“Ồ, còn có thể chơi thế này sao?”
Một ý tưởng hoàn toàn mới lóe lên trong đầu Lý Nguyên.
Có vẻ như bản chất thật sự của Bàn Ti Nữ Vương Cổ đã bắt đầu bộc lộ ngay lúc này.
“Tí tí …”
Tiểu Thải lè lưỡi, vẻ mặt như vừa bị so sánh mà không phục.
Ngũ muội cũng nhanh nhẹn bò lên vai Lý Nguyên, còn dùng tơ nhện vẽ trên không một biểu tượng “lè lưỡi” để chọc ghẹo Tiểu Thải.
Lý Nguyên chỉ biết cười khổ. Cái trò này học ở đâu ra vậy?
“Thôi nào, đừng ầm ĩ.”
May là cả Tiểu Thải và Ngũ muội đều đơn thuần, không suy nghĩ phức tạp. Đôi khi “tranh sủng” một chút cũng không ảnh hưởng việc lớn, nếu không thì hắn thật sự đau đầu.
“Ngũ muội, những thi thể yêu ma như thế này, ngươi khống chế được bao nhiêu? Phạm vi điều khiển rộng tới đâu?”
Sau khi nhả một lượng lớn tơ nhện để tu bổ lại Hắc Hùng Yêu Hậu, Ngũ muội đã tiêu hao khá nhiều sức, đương nhiên số lượng điều khiển sẽ bị hạn chế.
“Chít chít …”
Nghe xong, Lý Nguyên đại khái hiểu được.
Ngũ muội tối đa có thể khống chế hai thi thể yêu ma có phẩm cấp cao hơn mình một bậc, còn thi thể cùng cấp có thể điều khiển mười con. Với yêu ma cấp thấp hơn thì số lượng… hàng trăm, hàng nghìn cũng không thành vấn đề.
“Có Ngũ muội, chẳng phải ta có thể một mình lập thành một quân đoàn sao?”
Ngũ muội vừa có thể là cô em gái ngoan ngoãn, vừa là nữ vương thống lĩnh quân đoàn yêu ma.
“Tí tí …”
Tiểu Thải ra vẻ không phục.
“Thôi mà, đừng ầm ĩ nữa.” Lý Nguyên dỗ dành: “Tiểu Thải, ngươi và Ngũ muội mỗi người có ưu thế riêng. Cả hai đều là cổ thân quý giá nhất của ta.”
Vừa dứt lời, một sợi tơ lại bay ra, quấn lấy viên đá vàng óng vừa lấy từ cơ thể Hắc Hùng Yêu, rồi gắn nó vào giữa trán Hắc Hùng Yêu.
Lập tức, khí tức của Hắc Hùng Yêu dâng cao.
Lý Nguyên mỉm cười rạng rỡ: “Thấy chưa, Tiểu Thải, tác dụng của ngươi đã thể hiện rõ rồi đó. Sau này ngươi và Ngũ muội hợp tác, đủ sức tạo ra quân đoàn yêu ma mạnh nhất!”
“Giờ thì phân công công việc nhé.”
“Tiểu Thải, ngươi có khứu giác bén nhạy với bảo vật, nhiệm vụ của ngươi là tinh luyện bảo vật lấy từ thi thể yêu ma.
Còn Ngũ muội, ngươi tập trung khống chế những xác quái mạnh mẽ để tạo thành khôi lạp.
Phần ta… tiếp tục luyện cổ.”
Thoáng chốc, đã qua một tháng.
Trong thời gian đó, Bách Sự Đường gửi đến hai lần danh sách tử vong, may mắn là không có tên Tiểu Chiêu.
Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này kéo dài hơn dự tính của Lý Nguyên, e rằng còn vài tháng nữa mới kết thúc.
Cũng thời gian này, Lý Nguyên nhận được một tin quan trọng:
Cửu Cung Cổ Sào chính thức liên minh với Thương Lan Vương.
