Đến nội dung chính

Chương 44

admin 1.390 Chữ Cài Đặt

Dật Trần lập tức vươn tay chặn ngang miệng Tuấn Lâm, cùng lúc đó, Phong Quý Trạch cũng phản xạ cực nhanh, vơ lấy túi đồ ăn trên bàn vứt gọn vào hộc tủ.

Thế nhưng, tất cả đã muộn, ánh mắt Nhược Hy đã kịp bắt trọn khoảnh khắc ấy. Cô khẽ chau mày, giọng trầm xuống: “Ai mua? Mà còn mua riêng cho ai?”

Tuấn Lâm cứng họng, mím chặt môi không dám hó hé, trong khi Phong Quý Trạch vội vàng xoay xở, cố tình giả vờ bận rộn: “Ăn đi, ăn đi, để nguội hết bây giờ.”

Không khí trong phòng chùng xuống, căng như dây đàn. Dật Trần nhìn thẳng vào mắt Nhược Hy, không hề né tránh, giọng anh điềm tĩnh: “Là có người mang tới, nhưng tớ đã từ chối nhận rồi.”

Câu trả lời rành mạch, không chút vòng vo. Nhược Hy vẫn giữ nguyên ánh nhìn, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại không phải là giận dữ, mà là sự không hài lòng hiện rõ.
Cô thẳng thắn hỏi ngược lại: “Vậy sao đồ vẫn còn ở đây?”

Phong Quý Trạch ho khan một tiếng đầy gượng gạo: “Thì… chưa kịp đem trả thôi mà.”

Tuấn Lâm cúi gằm mặt xuống bát cơm, chẳng dám hé răng nửa lời, căn phòng bỗng chốc trở nên im ắng đến lạ thường.

Dật Trần không buồn giải thích thêm, anh lặng lẽ kéo túi đồ ăn kia ra khỏi hộc bàn rồi đặt lên mặt bàn, ánh mắt thoáng chút phiền toái: “Chưa kịp xử lý.”

Nói đoạn, anh lấy túi từ hộp bàn lên quăn vào lòng Tuấn Lâm, khiến cậu hoảng hốt sao cái đống của nợ này lại rơi vào cậu, lỡ Nhược Hy giận thì cậu cũng phải quỳ gối xin lỗi như Dật Trần à.

Căn phòng chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi. Nhược Hy nhìn cậu một lúc, ánh mắt dần dịu lại, rồi cô khẽ quay đi, kéo chiếc ghế trống bên cạnh ngồi xuống. Cô mở túi đồ ăn mình mang đến, đẩy nhẹ về phía ba người, giọng nhẹ tênh: “Các cậu ăn đi.”
Dật Trần liếc nhìn túi đồ, đoạn khẽ “ừ” một tiếng, vẻ mặt vô cùng tự nhiên.

Phong Quý Trạch thấy vậy liền huých tay Tuấn Lâm, nhướng mày đầy ẩn ý: “Thấy chưa.”

Tuấn Lâm chỉ biết cúi đầu lầm bầm: “Biết rồi…”

Không khí ngột ngạt phút chốc tan biến, tiếng cười nói bắt đầu quay trở lại, mọi người cùng nhau dùng bữa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đợi cả nhóm dùng bữa xong, Nhược Hy đứng dậy thu dọn đồ đạc, lúc này kim đồng hồ đã nhích dần về khuya.

Dật Trần liếc nhìn đồng hồ, chủ động đề nghị: “Để tớ đưa cậu về.”

Đoạn đường từ phòng thực hành đến ký túc xá nữ chừng mười lăm phút đi bộ, Phong Quý Trạch vẫy tay đầy ý tứ: “Đi đi, tụi tớ dọn dẹp phần còn lại cho.”

Tuấn Lâm cũng gật đầu tiếp lời: “Ừ, đi đứng cẩn thận nhé.”
Hai người bước đi trong màn đêm, con đường vắng vẻ chỉ còn tiếng lá khô xào xạc dưới chân và ánh đèn vàng dìu dịu tỏa xuống mặt đường.

Nhược Hy đi phía trước, chiếc túi tote khoác trên vai đung đưa theo nhịp bước chân, Dật Trần chậm rãi theo sau nửa bước.

Ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô gái nhỏ, bất giác khóe môi cong lên một nét cười nhẹ.

Đúng lúc ấy, Nhược Hy đột ngột dừng lại và quay đầu nhìn anh ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian tĩnh lặng, cô nhìn anh một thoáng rồi mới lên tiếng, giọng nói trầm xuống, chân thành: “Trước đây… tớ thấy nhiều người chụp ảnh cậu, rồi đăng lên diễn đàn trường…”

Cô ngập ngừng một nhịp, ánh mắt lộ rõ vẻ không thoải mái: “Thật sự, tớ không vui chút nào.”

Dật Trần đứng yên, anh không vội đáp lời mà chỉ nhìn xoáy vào đôi mắt cô, trong ánh nhìn đó là sự thấu hiểu sâu sắc.

“Đến cái hôm có người hỏi xin thông tin của cậu ở lớp quân sự, tớ cũng thấy chẳng dễ chịu chút nào,” cô cúi đầu, hàng mi khẽ rung như đang hồi tưởng lại cảm giác bức bối đó: “Tớ từng tâm sự với Ý Nhiên, cậu ấy bảo chuyện đó là bình thường vì cậu lúc nào cũng nổi bật, rồi sớm muộn gì cũng xảy ra thôi.”

Gió đêm khẽ lùa qua tán cây, làm lay động vạt áo cô. Nhược Hy ngẩng mặt lên, lần này ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh, kiên định và đầy chân thành: “Tớ đã nghĩ rất nhiều, để rồi nhận ra rằng… người yêu của tớ, tớ chỉ muốn cậu ấy là của riêng mình thôi.”

Một câu nói giản đơn, chẳng chút hoa mỹ, nhưng lại chứa đựng tất cả sự chiếm hữu ngọt ngào và những lo âu thầm kín của một cô gái đang yêu.

Dật Trần sững lại trong một nhịp thở trước lời thú nhận bộc trực ấy, rồi anh bước tới gần hơn, thu hẹp khoảng cách vốn đang ngăn cách giữa hai người. Bàn tay anh nhẹ nhàng đón lấy chiếc túi tote trên vai cô, khéo léo đeo sang vai mình như một sự bảo vệ ngầm định.

“Vậy thì giữ cho chặt vào nhé.” Giọng anh trầm thấp, mang theo nét cười hiền dịu.

Anh cúi xuống, dịu dàng chạm trán mình vào trán cô, hơi ấm lan tỏa trong không gian tĩnh mịch của đêm vắng: “Của cậu tất cả đấy.”

Nhược Hy khẽ mím môi, trong đôi mắt trong veo lấp lánh nụ cười không cách nào che giấu được, trái tim cô như tan chảy trong sự dịu dàng của anh.

Khoảng cách giữa hai người giờ đây gần đến mức họ có thể nghe rõ cả nhịp thở dồn dập của đối phương. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt Nhược Hy, rồi chậm rãi hạ thấp, đặt trọn vẹn lên đôi môi đang khẽ run rẩy của cô. Nhược Hy sững người, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực nhưng cô không hề lùi bước.

Dật Trần cúi xuống, nụ hôn chạm nhẹ, không vội vã, không gấp gáp, như một lời xác nhận đầy trân trọng xem liệu khoảnh khắc này có phải là mơ. Nhược Hy khẽ run, bàn tay cô vô thức nắm chặt lấy vạt áo anh, còn Dật Trần đặt tay sau gáy cô, giữ chặt nụ hôn sâu hơn, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Gió đêm lướt qua, không gian như lắng đọng lại, thời gian dường như ngưng trệ trong sự dịu dàng ấy.

Khi Dật Trần rời ra, anh vẫn giữ khoảng cách rất gần, trán chạm trán, hơi thở anh vương vấn trên gương mặt cô, giọng anh trầm khàn đầy trấn an: “Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, cậu biết rõ lòng tớ rồi mà.”

Nhược Hy không đáp, chỉ khẽ gật đầu, lần này nụ cười trên môi cô không còn chút gượng gạo, mà nở rộ đầy rạng rỡ và yên bình.

Dật Trần đứng thẳng lại, bàn tay vẫn nán lại sau gáy cô một chút trước khi buông ra, anh kéo lại vạt áo cho cô, ánh mắt dịu dàng như muốn gom hết ánh sáng của đêm tối vào trong.

Họ tiếp tục bước đi, nhưng lần này khoảng cách giữa hai người đã không còn, bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, những ngón tay đan chặt vào nhau ấm áp.

Con đường về ký túc xá vốn dĩ dài nay bỗng chốc trở nên ngắn ngủi, tiếng lá khô xào xạc dưới chân như một bản nhạc đệm cho sự khởi đầu của cả hai.

Đến gần cổng ký túc xá, Nhược Hy đứng lại, cô ngước nhìn anh, hơi thở vẫn còn chút vương vấn dư vị vừa rồi. Dật Trần xoa nhẹ đầu cô, giọng trầm ấm: “Vào đi, muộn rồi.”

Cô gật đầu, quay lưng bước đi nhưng vẫn không quên ngoái lại nhìn. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, anh vẫn đứng đó, bóng dáng cao lớn như một sự bảo đảm vững chãi. Nhược Hy mỉm cười, cô biết từ nay về sau, những lo âu vụn vặt ban nãy sẽ chẳng còn chỗ đứng trong lòng cô nữa.