Vừa trở về Tiểu Trúc Lâm, Lý Nguyên lập tức điều động toàn bộ cổ trùng, giăng thiên la địa võng khắp nơi.
“Với thực lực hiện tại, ta đủ sức đấu một trận với võ giả lục phẩm. Còn thất phẩm… cũng đâu phải cải trắng, chắc là không có nhiều đâu.”
Thế bị động, lại thiếu thốn tình báo, hắn hoàn toàn không rõ đội quân tập kích do U Vương phái tới mạnh đến mức nào. Giờ chỉ có thể “binh đến tướng đỡ, nước tới đắp đê”.
Nếu thực sự không giữ nổi, hắn vẫn còn lá bài tẩu thoát bằng khả năng ngụy trang của Sên Ảo La Y.
“Tư tư…”
“Chíp chíp…”
Ngũ Muội và Tiểu Thải cũng căng thẳng hẳn lên.
Ngũ Muội điều khiển quân đoàn yêu ma thi khôi phục kích dưới lòng đất hoặc mai phục trên cây.
Lý Nguyên dùng Phong Tức Cổ che giấu khí tức thi khôi, bản thân thì mượn sức mạnh Sên Ảo La Y ẩn mình trong bóng tối.
Cuộc tập kích của quân U Vương quá bất ngờ, hắn chỉ kịp bố trí được chừng đó.
Đông! Đông! Đông!
Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông trầm đục vang vọng khắp núi rừng Thập Nhị Động.
“Không biết Tiểu Chiêu thế nào rồi…” Lý Nguyên lo Tiểu Chiêu chạm trán quân U Vương. Nếu gặp phải võ giả lục phẩm, e là khó toàn mạng.
Hắn chỉ còn biết cầu trời. Giờ ngay bản thân còn khó giữ, nói gì tới việc lao ra khỏi núi tìm người.
Đúng lúc ấy, một con Ngữ Tước bay tới, cất giọng người: “Lý Nguyên, động chủ quyết định bỏ toàn bộ đường khẩu ở các ngọn núi. Một khi phòng tuyến bên ngoài thất thủ, tất cả đệ tử phải rút về chủ phong.
Giờ mời ngươi lập tức lên chủ phong tham gia phòng thủ.”
Nghe xong, Lý Nguyên lập tức hiểu rằng tình hình đã thay đổi, đội quân U Vương gây cho Bùi sư huynh áp lực cực lớn, đến mức phải bỏ cả sản nghiệp trên núi.
“Ngươi báo lại với động chủ, ta sẽ giữ vững Tàn Cổ Lâu.”
Hắn không thể rời đi. Nơi này chính là căn cứ, nếu ngay cả chỗ này còn mất, chủ phong cũng khó giữ, kết cục chẳng khác gì.
“Được.” Ngữ Tước đáp gọn rồi bay đi.
Nửa canh giờ sau, từ phòng tuyến ngoài sơn môn vọng tới tiếng động kịch liệt. Cuộc chiến đã chính thức nổ ra.
Qua mắt của Chiếu Nguyệt Trùng, Lý Nguyên thấy rõ tình hình sơn môn.
Hắn lập tức tung một nhóm Sát Nhân Phong, Đao Kiếm Cổ và Mê Hồn Trùng từ bóng tối tập kích quân U Vương.
Nhưng đối phương quá mạnh — khí huyết cuồn cuộn, cổ trùng thường chưa kịp áp sát đã bị chấn chết.
Mỗi người đều là lão binh chinh chiến sa trường, huấn luyện bài bản, hoàn toàn vượt xa đám binh sĩ do Chiến Vệ Đường của Thập Nhị Động chỉ huy.
Phòng tuyến bị phá chỉ sau thời gian uống một chén trà. Tuy vậy, Lý Nguyên vẫn kịp thu thập đủ thông tin.
Tình thế cực kỳ nghiêm trọng:
Kẻ đứng đầu đội quân U Vương này thực lực gần chạm cảnh giới thất phẩm, thậm chí có thể đã bước được nửa bước vào ngưỡng Đại Tông Sư.
Bên cạnh hắn còn ba Tiểu Tông Sư lục phẩm hộ tống.
Đội quân tinh nhuệ như vậy, chẳng trách có thể vòng qua phòng tuyến Thương Lan Quân và tiến sâu vào đây.
“Giết!”
Tiếng hò chiến vang vọng khắp nơi. Trận chém giết khốc liệt bùng nổ ở chủ phong.
Từ xa, Lý Nguyên trông thấy Bản Mệnh Cổ của Bùi Lạc Thanh — một sinh vật khổng lồ tỏa hơi trắng nghi ngút, hình dáng như một đứa trẻ sơ sinh khổng lồ.
“Nhân Sâm Anh Cổ…”
Hắn muốn lại gần để ngắm kỹ loại thực cổ thần kỳ ấy, nhưng không thể, vì một tiểu đội quân U Vương đã tiến về Tiểu Trúc Lâm.
“Ta phải giúp sư huynh thu hút bớt hỏa lực.”
Hắn hiểu rõ: môi hở răng lạnh. Chủ phong thất thủ, hắn cũng chẳng giữ được Tiểu Trúc Lâm, chỉ còn nước chạy trốn như chó mất chủ.
“Săn bắn… bắt đầu.”
Ý niệm vừa động, cổ trùng mai phục lập tức ùa ra tập kích.
Đầu tiên là Ngũ Độc Cổ tự bạo — hàng loạt vụ nổ khiến lính địch trên đường lên núi phải che mũi, bịt mặt.
“Quỷ quái gì vậy?”
“Sao lại có nhiều độc trùng tự sát như thế?”