Điều này đồng nghĩa Cửu Cung Cổ Sào sẽ không còn ẩn mình, mà đối đầu trực diện với yêu ma. Thời gian yên bình để hắn âm thầm phát triển ngày càng ít.
Không lâu sau, một biến động lớn xảy ra.
Phong Tuyết Kiếm Trang – thế lực đứng đầu trong ba môn phái lớn ở Nam Cương – bị công phá sơn môn. Từ trang chủ – một đời Kiếm Thánh – đến người già, trẻ nhỏ, thậm chí cả gia súc trong trang, tất cả đều bị thảm sát, không ai sống sót. Toàn bộ sản nghiệp bị thâu tóm.
Hai kẻ cầm đầu trận đồ sát này chính là Đệ Tam Cung và Đệ Lục Cung của Cửu Cung Cổ Sào.
Ngay hôm sau, Tinh Nguyệt Cung – cũng thuộc ba đại thế lực Nam Cương – buộc phải bỏ sơn môn, chuyển đến cố thủ tại Thiên Nhai Đao.
Chưa đầy bao lâu, Cung chủ Đệ Nhất Cung đích thân xuất thủ, chém chết một yêu ma chi chủ, khiến các thế lực lớn chấn động, và cũng chính thức tuyên bố Cửu Cung Cổ Sào nhập thế.
Những tin tức dồn dập khiến Lý Nguyên không khỏi cảm thán: “Giữa loạn thế, ngay cả những thế lực đứng đầu cũng lần lượt diệt vong, ta tính là gì chứ?”
Võ Thánh trong giới võ đạo là bậc bát phẩm, yêu ma chi chủ cũng thuộc hàng vinh dự dành cho yêu ma bát giai. Vậy mà những tồn tại đỉnh phong ấy vẫn liên tiếp ngã xuống – sao không khiến người đời bùi ngùi?
“Khó trách ai cũng khao khát Võ Thần Bảo Tàng.”
Lý Nguyên lại càng thấm thía sức hút khủng khiếp của thứ bảo tàng ấy.
Nếu một cao thủ đoạt được Võ Thần Bảo Tàng, chưa nói đến việc trở thành Võ Thần, chỉ cần đột phá bước chân vào cảnh giới cửu phẩm, đạt thân phận Võ Đế, đã đủ để sánh ngang bất bại.
“Không biết Đệ Nhất Cung chủ kia đã đạt tới cửu chuyển chưa… Võ đạo có Dạ Kiêu Vương vốn đã là đỉnh cao đương thời. Yêu ma tuy không có chủ chung, nhưng năm xưa vẫn đủ sức cản bước Dạ Kiêu Vương, thừa cơ huyết tẩy hoàng thất – chắc chắn phải tồn tại yêu ma cửu giai.”
Cổ đạo, võ đạo, yêu ma – mỗi bên đều có kẻ đứng ở đỉnh ngọn chóp.
Lý Nguyên ngẩng mặt nhìn lên núi, thấm thía câu “đi trăm dặm được chín mươi mới là nửa đường”. Hắn giờ đây, so ra cũng chỉ mới vừa nhập môn.
Ba tháng nữa lại trôi qua.
Bách Sự Đường báo tin: việc bao vây Thiên Đao Nhai và thu sạch sản nghiệp của Tinh Nguyệt Cung ở khắp nơi đã hoàn tất. Nhiệm vụ của thất thập nhị động ngoại môn kết thúc. Tiếp sau, nội môn Cửu Cung sẽ mở đợt tổng tiến công vào Thiên Đao Nhai và Tinh Nguyệt Cung.
“Vậy là Tiểu Chiêu sắp trở về rồi.”
Trong thời gian đó, Lý Nguyên đã xây dựng cho riêng mình một quân đoàn thi khôi yêu ma.
Hai yêu ma Lục giai cầm đầu, mười yêu ma Ngũ giai và ba trăm yêu ma Tứ giai, tạo thành một đội hình vô cùng hùng hậu.
