Đến nội dung chính

Chương 20

admin 469 Chữ Cài Đặt

Anh nghiêng đầu: “Nhưng dị năng Ám Ảnh của tôi có khả năng ăn mòn và vô hiệu hóa phần lớn các loại chất độc hữu cơ. Tôi lại rất thích thử nghiệm những loại độc tố mới. Biết đâu độc của cô chỉ làm tôi hơi tê lưỡi một chút, giống như ăn hạt tiêu vậy. Điều đó lại càng kích thích vị giác.”

Tên biến thái!

Nguyễn Đông Thanh gầm thét trong lòng.

Yến Hàn Xu tiếp tục vươn tay ra.

Lần này ngón tay trỏ của anh chạm thẳng vào môi dưới của cô, cố tình miết nhẹ qua lại.

“Há miệng ra tôi xem nào.” Anh ra lệnh, ngón tay dùng sức cạy mở môi cô: “Để xem răng của nấm biến dị trông như thế nào, có đủ sắc để cắt thịt không.”

Sự sỉ nhục và nỗi sợ hãi hòa quyện vào nhau làm bùng lên ngọn lửa tức giận không thể kìm nén trong lòng Nguyễn Đông Thanh.

Từ lúc tỉnh dậy sau cái chết, cô đã bị ép làm cây cảnh, bị dọa cắt cổ, bị bắt uống máu tươi, giờ lại còn bị coi là nguyên liệu nhúng lẩu.
Cô không chịu nổi nữa.

Dù có chết thêm lần nữa, cô cũng phải kéo tên khốn nạn này chịu chung số phận.

Khi ngón tay Yến Hàn Xu vừa chen vào giữa hai hàm răng của cô, Nguyễn Đông Thanh không do dự há to miệng, dùng toàn bộ sức lực cắn mạnh xuống.

Cô nghe thấy tiếng da thịt bị xé rách mờ nhạt.

Hàm răng cô ngập sâu vào đốt ngón tay trỏ của Yến Hàn Xu.

Một mùi vị tanh nồng xộc thẳng vào khoang miệng.

Máu tươi chảy ra.

Cô thành công rồi.

Cô đã cắn rách tay kẻ thù.

Nguyễn Đông Thanh chuẩn bị tiết độc tố bào tử vào vết thương của anh, nhưng ngay giây tiếp theo, cô nhận ra có điều gì đó cực kỳ bất thường.

Dòng máu chảy ra từ ngón tay Yến Hàn Xu không hề mang theo chút ấm áp nào của con người.

Trái lại, nó lạnh lẽo như băng giá ngàn năm.

Một luồng năng lượng đen đặc, bạo ngược chứa đầy sự phá hủy lập tức trào thẳng vào khoang miệng cô.
Đó là năng lượng của dị năng Ám Ảnh Cấp S+ cực hạn.

Ngay khi tiếp xúc với giọt máu chứa dị năng bóng tối, toàn bộ tế bào thực vật trong người Nguyễn Đông Thanh đồng loạt đình công.

Nguồn năng lượng hệ Thực Vật Cấp D bé nhỏ của cô giống như một mồi lửa nhỏ bé bị vứt thẳng vào giữa một trận bão tuyết khổng lồ.

Cảm giác tê liệt bắt đầu lan ra từ đầu lưỡi.

Nó nhanh chóng chạy dọc theo thực quản, đông cứng mọi dây thần kinh vận động.

Nguyễn Đông Thanh không thể điều khiển cơ hàm của mình nữa.