“Nhưng ta muốn nhanh chóng trở thành cổ sư.” Tiêu Thấm Nhi mím môi, nói: “Tiểu Chiêu tỷ tỷ, có cách nào bỏ qua giai đoạn này luôn không?”
“Chắc là có” Vương Chiêu Chiêu đáp: “Nhưng phương pháp đó có lẽ chỉ những người trong nội môn của Cửu Cung mới biết, nhưng để gia nhập vô đó thì rất khó.”
“Chuyện đó không vấn đề gì!” Ánh mắt của Tiêu Thấm Nhi sáng lên: “Phụ vương nói, chỉ cần ta thích nghi ở nơi này trong hai tháng, liền cho ta đến Cửu Cung học tập.”
“Vậy ta chúc muội sớm trở thành cổ sư!” Tiểu Chiêu nở nụ cười nhẹ.
“Được, được, được!” Tiêu Thấm Nhi gật đầu cười lớn.
Vương Chiêu Chiêu sững sờ một lúc. Rõ ràng tiểu Quận chúa rất dễ gần, nhưng lời này vừa nói ra lại giống như những người luôn dựa vào gia thế, tiền bạc.
Rõ ràng là gần ngay trước mắt nhưng lại có khoảng cách rất xa.
Những gì nàng dốc lòng theo đuổi cả đời, tiểu Quận chúa sinh ra đã có, có rất nhiều, rất nhiều.
Lý Nguyên ngồi một bên, ngược lại không có nhiều cảm xúc mà chỉ thấy bình thường.
Ngay từ đầu, Tiêu Thấm Nhi đến đây là để dát vàng, nhưng không ngờ thực sự đã mang đến cho Tiểu Chiêu – vốn xuất thân hàn vi – một sự hụt hẫng lớn.
Một tháng sau.
Tiêu Thấm Nhi thích ứng với cuộc sống trên núi khiến Lý Nguyên khá ngạc nhiên, vị Tiểu Quận chúa này vậy mà không hề làm ầm ĩ một lần hay nói một câu hối hận nào. Ngược lại thái độ càng thêm nghiêm túc, không còn phù phiếm. Cho dù không luyện hóa Bản mệnh cổ, cũng đang nỗ lực học tập bồi dưỡng kiến thức cổ trùng cơ sở, ghi chép kiến giải.
Điều này đã khiến Lý Nguyên phải nhìn bằng con mắt khác. Hắn nhớ tới Thương Lan Vương từng nói, mẫu thân của tiểu Quận chúa là một cổ sư, có lẽ là sự truyền thừa của mẫu thân đã mang đến cho tiểu Quận chúa tình yêu đối với cổ đạo từ trong máu thịt.
Việc tiểu Quận chúa lên núi cũng khiến Lý Nguyên nhìn thấy rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt. Đối với tình hình tiếp theo có một dự đoán đại khái.
Chắc hẳn sự hợp tác giữa Thương Lan Vương và Cửu Cung Cổ Sào sắp được mở ra, người trước là phiên vương kiên định ủng hộ Đại Diễn Hoàng thất.
Người sau là thế lực cổ xưa truyền thừa hàng ngàn năm ở Nam Cương, thánh địa của Cổ sư nhất mạch.
Hai bên một khi liên thủ thì ổn định cục diện Nam Cương không khó.
Nhưng có thể xua đuổi yêu ma, bình định động loạn hay không thì 0ppcòn phải xem cục diện các nơi khác, thiên hạ không phải là một Nam Cương có thể chi phối.
Đêm khuya.
Lý Nguyên đang ngủ say thì bị dự báo của Kiến Sào Cổ đánh thức.
Hắn bỗng ngồi bật dậy: “Cuối cùng cũng đến sao?”
Từ ngày Thập Lục Động của Đệ Cửu Cung bị tàn sát gần như hoàn toàn, hắn đã biết tai họa sớm muộn cũng sẽ lan đến đây.
Mấy tháng lo lắng đã hóa thành hiện thực.
Rốt cuộc là vẫn đến!
Lý Nguyên hít sâu một hơi, tinh thần hội tụ, thông qua Kiến Sào Cổ để cảm nhận tình báo phản hồi từ những con kiến trải rộng khắp các núi của Thập Nhị Động.
Phản hồi trong đầu rất mơ hồ, nhưng những tình báo mơ hồ này cũng đủ để Lý Nguyên đoán được vô số thông tin.
Hàng ngàn yêu ma và võ giả đang dần tiến về phía Thập Nhị Động.
“Thật sự là nhân loại và yêu ma liên hợp sao?” Lý Nguyên kinh ngạc, điều này chắc chắn sẽ khiến cục diện thiên hạ trở nên phức tạp hơn, khó khăn hơn.
Nghĩ vậy, hắn lại không khỏi cười nhạo một tiếng. Bất kể ở đâu, khi nào, luôn luôn có người vì lợi ích mà làm phản, bán nước, thậm chí làm tay sai, bán đứng chủng tộc!
“Chắc là có thể trụ được chứ?” Lý Nguyên tự nhủ bản thân.
Hắn cảm nhận được, trong những vị khách không mời mà đến này, có hai đạo khí tức cực kỳ cường đại, một đến từ trận doanh yêu ma, một là võ giả nhân loại.
Ngoài khu rừng trúc, trên một cây đại thụ.
Lê Nhược Thiển đang ôm kiếm, dựa vào thân cây nghỉ ngơi, bỗng nhiên có cảm giác bất an liền mở mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa.
“Yêu ma? Thật sự tìm đến tận đây, là đến để ám sát tiểu Quận chúa sao?”