Đến nội dung chính

Chương 40

admin 484 Chữ Cài Đặt

Dù tinh hạch Cấp F không có tác dụng thăng cấp, nhưng chúng là tiền tệ lưu thông ở các căn cứ mạt thế, gom góp lại vẫn có giá trị.

“Thu dọn xong rồi thì làm việc tiếp đi.” Yến Hàn Xu lên tiếng.

Nguyễn Đông Thanh ngẩng đầu: “Làm gì nữa?”

“Dọn sạch cái phòng này. Mùi máu làm tôi buồn nôn.” Anh nói, giọng điệu chê bai rõ ràng.

Cô trừng mắt nhìn anh.

Căn phòng đầy máu và xác chết này là do ai gây ra?

Chẳng phải là kiệt tác của dị năng bóng tối nhà anh sao?

Bây giờ lại giở giọng thiếu gia sạch sẽ bắt cô dọn dẹp.

“Không có nước thì dọn bằng niềm tin à? Hệ thống nước trong tòa chung cư này cắt từ hôm qua rồi.” Cô cãi lại, tìm cớ thoái thác.

Yến Hàn Xu trầm mặc một giây.

Dị năng tinh thần của anh quét qua toàn bộ cấu trúc của tòa nhà.

Quả thật, đường ống nước đã trống rỗng.
Mùi xác chết từ các tầng dưới đang bốc lên theo hệ thống thông gió.

Chỗ này không còn thích hợp để nghỉ ngơi nữa.

Anh nhúc nhích ngón tay, một sợi bóng tối lôi chiếc ba lô dã chiến từ trong góc phòng ném thẳng về phía Nguyễn Đông Thanh.

“Đẩy xe.” Anh ra lệnh, điệu bộ cao ngạo không dung thứ cho bất kỳ sự phản kháng nào.

Nguyễn Đông Thanh chụp lấy chiếc ba lô, đeo lên vai.

Cô lầm bầm chửi rủa trong miệng, nhưng đôi chân vẫn thành thật bước tới sau lưng chiếc xe lăn.

Sự chênh lệch sức mạnh quá lớn khiến cô buộc phải cúi đầu chấp nhận hoàn cảnh.

“Đi đâu?” Cô hỏi, hai tay nắm lấy tay cầm của xe lăn.

“Xuống đường. Tìm một nơi sạch sẽ hơn.” Yến Hàn Xu đáp.

Anh hơi ngửa đầu ra sau, đón lấy tia sáng lờ mờ từ cửa sổ chiếu vào, tận hưởng cảm giác có người phục vụ.

Nguyễn Đông Thanh đẩy xe lăn di chuyển ra hướng cửa chính.
Cánh cửa ban nãy bị Lý Đại đá bay vẫn nằm chỏng chơ dưới sàn.

Cô đẩy xe cán qua tấm cửa gỗ, bánh xe dằn xóc khiến Yến Hàn Xu hơi nhíu mày, nhưng anh không nói gì.

Hành lang chung cư vắng lặng như tờ, chỉ còn lại mùi ẩm mốc xen lẫn mùi máu tanh thoang thoảng bốc lên từ các khe cửa đóng kín.

Hệ thống điện của toàn thành phố đã sập từ đêm qua, bóng tối bao trùm lấy không gian chật hẹp.

Nguyễn Đông Thanh dừng xe lăn trước khu vực thang máy, nhìn dãy số điện tử tối đen, sau đó quay sang nhìn lối thoát hiểm bên cạnh.

Tòa nhà này có mười lăm tầng.

Căn hộ của Yến Hàn Xu nằm ở tầng mười hai.

Cô cúi đầu nhìn thanh niên gầy gò ngồi trên xe lăn, rồi lại nhìn những bậc thang dốc đứng chìm trong bóng tối.