Mọi người: “?”
Đây là phương pháp đào măng kiểu mới à?
Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Vân Miểu đã trừng mắt nhìn từng cây măng được tìm thấy. Sau đó, cười rạng rỡ với mọi người: “Chờ đó, ta sẽ mời các ngươi ăn bánh bao ngay đây!”
Dứt lời, cô đã nhanh chóng load lại vị trí vừa save ban nãy.
Khửa khửa khửa! Bánh bao thịt size L phờ ri, bà cô người chơi cao quý đến thu nhận các ngươi đây!
“Ủa?”
Trong động phủ trống trải nào đó, một nữ tử tóc bạc đang quỳ ngồi trước bàn đá rót trà cho mình, nhìn ấm trà trong tay, rồi lại nhìn ấm trà trong tay lần nữa.
Nữ tử nhớ rõ mình vừa mới uống hết một ấm trà, lúc này đang đọc sách. Sao bây giờ… lại bắt đầu rót trà nữa rồi?
Nữ tử sờ mái tóc trắng rủ xuống như thác nước của mình, ánh mắt lộ vẻ bàng hoàng. Nàng biết thọ nguyên của mình sắp hết, không còn sống được bao lâu nữa, nhưng cũng không đến mức mới giờ đã già lú lẫn rồi chứ?
“Tiểu cô nương tham quá đó!”
Lão Điền Keo Kiệt gian xảo cười, giơ hai ngón tay ra: “Hai nén hương, chỉ cần ngươi tìm được mười cây măng, ta sẽ tặng hết số bánh bao này cho ngươi. Thế nào?”
Vân Miểu: “Chốt đơn! Quân tử nói lời không nuốt lại, ai hối hận thì kẻ đó là con của con rùa con!”
Giọng cô rất lớn, thu hút không ít người qua đường và chủ sạp hàng tò mò nhìn qua, dường như đang cố gắng phân biệt xem ai mới là cháu con rùa đó.
Lão Điền Keo Kiệt giơ ngón cái lên: “Tiểu cô nương dũng cảm lắm! Được, ai hối hận kẻ đó chính là con của con rùa con!”
Có người thích hóng hớt tò mò hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Lão Điền Keo Kiệt cười hì hì kể lại chuyện đánh cược giữa lão và Vân Miểu. Có người nghe xong thì lộ vẻ không đồng tình, cảm thấy ván cược này hoàn toàn không thể hoàn thành, tiểu cô nương không nên đồng ý.
Nhưng đa phần là những người đến hóng hớt, càng lớn chuyện lại càng vui. Ngay lập tức có người miễn phí cung cấp một cái lư hương và hai nén hương, còn hào phóng cho Vân Miểu và mọi người kiểm tra, vỗ ngực đảm bảo rằng ông ta và lão già bán bánh bao tuyệt đối không phải cùng một phe, ông ta chỉ đơn thuần là thích xem náo nhiệt.
Hoắc Hân vốn dĩ đã đi về phía đó, nhưng tiếc là nàng còn chưa kịp ngăn cản thì Vân Miểu đã đồng ý. Nàng chỉ có thể nhìn Vân Miểu bằng ánh mắt muốn nói lại thôi, sau đó cùng với Hoa Bà Bà giúp kiểm tra lư hương và nén hương một chút.
Thực ra, cũng chẳng có gì đáng kiểm tra, dù sao thì cán cân đang nghiêng hẳn về một bên mà.
Một tiểu cô nương phàm nhân mười mấy tuổi làm sao có thể đào được mười cây măng non trong rừng trúc vào giữa mùa hè? Tất cả mọi người đều biết Vân Miểu không thể thắng, nên họ cũng hiểu rõ lão Điền Keo Kiệt – người chắc chắn sẽ thắng – hoàn toàn không cần thiết phải gian lận.
Hai nén hương nhanh chóng được cắm vào lư hương.
Vân Miểu vỗ ngực cam đoan với cả bọn: “Yên tâm, măng sẽ có, bánh bao cũng sẽ có, mọi thứ đều sẽ có hết!”
Nói xong, cô lập tức phi nhanh về phía rừng trúc.
Mọi người cũng nhắm mắt theo đuôi đến sát bên ngoài rừng trúc. Cùng lúc Vân Miểu bước vào rừng trúc, đại thúc tài trợ lư hương tiến lên một bước, ngón tay vê nhẹ một cái trên đầu nén hương, nó liền nổ tách, tự cháy mà không cần ai mồi lửa.
Bà lão què nhìn theo bóng lưng tiểu cô nương biến mất trong rừng trúc, bất lực lắc đầu.
“Vẫn còn quá non, bị ngươi khích một cái liền mắc bẫy rồi. Mùa này làm gì có nhiều măng như vậy cho nó đào. Huống hồ chỉ có thời gian hai nén hương… làm khó một tiểu cô nương phàm nhân như vậy, lòng dạ lão Điền Keo Kiệt nhà ngươi cũng quá đen tối rồi!”
Lão Điền Keo Kiệt trợn mắt: “Đừng nói như thể ngươi tốt lành lắm, ngươi cũng đâu có nhắc nhở nó. Vả lại, ta đây là đang dạy nó làm người không nên quá tham lam, càng tham lam thì càng chịu thiệt lớn. Số măng nó đào được coi như trả tiền học phí vậy.”
Hoắc Hân lạnh lùng liếc nhìn lão già gian xảo chuyên lừa trẻ con đó, thầm nghĩ lát nữa nàng sẽ tự bỏ tiền túi ra mua một cái bánh bao cho Vân Miểu ăn, chỉ mong Vân Miểu thua cuộc xong đừng quá đau lòng.
Còn may là dù thua cũng chỉ thiệt hại vài cây măng thôi… nếu Vân Miểu thật sự có thể tìm được măng.
Lão Điền Keo Kiệt bị người ta công khai lẫn lén lút trừng mắt nhìn mấy lần, bực bội quay đầu lầu bầu: “Mấy người đúng là biết che chở trẻ con quá hen!”