Ngay sáng hôm sau, dân làng đã điến viếng và bắt đầu đưa Trí về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi không đi theo nữa, tôi không muốn thấy cảnh đó một tí nào cả. Thương lắm!
Thế nên tôi đã về nhà chợp mắt một lát vì cả đêm qua không ngủ rồi, vì vậy mà tôi chìm vào giấc ngủ. Tới giờ tôi vẫn nhớ như in giấc mơ hôm đó, một giấc mơ thật kinh khủng.
Tôi mơ thấy thằng Trí, vẫn là khung cảnh ngày hôm đó, ba đứa đang cười nói vui vẻ nhưng tôi nhận ra là chúng tôi đang ra đi con sông ấy. Tôi vội vàng chạy ra phía trước ngăn lại nhưng hình như họ chẳng để ý đến tôi mà mỗi lúc đi càng nhanh hơn.
Tôi òa khóc và gào lên:
– Đừng có đi ra đó nữa mà! Tao xin chúng mày! Minh ơi! Trí ơi! Quay lại đây đi, làm ơn!
Bỗng nhiên khung cảnh thay đổi, hai đứa Minh Trí đã biến đi đâu mất. Tôi loay hoay tìm kiếm nhưng vẫn chẳng thấy ai cả. Cho tới khi tôi ra tới bờ sông ấy…
Tôi nghe giọng nói của thằng Trí cứ văng vẳng đâu đây:
– Phong ơi… Cứu tao với… Tao ở đây lạnh lắm…
Rồi bỗng tôi thấy hình như thằng Trí mờ mờ ở gần bờ sông, tôi vội chạy ra nhưng bất chợt nó lại biết mất. Tôi loay hoay tìm mãi không thấy nó đâu. Nhưng khi nhìn xuống mặt nước tôi mới thấy gì đó cứ lấp ló, hình như là người!
Nhìn rõ hơn tôi mới nhận ra đó là Thằng Trí đã ngập hết cả thân người chỉ còn lại cái đầu nổi trên mặt nước, mà ngay chỗ đó lại là chỗ người ta vớt xác nó lên. Tôi tính nhảy xuống cứu nó lên bởi tôi sợ sẽ như ngày hôm ấy mất.
Thế nhưng thằng Trí hét lên:
– Không được bước xuống! Quay về nhà đi Phong!
Tôi giật mình lùi lại, tiếp đó một cảnh tượng đáng sợ hiện ra trước mắt, một bàn tay đen xì nắm lấy đầu nó mà ấn xuống rồi biến mất. Tôi chết chân tại chỗ, một cơn lạnh buốt chạy dọc sau gáy. Hai mắt tôi tối sầm rồi gục xuống, không biết gì nữa cả.
Tới khi tôi mở mắt ra thì đã thấy mọi người trong nhà tôi đứng ở xung quanh cả, nội tôi ngồi bên r sờ trán tôi và hỏi:
– Cháu có nhớ mình đã đi đâu không?
Tôi ngạc nhiên mà hỏi lại:
– Cháu đang nằm ngủ thì đi đâu được hả nội?
Mọi người ai nấy nhìn nhau mà dường như không tin vào lời tôi nói mà dáo dác nhìn nhau, nội tôi cau mày nhìn tôi đăm chiêu:
– Cháu nói thật chứ Phong?
– Thật mà nội!
Sau đó tôi kể lại chi tiết giấc mơ vừa rồi cho nội tôi với mọi người cùng nghe. Ai nấy cũng bàng hoàng mà sững người lại, lúc đó nội tôi cũng mới kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy.