Tiếng trống vào lớp vang lên rộn rã rồi tắt lịm, sân trường trưa nắng chỉ còn lại những vệt bóng dài đổ dài trên hành lang vắng lặng. Trình Nhược Hy bước đi chậm rãi, nhịp tim vẫn còn dư âm của sự hốt hoảng lẫn những rung động mơ hồ vừa rồi. Đôi bàn tay cô vẫn còn run rẩy nhẹ.
Cảnh Minh đã khuất bóng sau cánh cửa lớp bên cạnh, mọi thứ dường như đã trở lại quỹ đạo cũ, nhưng tâm trí Nhược Hy thì không. Cảm giác được che chở và hơi ấm từ cái nắm tay bất ngờ của cậu cứ lởn vởn, bám lấy trái tim cô không rời.
Vừa chạm đến cửa lớp, một bóng người hớt hải lao tới. Vương Tịnh Lam chộp lấy cổ tay Nhược Hy, dùng lực khá mạnh vì quá đỗi lo lắng: “Nhược Hy!”
Tịnh Lam thở dốc, gương mặt đỏ bừng vì chạy vội: “Cậu có sao không? Mình nghe mấy bạn nói cậu suýt bị xe đâm trúng?”
Nhược Hy khựng lại. Nhìn dáng vẻ cuống quýt của cô bạn thân, một luồng điện ấm áp khẽ len lỏi vào lòng, xua đi cảm giác cô độc bấy lâu. Cô trấn an bạn bằng giọng nhỏ nhẹ: “Tớ không sao, Cảnh Minh kéo tớ ra kịp lúc rồi.”
Tịnh Lam vẫn chưa yên lòng, cuống quýt kiểm tra khắp người Nhược Hy: “Có bị trầy xước gì không? Có chóng mặt ở đâu không?”
Cậu chạm nhẹ vào cổ tay Nhược Hy như thể sợ làm cô đau thêm. Nhược Hy bất giác bật cười, nụ cười lần này rạng rỡ và nhẹ nhõm hơn hẳn: “Tớ thật sự không sao mà.”
Tịnh Lam nhìn xoáy vào mắt bạn, giọng trầm xuống đầy xót xa: “Dạo này cậu gầy đi nhiều đó, lại còn gánh thêm vụ nội dung tường san này nữa… Đừng có việc gì cũng cố tỏ ra là mình ổn. Có chuyện gì thì phải kể với tớ, được không?”
Nhược Hy khẽ gật đầu, sống mũi cô bất chợt cay nồng, đôi mắt nhòa đi vì xúc động.
Bên kia hành lang, Chu Nhược Vi đang đứng tựa lưng vào cánh cửa lớp, đôi mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. Một cái nắm tay lo lắng, một cái nghiêng đầu quan tâm, và cả ánh mắt dịu dàng mà Tịnh Lam dành cho chị mình… tất cả thu trọn vào tầm mắt khiến Nhược Vi khẽ cắn môi, cảm giác khó chịu dâng lên đầy lồng ngực.
Cô tự nhủ với vẻ mỉa mai: “Dù sao thì xung quanh chị cũng vẫn còn người chịu đứng về phía chị nhỉ, Trình Nhược Hy?”
Nhưng nụ cười nhạt nhẽo nhanh chóng lấy lại vị trí trên môi, Nhược Vi thầm nghĩ: “Nhưng vậy thì đã sao? Trên đời này, làm gì có ai đứng mãi ở một phía được chứ.”
Chiều muộn, Phó Dật Trần lặng lẽ đạp xe trên con đường trở về nhà. Bánh xe lăn đều trên mặt đường phủ đầy ánh chiều tà đỏ rực, nhưng tâm trí cậu lại như bị bao phủ bởi những đám mây xám xịt. Cảnh tượng Cảnh Minh nắm tay Nhược Hy dưới sân trường cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một thước phim chậm. Rõ ràng là cậu không muốn nhớ, nhưng từng chi tiết nhỏ nhất lại cứ hiện lên rõ mồn một.
Về đến nhà, cậu dựng xe thật khẽ ngoài cổng, cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động nào để giữ lại sự tĩnh lặng cho riêng mình. Dì Tô đang bận rộn trong gian bếp nhỏ, đôi tay thoăn thoắt rửa rau, giọng bà dịu dàng cất lên: “Về rồi à, Dật Trần? Hôm nay trễ hơn mọi khi thế con?”
Dật Trần đáp lại bằng một tiếng “dạ” khẽ khàng. Cậu đặt cặp xuống bàn rồi buông mình ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Mùi rau thơm quyện lẫn hương nước vo gạo thoang thoảng trong không gian bếp nhỏ làm dịu đi phần nào tâm trạng nặng nề của cậu. Dì luôn là người như thế, không bao giờ gặng hỏi quá nhiều, nhưng luôn tinh tế nhận ra mỗi khi lòng cậu có tâm sự.
Dì Tô vừa lau tay vào tạp dề vừa rót một ly nước mát đặt trước mặt cậu, khẽ khàng lên tiếng: “Có chuyện gì ở trường à? Nhìn mặt con là dì biết liền.”
Dật Trần không đáp ngay. Cậu cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi vẫn còn vương lại cảm giác lạnh lẽo khi cậu vô thức siết chặt ghi đông xe suốt quãng đường về. Một lúc sau, cậu mới khẽ hỏi: “Dì à… nếu có ai đó mình luôn âm thầm quan tâm, nhưng người đó lại chẳng bao giờ nhìn về phía mình, thì mình nên làm gì hả dì?”
Dì Tô hơi khựng lại, đôi mắt bà dịu hiền không chút ngạc nhiên, dường như bà đã thấu hiểu tâm sự này của đứa cháu từ lâu: “Con không cần phải vội vã có được tình cảm của ai đâu, Dật Trần ạ. Có những người… chỉ cần mình được thấy họ bình an, hạnh phúc thôi, cũng đã là đủ rồi.”
Cậu khẽ lắc đầu, giọng nói nhuốm màu chua chát: “Con không chắc mình còn đủ kiên nhẫn như trước nữa. Có lúc con ghét chính mình vì cứ mãi đứng phía sau, nhưng bước lên thì lại không đủ can đảm.”
Bà nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn đọc thấu những góc khuất trong tâm hồn: “Là vì con sợ thay đổi, hay sợ sẽ mất người ta mãi mãi?”
Dật Trần im lặng rất lâu, không gian bếp chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ vòi rửa. Rồi cậu mới thốt lên, tiếng nói khẽ khàng như gió thoảng: “Vì con nợ bạn ấy một lời xin lỗi. Và con không biết… liệu bạn ấy còn nhớ câu chuyện năm đó hay không.”
Dì Tô không gặng hỏi thêm về lỗi lầm năm ấy. Bà chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cháu trai, một cái chạm đủ nhẹ để không làm xáo động tâm tư nhưng đủ ấm để sưởi lòng cậu: “Vậy thì, ít nhất đừng để bản thân phải hối tiếc thêm một lần nào nữa. Dù là nói lời xin lỗi, hay là nói lời thích với người ta.”