“Trên núi này ắt hẳn có không ít cổ sư, mau gọi Bách Hộ đại nhân tới!”
Nhưng lúc này, đã quá muộn.
Với thực lực hiện tại, giết một đội lính không có võ giả lục phẩm dẫn đầu đối với Lý Nguyên chẳng khác gì mổ gà.
“Bọn tép riu này chẳng đáng quan tâm. Chỉ khi dụ được một hai võ giả lục phẩm đến đây, mới có thể thực sự san sẻ áp lực cho chủ phong.”
Với tổng số cổ trùng bố trí tại Tiểu Trúc Lâm, cộng thêm quân đoàn thi khôi, nếu không có cường giả lục phẩm chỉ huy, dù là một hai nghìn quân cũng bị hắn quét sạch.
Đó chính là niềm tin của Lý Nguyên.
Và cũng là lý do hắn quyết không bỏ Tiểu Trúc Lâm — nếu đi, nhiều cổ trùng không thể mang theo, khác nào tự chặt một cánh tay.
Chẳng mấy chốc, một tiểu đội khác xuất hiện dưới chân núi.
Lần này, có hẳn hai võ giả lục phẩm đi cùng.
Điều đó cho thấy chiến sự ở chủ phong vô cùng ác liệt, quân U Vương chẳng hề suy suyển, còn rảnh rỗi điều hai Tiểu Tông Sư lục phẩm sang đây.
“Xem ra… đây là lần đầu tiên ta chính diện đối đầu võ đạo Tiểu Tông Sư.”
Tim Lý Nguyên khẽ run.
Đối phương đã lĩnh ngộ ý cảnh Tông Sư, những đòn tập kích của cổ trùng cấp thấp gần như vô dụng, chỉ có thể làm chậm bước quân lính còn lại.
Hai Tiểu Tông Sư lục phẩm liên thủ, thế như chẻ tre, sát ý ngùn ngụt, nhanh chóng áp sát Tiểu Trúc Lâm.
“Quả nhiên là vậy…”
Lý Nguyên không quá bất ngờ.
Suy cho cùng, hắn chỉ là một ngũ chuyển cổ sư, sức mạnh từ tòng thuộc cổ có hạn. Muốn vượt cấp giết Tiểu Tông Sư lục phẩm, hắn buộc phải dựa vào Bản Mệnh Cổ.
Bởi chỉ có Bản Mệnh Cổ mới giúp cổ sư bộc lộ sức mạnh thực sự.
Hắn ẩn mình trong bóng tối, Khuyết Du Huyễn La Y hóa thành một luồng khí lưu quấn chặt lấy thân, ngay cả Lục phẩm Tiểu Tông Sư cũng khó lòng phát giác.
“Ừm? Chuyện gì đây?”
Hai gã Lục phẩm Tiểu Tông Sư đang xông lên núi thì khựng lại, ngơ ngác nhìn quanh.
Trên đỉnh núi không thấy bóng dáng một ai, vậy mà dọc đường lên lại đầy rẫy cổ trùng. Ngay cả võ giả Ngũ phẩm cũng đã bỏ mạng vì bị chúng tập kích.
“Đại Chùy, cẩn thận một chút.”
Cả hai quay lưng tựa vào nhau, lập tức vào thế phòng ngự.
“Mấy tên cổ sư này chỉ giỏi giở trò thần bí, chứ đối đầu trực diện thì chẳng ra sao!” Tiểu Tông Sư được gọi là Đại Chùy hừ lạnh. “Lão Tần, yểm hộ ta. Để ta dùng âm ba công phá giải cái trò quỷ quái của hắn.”
“Được.” Lão Tần – tên thật là Tần Thụ – từng trải qua vô số trận mưa bom bão đạn, vậy mà cũng hiếm khi gặp tình thế ly kỳ thế này.
Hắn không dám khinh địch, thậm chí có phần dè chừng. Tại sao lại có nhiều cổ sư đến thế mà vẫn ẩn được khí tức, khiến hắn chẳng cảm nhận được chút nào?
Dựa vào số lượng cổ trùng dưới núi, nơi này chí ít cũng phải có đến cả trăm cổ sư mới đúng. Nhưng sao khi lên núi lại chẳng thấy một bóng người?
“Sư Hống Chùy!”
So với Tần Thụ, Đại Chùy – Đinh Thiết Sơn – thô kệch và mạnh mẽ hơn hẳn. Hắn cầm trong tay đôi chùy lớn nặng hàng ngàn cân, nhún người nhảy vọt lên cao rồi nện mạnh xuống đất.
Ầm!
Làn sóng khí vô hình bùng phát, cuốn bụi đất và lá khô tung bay, mặt đất gợn lên từng vòng chấn động.
Ngay lúc ấy, một con Hắc Hùng Yêu khổng lồ từ trên trời bổ nhào xuống, giơ bàn tay to như cột nhà giáng thẳng vào đầu Đinh Thiết Sơn.
Tần Thụ vừa định xông tới ứng cứu thì bất ngờ bị một tảng đá lớn hất bật ra sau. Kẻ tấn công là một con Viên Yêu lực lưỡng.
“Hắc Hùng Thống Lĩnh! Viên Lão huynh!” Đinh Thiết Sơn kinh hãi kêu lên. “Không phải bọn họ đã bị Thương Lan Quân giết rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây?”
“E rằng… đã bị luyện thành thi khôi.”
Sắc mặt Tần Thụ trầm như nước.
“Tình báo của chúng ta sai lệch nghiêm trọng. Thập Nhị Động tuyệt đối không chỉ có một Lục Chuyển Cổ Sư. Chuẩn bị liều mạng thôi!”