Đến nội dung chính

Chương 20

admin 887 Chữ Cài Đặt

Cùng lúc đó, Vân Miểu đang nhanh chóng mở bản đồ nhỏ của mình. Tính năng bản đồ nhỏ trong trò chơi này chỉ có thể ghi nhớ những con đường cô đã đi qua, những khu vực chưa đi qua đều tối đen như mực, chờ đợi được thắp sáng sau này.

Và giống như việc sau khi người chơi hồi sinh tại chỗ, thuộc tính [Kháng độc +1.] mà cô đạt được trước khi chết không biến mất mà sẽ tiếp tục được kế thừa, ngay cả khi load lại game, bản đồ rừng trúc và các điểm cô đã đánh dấu trên đó cũng không biến mất.

Vân Miểu lập tức tìm đến điểm đánh dấu gần mình nhất, đeo gùi trúc được người khác hào phóng tài trợ, cầm chiếc cuốc nhỏ cũng được tài trợ nhanh chóng bắt tay đào măng.

NPC lão Điền Keo Kiệt kia thật sự quá âm hiểm. Một nén hương là ba mươi phút, hai nén hương là sáu mươi phút, tức là cô phải đào được một cây măng trong vòng sáu phút mới có thể thắng cược. Nếu không phải người chơi cao quý có thể gian lận, thì thật sự không thể đối phó nổi NPC gian xảo này!
May mắn thay, Vân Miểu có thể save rồi load lại game, có thể đánh dấu trên bản đồ nhỏ, đồng thời còn có một cơ thể vượt xa người thường!

Tư chất kém không có nghĩa là thể chất không tốt. Tám mươi điểm thể chất đủ để cô sánh ngang với một người đàn ông lực lưỡng bình thường. Điều tuyệt vời nhất là trò chơi này không có thiết lập thanh thể lực, nói cách khác người chơi sẽ đói, sẽ khát, sẽ mất máu, nhưng sẽ không bao giờ mệt!

Vì vậy, Vân Miểu vừa ngân nga hát, vừa soạt soạt soạt vài cái đã đào ra một cây măng đang ẩn mình trong lòng đất.

Trong rừng trúc to thật là to, ta đào cây măng, đào a đào, đào a đào, cuối cùng ta là người thắng hờ hơ hờ!

Những người bên ngoài rừng trúc không thể nhìn thấy bản đồ nhỏ. Họ chỉ có thể thấy Vân Miểu sau khi bước vào rừng trúc không vội vàng đào măng, mà dừng lại tại chỗ, dường như đang cảm ứng điều gì đó.
Ngay khi mọi người đang nghi ngờ, cô lại đột nhiên chạy nhanh vài bước tới một mục tiêu rõ ràng, rồi vung chiếc cuốc nhỏ bắt đầu đào. Phần đông mọi người còn chưa thấy bóng dáng măng đâu, cô đã đào được một cây măng non sâu dưới đất!

Khởi đầu tốt đẹp này khiến không ít người tưởng rằng Vân Miểu đã thua chắc phải sững lại: “Ê, tiểu cô nương này cũng hay ha!”

Tuy nhiên, dù khởi đầu thuận lợi, mọi người vẫn không tin tiểu cô nương có thể thắng. Không phải họ khinh thường người khác, mà là vì bản thân vụ cá cược này vốn đã không bình thường, cơ hội thắng quá nhỏ.

Người thường làm sao có thể đào được mười cây măng non chỉ nhú đầu ra khỏi đất một chút xíu, phần lớn chôn sâu dưới đất vào mùa này, trong khoảng thời gian ngắn ngủi hai nén hương? Độ khó chẳng khác nào đào măng giữa mùa đông phủ đầy tuyết!
Trên thực tế, người thường quả thực không thể làm được, nhưng người chơi cứng đầu lại có thể.

Thế là ngay sau đó, mọi người thấy tiểu cô nương kia hệt như có mắt ở lòng bàn chân, gần như không cần tìm kiếm, mỗi lần đều chạy nhanh vài bước tới mục tiêu rõ ràng, sau đó nhanh chóng đào măng.

“Ủa?”

“Hả?”

“Ê!”

Nếu nói cây thứ nhất, cây thứ hai mọi người còn cho là tiểu cô nương gặp may, nhưng đến cây thứ ba, thứ tư… Khi những cây măng non cỡ bắp tay nhỏ được Vân Miểu đào lên rồi ném vào chiếc gùi trúc sau lưng, ánh mắt mọi người nhìn cô bắt đầu dần thay đổi.

“Tiểu cô nương tìm bằng cách nào hay vậy?”

“Cây măng này là do nó chôn sẵn từ trước rồi phải không, nếu không sao lại tìm cái nào trúng cái đó?”

“Cái này có gì khó khăn đâu, thần thức quét qua một cái, dù măng không nhú lên ta cũng đào cái nào trúng cái đó!”

“Dùng thần thức tìm măng có gì đáng khoe khoang, ta cũng làm được. Vấn đề là tiểu cô nương này nhìn kiểu gì cũng thấy là phàm nhân chưa nạp khí nhập thể, tu sĩ cảnh giới luyện khí còn chưa có thần thức, phàm nhân lại càng không thể có. Vậy làm thế nào mà con nhóc đó tìm chuẩn đến vậy?”

Cũng có người quan tâm đến vấn đề khác.

“Sức lực của tiểu cô nương cũng khá lớn.”

“Không chỉ là sức lực lớn, ngươi nhìn kỹ xem, một nén hương đã cháy hết rồi mà tốc độ vung cuốc của tiểu cô nương lại chưa từng chậm lại, dường như không biết mệt hay sao á?”

“Ngươi nói như vậy hình như đúng là thế thật, trông tay chân tiểu cô nương gầy guộc, không ngờ lại không đơn giản như vậy, chả trách lại dám đồng ý đánh cược!”