Sau khi dùng thiện cùng mẫu hậu ở Khôn Ninh Cung, Tần Hoài Diệp lon ton chạy về điện của mình. Lúc đi ngang qua ngự hoa viên, cậu nhóc vô tình nhìn thấy bóng dáng Tần Hoài Sơ đang đi ngược chiều từ phía xa:
“Nhị huynh!”
Tần Hoài Diệp vui sướng gọi lớn, một bàn tay nhỏ nhắn không ngừng vẫy vẫy về phía người nam nhân đang bước tới.
Nhị hoàng tử thấy cậu nhóc, ánh mắt liếc qua hướng đi liền đoán được đệ đệ vừa từ đâu trở về. Gương mặt Tần Hoài Sơ lập tức hiện lên nụ cười ôn hòa như gió xuân thường ngày, hắn rảo bước đi đến, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu:
“Tam đệ, vừa mới cùng Nguyệt nhi đi chơi về sao? Cung nhân, nha hoàn đâu cả rồi? Sao họ lại để đệ đi một mình ở đây?”
Tần Hoài Diệp cười hì hì, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu: “Đệ nói với họ là chỉ muốn đi dạo quanh hoa viên một chút nên không cho ai theo cả. Mà huynh nhìn xem này!”
Vừa nói, cậu nhóc vừa chìa ra một chiếc túi giấy dầu được bọc vô cùng cẩn thận, hồ hởi như vừa khoe một báu vật.
Tần Hoài Sơ khẽ nhướng mày, giả vờ tò mò hỏi: “Đệ lại lén ăn vụng sao? Ta nhớ Tam đệ của ta đâu có thói quen như thế nhỉ?”
“Không phải ăn vụng mà!” Tần Hoài Diệp nhảy cẫng lên, chu môi đính chính, “Cái này là chút bánh điểm tâm đệ lén lấy từ chỗ mẫu hậu sau khi dùng ngự thiện xong. Đây toàn là đồ tiến cống hảo hạng, đệ muốn mang đến Thanh Trúc Viện tặng cho Giang tỷ tỷ!”
Nhìn chiếc túi giấy trong tay đứa trẻ, nụ cười trên môi Tần Hoài Sơ thoáng chốc ngưng đọng trong một khoảnh khắc rất nhỏ. Bánh điểm tâm từ Khôn Ninh Cung của Hoàng hậu?
Tần Hoài Sơ khẽ chớp mắt, thu lại nét trầm ngâm, dùng chất giọng dịu dàng, săn sóc nói:
“Thì ra là vậy, Tam đệ thật chu đáo. Có điều con đường đến Thanh Trúc Viện khá xa, gió đông lại lạnh, hay là để Nhị huynh mang giúp đệ qua đó cho. Đệ mau về điện nghỉ ngơi kẻo nhiễm lạnh, mẫu hậu biết được sẽ lo lắng.”
“Không chịu đâu, đệ muốn tự mình đưa cho Giang tỷ tỷ cơ!” Tần Hoài Diệp bĩu môi, tay ôm khư khư bọc bánh vào lòng, dứt khoát lắc đầu từ chối.
Thấy đệ đệ cố chấp như vậy, Tần Hoài Sơ cũng không vội vã. Hắn khẽ ngước mắt, nhìn về phía mấy vị cung nữ và thái giám của Thừa Càn Cung đang đứng chờ sẵn cách đó không xa. Ánh mắt hắn đột ngột trở nên sắc lạnh, kín đáo nháy mắt ra hiệu cho một vị ma ma tổng quản.
Vị ma ma kia vốn là người hầu cận tinh khôn, cho nên ngay lập tức hiểu ý. Bà ta nhanh chóng rảo bước đi tới, khom lưng cung kính nói với Tần Hoài Diệp:
“Tam điện hạ, vừa rồi Hoàng hậu nương nương có lệnh truyền, nói có món đồ chơi mới từ Giang Nam muốn đưa cho ngài. Nương nương đang đợi ngài ở điện, xin điện hạ hồi cung trước ạ.”
“Ơ… Món đồ chơi mới sao?” Tần Hoài Diệp nghe vậy thì hai mắt sáng lên, tâm trí trẻ con lập tức bị lung lay. Cậu nhóc nhìn bọc bánh trong tay, có chút do dự rồi chìa ra trước mặt Tần Hoài Sơ:
“Vậy… Nhị ca giúp đệ đưa cho Giang tỷ tỷ nhé. Nhớ nói là đệ tặng đó!”
“Được, Nhị ca hứa với đệ.” Tần Hoài Sơ mỉm cười đón lấy bọc giấy dầu, ánh mắt tràn ngập vẻ dung túng.
Ngay khi bóng dáng của Tần Hoài Diệp khuất sau rặng hoàng yến, nụ cười trên gương mặt Tần Hoài Sơ liền tan biến sạch sẽ. Hắn nhìn bọc bánh thượng hạng trong tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Ban nãy đệ đệ nói chỗ ở của Giang Triệu Tuyết ở đâu nhỉ? Hình như là Thanh Trúc Viện.