Chúng tôi ngồi được một lúc thì mẹ của Trí là bác Lý chạy đến, đi đằng sau là mẹ tôi và mẹ thằng Minh, cô Huệ. Cả 3 người đều nghe tin nên rất lo lắng mà chạy hẳn ra chỗ chúng tôi.
Thấy tôi với thằng Minh mà không thấy con mình đâu, bác Lý giờ mắt đã đỏ hoe rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố kìm nén mà hỏi tôi:
– Thằng Trí nhà bác đâu cháu?
Tôi nghẹn ngào nhìn bác ấy mà không nói nên lời, thằng Minh bình thường mạnh mẽ là thế nhưng giờ cũng chỉ lí nhí trong miệng:
– Cháu xin lỗi! Cháu không thể… cứu được Trí! Cháu xin lỗi bác nhiều lắm!
Tuy thằng Minh nói bé nhưng vẫn đủ nghe, bác Lý sững người lại, òa khóc. Dường như không tin vào đôi tai của mình, bác nắm lấy vai tôi hỏi lại:
– Lời của Minh không phải là sự thật đúng không Phong? Trí nhà bác ngoan lắm, nó sẽ không sao đâu đúng không Phong?
Tôi nức nở khóc, tôi không biết trả lời bác ấy sao cả. Im lặng một hồi tôi mới nói được một câu:
– Lời Minh nói là thật bác ạ. Cháu… xin lỗi bác…
Bác Lý nghe xong liền ngất đi vì quá sốc. Mẹ tôi cùng mấy người khác chạy lại đỡ và kêu người mau gọi xe cấp cứu. Xong rồi mẹ chạy tới chỗ tôi mà khóc.
Tôi cảm giác được mẹ tôi chác hẳn đã lo sợ nhiều lắm, cả cô Huệ cũng ôm thằng Minh mà khóc. Tôi vừa khóc vừa nhìn người ta tìm kiếm thằng Trí, thầm cầu mong nó sẽ không sao dù hy vọng ấy rất mong manh.
Sau đó chúng tôi được đưa về nhà và kể rõ sự việc với mọi người. Có người xót xa cho Trí, có người lại trách mắng chúng tôi chơi dại, tôi từ khi về thì chỉ ngồi thu lu một góc mà khóc.
Khoảng 8 tiếng sau…
Đã có người tìm thấy bạn tôi, thì ra Trí bị nước cuốn đi một đoạn xa rồi không may chân lại mắc vào lưới đánh cá. Cộng thêm với chuột rút nữa nên Trí đã bị chết đuối…
Nhà Trí chỉ còn có hai mẹ con mà thôi, bố cậu ấy đi bộ đội rồi không may hi sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Nhà cũng chẳng khá giả gì, bác Lý thường ngày sáng bán bánh ngoài chợ, tối đan giỏ tre.
Tích góp cố gắng cho thằng Trí đi học được tử tế. Trên lớp Trí tuy không nổi trội nhưng vẫn học được và nhiều lần nhận phần thưởng học sinh nghèo vượt khó.
Ông trời sao bất công đến thế! Sao nỡ lòng nào cướp đi cuộc sống của một cậu bé vốn đã sống trong cảnh thiếu thốn tình thương, lại ngoan hiền, hiếu thảo.
Sao ông nỡ lòng cướp đi nguồn sống của một người mẹ đã phải chịu sự đau đớn tột cùng khi chồng đã hy sinh chứ!
Tại sao ông lại cướp đi một người bạn thân của tôi, một người tôi xem như anh em ruột thịt chứ!
Rốt cuộc cậu ấy đã làm gì sai chứ…