Đến nội dung chính

Chương 43: Lão Vương mất (2)

admin 844 Chữ Cài Đặt

“Để ta đi cho.” Lý Nguyên xoa đầu Tiểu Chiêu rồi dịu dàng nói: “Mấy ngày nay muội chưa được ngủ ngon. Giờ lão Vương đã qua đầu thất, cũng xem như yên nghỉ. Muội cũng nên sống cho tốt.”

“Vậy… vậy cũng được.”

Vương Chiêu Chiêu vốn nhút nhát và sợ người lạ. Khi gia gia còn sống, ngay cả việc lĩnh nguyệt lệ cũng là do ông thay nàng đến Bách Sự Đường lo liệu. Với nơi đó, nàng hoàn toàn xa lạ.

“Cảm ơn Nguyên ca ca.”

Nói lời cảm tạ xong, Vương Chiêu Chiêu quay về phòng, vừa đặt lưng xuống giường thì đã thiếp đi.

Lý Nguyên cầm lệnh bài rời khỏi Tàn Cổ Lâu.

Trên đường đi, hắn bất chợt chửi thề: “Mẹ nó.”

Bởi vì hắn chợt nhớ ra, hình như đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi khu rừng trúc bên ngoài Tàn Cổ Lâu. Đường xá thế nào, Bách Sự Đường ở đâu, hắn hoàn toàn không biết.
“Đều là bị lão Vương nuông chiều thành thói cả.”

Cuối cùng, Lý Nguyên phải đi theo một đệ tử đang trên đường đến Bách Sự Đường làm việc mới may mắn tìm được đúng chỗ.

“Ồ?”

Trên gác mái, Đường chủ Bách Sự Đường – Xi Hiển – đang xử lý công vụ thì bất chợt liếc thấy một bóng người quen quen làm hắn không khỏi tròn mắt kinh ngạc.

“Lý Nguyên? Má ơi! Gặp ma rồi sao?”

Trong ấn tượng của hắn, Lý Nguyên gia nhập Thập Nhị Động đã hơn một năm mà chưa từng đặt chân đến Bách Sự Đường. Mọi việc đều do lão Vương thay mặt xử lý.

Lần trước xảy ra vụ Xa Vô Lập phát điên ăn thịt người, hắn còn đặc biệt hỏi lão Vương về Lý Nguyên.

Lão Vương chỉ nói Lý Nguyên là người ít nói không thích giao du, suốt ngày bầu bạn với cổ trùng, chẳng ra khỏi cửa lớn cũng chẳng bước qua cửa nhỏ.
Lúc này, khi nhìn thấy Lý Nguyên đến, Xi Hiển lập tức xuống lầu.

Vị thiên tài trẻ tuổi này, hắn thấy đáng để đích thân tiếp đón.

“Lý Nguyên, sao ngươi lại đến đây?”

“Chào Xi Hiển Đường chủ.” Lý Nguyên chắp tay hành lễ xong rồi đáp: “Lão Vương đã mất, ta đến trả lại lệnh bài thân phận.”

“Lão Vương mất rồi sao?”

Xi Hiển sững người một chút rồi lại tỏ vẻ bình thản, chẳng có gì xúc động.

“Đưa lệnh bài cho ta.” Hắn nhận lấy lệnh bài từ tay Lý Nguyên, rồi nói: “Lý Nguyên, công việc ở Bách Sự Đường bận rộn, mong ngươi thông cảm vì ta không thể đến viếng lão Vương. Xin nhờ ngươi thay ta kính ông ấy một chén rượu.”

“Ừm.”

Lý Nguyên hiểu rõ, đó chỉ là lời khách sáo. Mấy ai thực lòng đau buồn cho một người đã khuất.

“À, đúng rồi, còn một việc muốn giao cho ngươi.” Xi Hiển nói tiếp: “Sắp tới, Thương Lan Vương sẽ đến Thập Nhị Động tham quan, sẽ đi qua từng đường khẩu. Giờ lão Vương đã mất, ngươi phải đại diện Tàn Cổ Lâu tiếp đón, đừng để thất lễ.”
Trong mắt hắn, Lý Nguyên chỉ là một gã ngốc suốt ngày ôm lấy cổ trùng.

Nếu lỡ lời xúc phạm đến Thương Lan Vương thì hậu quả khó lường.

“Thương Lan Vương?” Lý Nguyên chỉ nhớ mang máng rằng đây là một vị vương gia dị tính thời Đại Diễn hoàng triều chưa sụp đổ, lãnh địa là Thương Lan Vực, giáp ranh với Nam Cương.

“Xem ra ngươi chẳng biết gì về chuyện bên ngoài.” Xi Hiển nói: “Vậy ta nói sơ cho ngươi nghe kẻo đến lúc đó lại không phân rõ nặng nhẹ.”

“Sau khi Đại Diễn hoàng triều suy tàn thì có năm đại vương chia nhau cai quản các vực bên ngoài Trung Nguyên, bao gồm: Càn Vương, Hãn Vương, U Vương, Dĩnh Vương và Thương Lan Vương.”

“Trong đó, bốn vương đầu đều có ý định tự lập quốc hiệu. Chỉ riêng Thương Lan Vương là một lòng trung thành với hoàng thất Đại Diễn, ông vẫn còn đang tìm kiếm huyết mạch chính thống để mong có thể phò tá tân hoàng lên ngôi.”

Nói đến đây, Xi Hiển cười khẽ như bất đắc dĩ.

“Huyết mạch hoàng thất Đại Diễn sớm đã bị diệt sạch. Dù còn sót lại thì cũng chẳng thể xưng đế được nữa, chỉ có thể trở thành chìa khóa để các thế lực mở ra Võ Thần Bảo Tàng mà thôi.”

Những lời đó vô tình khơi dậy ký ức sâu kín trong lòng Lý Nguyên. Hắn chưa từng quên mối thù diệt môn, chưa quên từng giọt máu mà Thái y gia gia đã đổ xuống. Nhưng hiện tại hắn thế cô lực mỏng, nếu để lộ thân phận thì chỉ có con đường chết.

Thời gian chính là vũ khí tốt nhất để báo thù.

Lý Nguyên liền nhân cơ hội hỏi: “Xì Hiển Đường chủ, ngài nói năm vương đang chia nhau cai trị các vực ngoài Trung Nguyên, vậy còn Trung Nguyên thì hiện giờ nằm dưới quyền của ai?”