lắm, tôi cảm thấy các họ thật vĩ đại biết bao, tôi cũng muốn trở thành một người lính để cống hiến cho tổ quốc thân yêu như các chiến sĩ ấy. Thế rồi tôi nói với nội:
– Nội ơi! Sau này con lớn lên nhất định sẽ làm chú bộ đội được không nội?
Nội xoa đầu tôi và nở nụ cười hiền từ:
– Ừ, Phong của nội sẽ làm được mà, chỉ cần cháu cố gắng va học hành chăm chỉ hơn, biết nghe lời người lớn thì sẽ được mà.