Đến nội dung chính

Chương 21: Người từ Chấp Pháp Đường đến (2)

admin 987 Chữ Cài Đặt

“Đúng vậy.” Vương Lân thừa nhận, giọng nói dứt khoát: “Là ta đưa cho hắn. Hắn là biểu chất của Động chủ, ta nào dám không đưa?”

“Tự ý sử dụng tài sản của tông môn, tội của ngươi lại tăng thêm một bậc.”

Những chuyện như thế này, ai cũng ngầm hiểu trong lòng, nhưng một khi bị chỉ đích danh, thì ý nghĩa hoàn toàn khác.

Vương Lân cũng hiểu điều đó, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc cúi đầu nhận tội. Sống còn hơn chết, lão đành chấp nhận chịu phạt.

“Ngươi có động tay vào cổ trùng không?” Xi Vọng tiếp tục truy hỏi.

“Đường chủ, ta chỉ là một Tam chuyển cổ sư, còn cách cảnh giới Dĩ Niệm Khống Cổ một trời một vực, làm sao có khả năng làm ra chuyện đó?” Vương Lân vội vàng phân trần.

“Hơn nữa, Bản mệnh cổ của ta là Băng Tằm, các cổ trùng phụ trợ chỉ gồm Khí Huyết Cổ, Dẫn Khí Cổ và Đao Phong Trùng, hoàn toàn không liên quan gì đến loại cổ trùng đã sát hại Tôn sư đệ.”
“Những điều này đều có thể kiểm tra được.” Vương Lân nói tiếp, giọng đầy oan ức: “Đường chủ, ta thật sự bị oan!”

Lời lão vang lên thê lương, như muốn xé tan bầu trời.

Xi Vọng vốn đã nắm rõ những thông tin này, nhưng vẫn chưa tìm ra kẻ đứng sau thật sự. Vì vậy, hắn buộc phải thẩm vấn Vương Lân trước, hy vọng có thể lần ra chút manh mối nào đó từ lời nói của lão.

Biết đâu hung thủ thực sự lại có liên hệ với Vương Lân thì sao?

“Đệ tử mới gia nhập Tàn Cổ Lâu, Lý Nguyên, có liên quan gì đến việc ngươi cấu kết với Tôn Mông không?” Xi Vọng truy hỏi thêm.

“Không có. Hắn mới đến, cái gì cũng chưa rõ.” Vương Lân quả quyết. Lão không muốn kéo Lý Nguyên vào chuyện này, quyết định một mình gánh chịu.

Xi Vọng không hỏi nữa. Hắn đã xem qua tư liệu của Lý Nguyên. Đây là một cổ sư trẻ tuổi, tư chất không tồi, nhưng Bản mệnh cổ chỉ là một con Khí Huyết Cổ, hoàn toàn không đủ năng lực để ám sát Tôn Mông.
Vậy là, Lý Nguyên không thể là hung thủ.

Chỉ còn lại một khả năng…

Xi Vọng hỏi tiếp: “Gần đây, người trấn thủ tầng bốn và tầng năm của Tàn Cổ Lâu có từng xuất hiện không?”

“Không có.” Vương Lân lắc đầu, trong lòng không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ Tôn Mông thường xuyên đến Tàn Cổ Lâu quấy rối, khiến vị kia nổi giận mà ra tay giết hắn? Dù sao người đó cũng đến từ nội môn Cửu Cung, xét về bối cảnh cũng không thua gì Động chủ.

Sau đó, Xi Vọng tiếp tục đặt thêm vài câu hỏi khác, Vương Lân đều thành thật trả lời từng câu một.

“Được rồi, ngươi lui xuống đi.” Xi Vọng khoát tay, tuyên bố Vương Lân vô tội. Chuyện này quả thật quá kỳ quặc, rất có thể là do vị kia ra tay. Nếu vậy, sự việc đã vượt khỏi thẩm quyền của hắn.

“Tạ Đường chủ đã minh xét.” Vương Lân chắp tay cảm tạ, vừa quay người định rời đi thì đột nhiên khựng lại. Sắc mặt lão tái nhợt, đồng tử co rút khi thấy một bóng người từ bên ngoài bước vào.
Động chủ đã đến!

“Tham kiến Động chủ.” Mọi người đồng loạt cúi đầu hành lễ.

Xi Vọng ngẩng đầu, cung kính nói: “Động chủ, ngài có điều gì chỉ dạy?”

“Xi Vọng.” Hoàng Phủ Nam – Động chủ Thập Nhị Động – lạnh lùng cất tiếng: “Ngươi đã tra ra nguyên nhân cái chết của Mông nhi chưa?”

“Vẫn chưa.” Xi Vọng lắc đầu, thần sắc nghiêm trọng.

“Không phải là lão ta sao?” Hoàng Phủ Nam đưa tay chỉ về phía Vương Lân.

“Không phải.” Xi Vọng đáp nhanh: “Lão không có lý do cũng như năng lực để giết Tôn Mông. Tất cả các manh mối đều không liên quan đến lão. Vương Lân vô tội.”

“Ai mà biết được?” Hoàng Phủ Nam cười lạnh, ánh mắt sắc như dao. “Xi Vọng, ngươi làm Chấp Pháp Đường chủ mà quá nhân từ rồi. Những vụ án mạng như thế này, không thể chỉ điều tra từ từ là có thể phá được.”

“Thực ra, trong lòng ngươi đã đoán được là ai rồi, đúng không?” Hoàng Phủ Nam nhấn mạnh từng chữ: “Nếu đã vậy, sao không dùng chút thủ đoạn đặc biệt để bức cung?”

Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Nam khẽ vung tay phải. Một luồng sáng lóe lên.

“Chân Tướng Cổ!”

Sắc mặt Xi Vọng lập tức biến đổi.

Chân Tướng Cổ là một loại Tứ chuyển huyền cổ, chuyên dùng để tra khảo và ép cung. Nó có thể phá vỡ ý chí, khiến người trúng cổ hoàn toàn sụp đổ, không còn khả năng kháng cự, buộc phải nói ra toàn bộ sự thật trong lòng. Chính vì thế, nó được gọi là Chân Tướng Cổ.

“Động chủ, việc này liệu có cần thiết không?” Xi Vọng nhíu mày, giọng không giấu được vẻ bất mãn.

“Có gì mà không cần thiết?” Hoàng Phủ Nam thản nhiên đáp. “So với sự an nguy của đồng môn, chút thủ đoạn này đáng là gì? Chẳng lẽ Xi Vọng Đường chủ muốn lại có thêm người chết vì chuyện này?”

Xi Vọng im lặng. Hắn hiểu rõ, Hoàng Phủ Nam không phải vì lo cho đồng môn, mà là vì thể diện của chính mình. Tôn Mông là biểu chất của ông ta, cái chết của y khiến ông ta mất mặt, nên giờ muốn ra oai để lấy lại danh dự.

“Nói!” Hoàng Phủ Nam bước tới trước mặt Vương Lân, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống lão.

“Cái chết của Tôn Mông, có phải có người đứng sau sai khiến ngươi không? Kẻ đó là ai?”