Đến nội dung chính

Chương 44: Màn lớn mở ra (1)

admin 843 Chữ Cài Đặt

“Ta cứ tưởng ngươi thật sự chẳng hứng thú với bất kỳ điều gì.” Thấy Lý Nguyên chủ động hỏi chuyện, Xi Hiển bật cười đáp: “Thiên hạ bây giờ, không ai có thể sống tách biệt hoàn toàn. Biết thêm tình hình bên ngoài cũng không phải chuyện xấu, biết đâu một ngày nào đó, chúng ta cũng bị cuốn vào vòng xoáy ấy.”

“Ngay cả Cửu Cung Sơn Mạch cũng có thể bị cuốn vào sao?” Lý Nguyên lập tức cảm thấy bất an. Hắn không muốn nơi yên bình này bị quấy nhiễu.

“Nếu chỉ là cuộc tranh đoạt quyền lực giữa các vương hầu thì e rằng cũng chẳng ảnh hưởng đến Cửu Cung Sơn Mạch. Nhưng điều đáng lo nhất lại là lũ yêu ma từ bên ngoài tràn vào.”

“Chúng lợi dụng lúc thiên hạ hỗn loạn mà tàn sát dân lành, ăn thịt người ngày càng trở nên rõ ràng không e dè. Sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tai họa khó lòng dập tắt.”
Xi Hiển chậm rãi kể lại tình hình bên ngoài. Lý Nguyên nghe xong cũng dần cảm thấy nghiêm trọng. Nếu không, đến cả Thập Nhị Động sâu trong núi cũng chẳng biết được nhiều như vậy.

Xi Hiển thở dài: “Hiện tại, người đang giữ gìn trật tự cho Trung Nguyên là một tổ chức có tên “Dạ Kiêu”.”

“Dạ Kiêu?” Lý Nguyên hoàn toàn xa lạ với cái tên này.

“Dạ Kiêu là tổ chức do Võ Thần – người khai sáng Đại Diễn – lập ra. Vị Thái Tổ hoàng đế ấy đã sáng lập nên nó. Tổ chức này chỉ nghe lệnh của các đời hoàng đế, toàn bộ thành viên đều là những võ giả có thực lực thâm hậu. Các đời Dạ Kiêu Vương đều là cường giả cấp Võ Đế.” Xi Hiển giải thích.

“Võ Đế là cấp bậc gì?” Lý Nguyên vốn hiểu biết rất ít về võ đạo nên vô cùng thắc mắc.

“Cổ sư có Cửu chuyển, võ giả thì chia thành Cửu phẩm. Khi đạt đến Cửu phẩm, võ giả sẽ được xưng là Võ Đế. Trên Võ Đế là Võ Thần, tương đương với Cổ Tiên trong giới cổ sư.” Xi Hiển rất kiên nhẫn giải thích thêm.
“Ta hiểu rồi.” Lý Nguyên vốn đã không còn bao nhiêu kỳ vọng vào con đường võ đạo.

“Chính nhờ có tổ chức Dạ Kiêu mà Trung Nguyên vẫn còn giữ được chút trật tự. Dù Đại Diễn hiện đang trong cảnh quần long vô thủ nhưng vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ.”

“Thôi, nói nhiều cũng vô ích. Những chuyện đó, những người đó, đều quá xa vời với chúng ta. Vận mệnh thiên hạ không phải là thứ mà ngươi hay ta có thể xoay chuyển. Muốn ảnh hưởng đến nơi này, e rằng cũng còn rất lâu nữa.”

“Hãy tận hưởng khoảng thời gian yên bình này đi.”

Xi Hiển vỗ nhẹ vai Lý Nguyên.

“Nhớ kỹ lời ta nói, khi Thương Lan Vương tới, nhất định phải giữ lễ nghi, không cần phải khúm núm nhưng tuyệt đối không được thất lễ.”

Hai ngày sau.

Lý Nguyên ngồi trên tầng bốn Tàn Cổ Lâu, trước mắt hiện lên một bảng số liệu.
[Cổ Sư: Lý Nguyên]

[Bình đen: Tứ Chuyển 0/800]

[Cảnh giới: Tứ Chuyển]

[Bản Mệnh Cổ: Khí Huyết Cổ, Hồi Sinh Cổ, Tam Thải Dị Hỏa Mãng]

[Cổ Ốc: Không]

[Đặc tính: Chức năng phân giải đã mở khóa. Ngươi có thể phân giải cổ trùng cấp cao thành các cổ trùng cấp thấp khác nhau, sau đó tái tổ hợp để tổng hợp theo hướng mới.]

Hôm nay, hắn chính thức bước vào cảnh giới Tứ chuyển Huyền cổ sư.

Lý Nguyên còn phát hiện trên bảng thông tin đã xuất hiện thêm một mục mới.

“Cổ Ốc là gì vậy?”

Hắn chưa từng nghe đến khái niệm này, cũng chưa thấy ghi chép nào trong “Cổ Sư Toàn Thư”.

“Chức năng phân giải này thì lại rất hữu ích.”

Trước kia, hắn không thể hợp thành từ tàn cổ cấp cao, nhưng với chức năng mới này, hắn có thể phân giải cổ trùng cấp cao để lấy ra những vật liệu quý từ đó có thể tổng hợp theo hướng khác.

Như vậy, xác suất tạo ra Trân Cổ, thậm chí là Dị Cổ sẽ tăng lên đáng kể!

Lý Nguyên vừa nghĩ đến đây đã lập tức hành động, hắn lên tầng năm chọn vài con tàn cổ Ngũ chuyển.

[Đã chọn nguyên liệu thô]

[2 con tàn cổ Ngũ chuyển Thải Y Đoàn Tử]

[Bắt đầu phân giải… ]

Bình đen rung lên không ngừng, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ.

Thải Y Đoàn Tử là một loại Huyền cổ đặc biệt, hình dạng như một khối chất lỏng nhiều màu có khả năng hấp thụ Ngũ Hành Chi Lực.

Nếu luyện hóa thành Bản mệnh cổ, nó có thể tăng cường khả năng tương thích của cổ sư với Ngũ Hành Chi Lực.

[Phân giải hoàn tất]

[Ngươi nhận được 6 con Tam chuyển Phàm cổ Thải Y Tàm và 1 viên Ngũ Sắc Bảo Dịch]