Một đoạn đường lên núi, khiến Tiêu Thấm Nhi thở không ra hơi nhưng nàng không hề nản lòng. Ngược lại, hai tay chống nạnh, vẻ mặt như thể “Ta thật lợi hại!”
“Tiểu Quận chúa.” Lý Nguyên nở nụ cười chào đón, bày ra thái độ vui sướng như đón thần tài.
“Hộc… hộc…” Tiêu Thấm Nhi thở dốc: “Lý Nguyên ca ca, ta không còn nhỏ nữa, ở đây cũng không phải Quận chúa, huynh gọi ta là Thấm Nhi đi.”
Trẻ con lớn rất nhanh.
Lý Nguyên mơ hồ nhớ lại vào lần đầu gặp mặt, chiều cao của Tiêu Thấm Nhi chỉ đến bắp đùi hắn, giờ đã cao quá eo hắn rồi.
Các đường nét trên khuôn mặt cũng dần dần nở rộ, không còn non nớt như trước mà mang vài phần hơi thở của thiếu nữ thanh xuân.
“Ta giúp muội xách hành lý.” Lý Nguyên cười nói.
“Không cần.” Tiêu Thấm Nhi nghiêm khắc từ chối: “Phụ vương nói rồi, bảo ta đừng làm phiền người khác, phải tự lực cánh sinh, như vậy mới có thể trở thành một cổ sư ưu tú.”
Lý Nguyên: “???”
Ta chỉ muốn nói… phụ thân của muội chỉ là một kẻ luyện võ thì biết cái rắm gì về cổ sư?
“Vậy thì đi theo ta đi.” Lý Nguyên cũng không xen vào chuyện người khác nên để Tiêu Thấm Nhi tự mình xách hành lý, theo hắn xuyên qua khu rừng trúc, đến trước phòng ngủ cạnh Tàn Cổ Lâu.
“Nguyên ca ca, ai đến vậy?”
Nghe thấy động tĩnh, Vương Chiêu Chiêu chạy tới.
“Tiểu Quận chúa của Thương Lan Vực, Tiêu Thấm Nhi.” Lý Nguyên giới thiệu: “Thấm Nhi, đây là sư muội Tiểu Chiêu của ta, sau này muội cứ ngủ chung phòng với Tiểu Chiêu đi.”
“Xin chào, Tiểu Chiêu tỷ tỷ.” Tiêu Thấm Nhi ngọt ngào gọi một tiếng, hoàn toàn không có dáng vẻ tiểu thư khuê các.
“Xin chào, tiểu Quận chúa.” Ngược lại, Vương Chiêu Chiêu có chút hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc trực tiếp với một “nhân vật lớn” quyền thế một phương nên không khỏi có chút bối rối.
“Gọi ta Thấm Nhi là được.” Tiêu Thấm Nhi quyết tâm muốn rèn luyện bản thân, thể hiện quyết tâm cho phụ vương thấy.
Ngày hôm sau.
Tiêu Thấm Nhi thức dậy với quầng thâm dưới mắt, nụ cười trên mặt biến mất.
“Lý Nguyên ca ca buổi sáng tốt lành … Tiểu Chiêu tỷ tỷ buổi sáng tốt lành …”
Nàng uể oải chào hỏi, xuất sư chưa thành đã ngủ không ngon, sự nghiệp luyện thành cổ sư gặp phải đả kích nghiêm trọng đầu tiên.
“Không ngủ thêm chút nữa sao?” Lý Nguyên cười nói.
“Ta không ngủ, ta muốn xem các huynh luyện cổ!” Tiêu Thấm Nhi cố nén cơn buồn ngủ, ngáp liên tục.
“Muội cứ xem Tiểu Chiêu luyện đi, cổ thuật của ta quá thâm ảo, không thích hợp cho muội học tập.” Lý Nguyên nói một cách nghiêm túc.
Một người dám lừa, hai người dám tin.
Vương Chiêu Chiêu và Tiêu Thấm Nhi đều cho là đúng, coi Lý Nguyên là đại sư cổ đạo.
“Luyện cổ là một quá trình rất phức tạp, nhất định phải có kiên nhẫn, còn phải tỉ mỉ, cũng phải có dũng khí, lúc bình thường không phóng túng, lúc then chốt phải dám đánh cược. Đánh cược một phen, tàn cổ cũng có thể biến thành kỳ trân.” Vương Chiêu Chiêu vừa luyện cổ vừa giải thích, những khẩu quyết này là Nguyên ca ca trước đây truyền thụ cho nàng.
Tiêu Thấm Nhi ngồi xổm một bên, nàng nghe không hiểu lắm nhưng vẫn bày ra vẻ hiểu biết gật đầu theo.
“Tiểu Chiêu tỷ tỷ, luyện một con cổ trùng cần bao lâu vậy?” Tiêu Thấm Nhi hỏi.
“Nhanh thì vài ngày, chậm thì vài tháng, chậm nhất thì mười năm hai mươi năm cũng không phải là không có.” Tiểu Chiêu đáp.
“A? Cần lâu như vậy sao?” Khuôn mặt của Tiêu Thấm Nhi sụp đổ ngay lập tức, điều này không giống với những gì nàng tưởng tượng. “Không phải là một tiếng sáo thổi, vạn cổ trùng bay qua, một tiếng chuông rung, một người thành đội quân sao?”
Đây mới chính là hình ảnh cổ sư mà Tiêu Thấm Nhi tưởng tượng ra.
Vương Chiêu Chiêu nở nụ cười, nói: “Điều muội nghĩ đó là thần tiên, không phải cổ sư, luyện cổ không nên quá hấp tấp mà nên bắt đầu luyện hóa từ những cổ trùng cấp thấp. Nhưng muội bây giờ còn nhỏ, chỉ có thể học tập từ cái cơ bản, không thể luyện hóa Bản mệnh cổ. Trước tiên nên quen thuộc các bước, tìm kiếm linh cảm, học tập tri thức trong sách đi. Khoảng cách chân chính trở thành cổ sư có lẽ cũng vài năm nữa.”
Căn cốt của thiếu nữ còn chưa phát triển hoàn toàn, tinh thần không đủ vững chắc, nếu luyện hóa cổ trùng sẽ dễ dàng bị tấn công ngược lại.