Răng cô tự động nhả ngón tay Yến Hàn Xu ra.
Đầu óc cô quay cuồng dữ dội.
Thế giới trước mắt bắt đầu nhòe đi, vặn vẹo thành những vòng xoáy màu đen.
Cô cảm giác như mình vừa uống phải axit đặc chứ không phải là máu người.
Hơi thở trở nên đứt quãng, lồng ngực đau thắt lại.
“Ngốc thật.” Giọng Yến Hàn Xu vang lên bên tai, vừa xa xăm vừa mờ ảo.
Nguyễn Đông Thanh mất thăng bằng.
Đôi chân bủn rủn không thể đứng vững trong chậu đất.
Cơ thể cô đổ gục về phía trước, ngã nhào qua bậu cửa sổ.
Cô lao thẳng vào lòng Yến Hàn Xu, đập mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Chiếc mũ nấm khổng lồ trên đầu cô cũng theo đà đập bộp vào vai anh, xẹp lép xuống.
Mọi thứ chìm vào bóng tối.
Nguyễn Đông Thanh hoàn toàn bất tỉnh.
Yến Hàn Xu ngồi yên trên xe lăn, mặc cho cô gái nhỏ nhắn nằm bẹp trên đùi mình.
Anh không đẩy cô ra, cũng không dùng bóng tối ném cô xuống sàn.
Chỉ thong thả nhấc bàn tay phải lên.
Ở đốt ngón tay trỏ, một vết cắn sâu hình bán nguyệt đang chảy ra vài giọt máu đỏ sẫm.
Vết thương nhỏ xíu này đối với anh chẳng có cảm giác gì, chưa bằng một phần vạn những cơn đau anh từng trải qua trong phòng thí nghiệm.
Yến Hàn Xu nhìn ngón tay chảy máu rồi khẽ nhếch môi.
Năng lượng bóng tối của anh là một loại chất độc chí mạng đối với bất kỳ sinh vật nào có cấp bậc thấp hơn.
Gốc nấm nhỏ bé này vừa mới đột phá lên Cấp D, cơ thể chưa kịp củng cố đã dám cắn anh để hấp thụ máu.
Hành động này chẳng khác nào tự sát.
Lượng năng lượng Ám Ảnh cô vừa nuốt vào đủ để khiến cô ngủ li bì suốt một ngày một đêm, cơ thể sẽ liên tục bị cơn lạnh giá giằng xé cho đến khi hòa tan hoàn toàn giọt máu đó.
“Đã nhắc là đừng có cắn bậy rồi.” Anh lẩm bẩm, dùng ngón cái quệt nhẹ đi vết máu trên tay.
Yến Hàn Xu cúi đầu nhìn xuống người đang nằm trên đùi mình.
Chiếc áo sơ mi xám nhạt rộng thùng thình trùm kín cơ thể cô, chỉ lộ ra đôi chân trần trắng bệch dính đầy vết đất đen từ chậu hoa.
Chiếc mũ nấm đỏ rực mềm oặt rủ xuống, che mất một nửa khuôn mặt đang cau có vì đau đớn ngay cả trong giấc ngủ.
Anh dùng ngón tay gẩy gẩy phần viền mũ nấm, cảm nhận độ đàn hồi xốp mềm của nó.
Cảm thấu tinh thần của anh quét qua cơ thể Nguyễn Đông Thanh.
Tế bào thực vật bên trong cô đang điên cuồng tái tạo và đấu tranh với năng lượng bóng tối, tạo ra một sự giằng co thú vị.