Đến nội dung chính

Chương 39

admin 483 Chữ Cài Đặt

Yến Hàn Xu khẽ nghiêng đầu.

Lớp băng gạc trắng che khuất đôi mắt, nhưng lại làm nổi bật nụ cười ma mị trên môi anh.

“Cô không nổ.” Anh thản nhiên đáp: “Sự thật chứng minh, khả năng tính toán của tôi rất chính xác. Cơ thể thực vật của cô có sức chứa tốt hơn con người. Hơn nữa, cô phải cảm ơn tôi vì đã rút ngắn thời gian thăng cấp cho cô mới đúng.”

“Cảm ơn? Tôi hận không thể quất anh vài roi cho bõ tức!”

Nguyễn Đông Thanh cắn răng.

Cô rất muốn xông tới cho tên này một bài học, nhưng lý trí mách bảo cô tuyệt đối không được manh động.

Dị năng hệ Ám Ảnh Cấp S+ của anh có thể cắt đứt cổ ba tên đàn ông khỏe mạnh mà không cần chớp mắt.

Sợi roi gai độc của cô tuy lợi hại, nhưng so với bóng tối của anh thì chẳng khác gì cành cây khô đập vào đá.

Biết mình không thể đánh lại, Nguyễn Đông Thanh đành hậm hực nuốt cục tức vào bụng.
Cơn đói bắt đầu cồn cào trong dạ dày.

Quá trình tiến hóa tiêu tốn một lượng lớn năng lượng, khiến cô cảm thấy đói đến mức có thể ăn luôn cả một con bò nướng.

Cô đưa mắt nhìn quanh phòng.

Khắp nơi đều là đồ đạc vỡ vụn, máu me và xác chết.

Mùi hôi thối bốc lên vô cùng khó ngửi.

“Nhà hỏng hết rồi. Chúng ta lấy gì ăn đây?” Cô nhăn nhó, đưa tay xoa xoa cái bụng đang réo ầm ĩ.

Yến Hàn Xu tựa lưng vào ghế xe lăn, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay trắng tinh, lau những ngón tay dù chẳng hề dính chút bụi bẩn nào.

“Đó là việc của cô. Người giúp việc thì nên biết cách tìm thức ăn cho chủ nhân.” Anh nhàn nhã ra lệnh.

Nguyễn Đông Thanh hít sâu, đè nén xúc động muốn lao tới bóp cổ anh.

Cô quay sang nhìn thi thể ba tên thuộc hạ và Lý Đại.

Trừ viên tinh hạch của Lý Đại đã bị cô hấp thụ, ba tên kia chỉ là những tên côn đồ bình thường, không có tinh hạch.
Cô lướt mắt qua quần áo của bọn chúng, quyết định đi tới lục soát.

Bất chấp mùi máu tanh, cô sờ nắn các túi áo, túi quần của bốn cái xác.

Quả nhiên, những kẻ làm giang hồ bắt nạt người khác luôn mang theo tài sản tích cóp được.

Cô thu hoạch được hai mươi viên tinh hạch Cấp F đục ngầu, vài thanh sô cô la đã chảy nước, một hộp thịt lợn đóng hộp và hai chai nước lọc.

Cô lập tức dùng ý niệm chuyển toàn bộ số đồ vật này vào Không gian Bào tử rộng năm mét khối của mình.

Sự tiện lợi của không gian lưu trữ khiến cô cảm thấy an ủi phần nào.