Qua thử nghiệm, hắn nhận ra thi khôi có sức chiến đấu bằng khoảng bảy phần so với lúc còn sống; chúng kém linh hoạt, không biết ứng biến, chỉ hành động theo bản năng, nhưng lại không biết đau đớn, chẳng sợ sinh tử.
Chỉ khổ một nỗi… xác yêu ma quá nhiều mà Tiểu Trúc Lâm lại quá nhỏ, khiến mọi thứ có phần chật chội.
Lý Nguyên đang phân vân, không biết có nên xin phép sư huynh Bùi cho mở rộng khu rừng trúc nhỏ hay không.
Suy đi tính lại, hắn quyết định chờ các đệ tử hoàn thành nhiệm vụ trở về rồi mới mở miệng, nếu không sẽ dễ bị cho là quá vô tình.
Quả đúng như dự đoán của Lý Nguyên, ba ngày sau hắn nhận được tin từ Bách Sự Đường.
Các đệ tử của mười hai động sau đợt chinh chiến sẽ về núi vào ngày mai. Tất cả động chủ và quản sự đều phải xuống núi, mở tiệc đón gió, tẩy trần cho những người trở về. Đồng thời cũng long trọng nghênh đón và an táng những thi thể của đợt đệ tử hy sinh cuối cùng.
Trên đường xuống núi, Bùi Lạc Thanh vừa đi vừa trêu: “Sư đệ, ta làm động chủ đã lâu rồi, ngoài lần rút thăm sinh tử trước kia, ta chưa từng thấy đệ bước chân ra khỏi rừng trúc nhỏ. Đệ giỏi thật, chịu đựng cô đơn như thế.”
Hắn cười cười nói tiếp: “Ta cứ tưởng Tiểu Chiêu đi vắng mấy tháng, đệ sẽ ra ngoài tìm chút niềm vui. Giờ xem ra, ta đã đánh giá thấp đệ rồi.”
Lý Nguyên thản nhiên đáp: “Tiểu Chiêu không ở đây, vẫn còn cổ trùng ở bên bầu bạn mà.”
Ban đầu Tiểu Chiêu mới rời đi, hắn quả thực không quen, trong lòng trống trải, khó chịu vô cùng. Nhưng dần rồi cũng thành quen, cảm giác ấy nhẹ đi nhiều.
“Chậc chậc…” Bùi Lạc Thanh bật cười: “Sư đệ à, lời này của đệ khiến ta nhớ đến cung chủ của Thất Cung.”
“Vì sao?”
“Hắn cũng như đệ, cả ngày chỉ ở bên cổ trùng, sống tách biệt với mọi người. Thế rồi một ngày, hắn làm một chuyện kinh thiên động địa.”
“Chuyện gì?”
“Hắn cưới chính bản mệnh cổ của mình làm vợ.”
“Mẹ kiếp, thật sự sốc vậy sao?” Lý Nguyên tròn mắt. Chuyện này hắn chưa từng nghe bao giờ.
Bùi Lạc Thanh bật cười ha hả: “Nếu không phải bên cạnh đệ còn có Tiểu Chiêu, sư huynh đây thật sự lo có ngày đệ cũng làm trò tương tự.”
Lý Nguyên tò mò hỏi: “Bản mệnh cổ của cung chủ Thất Cung là gì? Là thi cổ hình người sao?”
“Nếu là vậy thì còn tạm hiểu được.” Bùi Lạc Thanh hạ giọng,
“Đáng tiếc, bản mệnh cổ của hắn lại là… một con rắn.”
Lý Nguyên chớp mắt: “Cung chủ ấy họ Hứa hay họ Tiêu?”
“Ơ?” Bùi Lạc Thanh hơi sững lại: “Đệ xem trong bút ký lão sư đưa đúng không? Quả thật, cung chủ Thất Cung họ Hứa.”