“Tôn sư đệ, cổ trùng của ngươi đã chuẩn bị xong rồi.”
Vương Lân nở nụ cười thân thiện, đưa chiếc hũ nhỏ chứa cổ trùng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho Tôn Mông.
“Ừm.”
Tôn Mông khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh như muốn gửi gắm một thông điệp: “Lát nữa nhớ dạy dỗ thằng nhãi đó thật nghiêm. Mong rằng đây là lần cuối cùng.”
Vương Lân cười đáp: “Vừa rồi hắn đã nhận ra lỗi lầm, còn thề thốt là sẽ không tái phạm nữa.”
“Vậy thì tốt.” Tôn Mông hơi hài lòng, không nán lại thêm mà lập tức cầm hũ cổ trùng rời đi.
Trên đường trở về, bước chân Tôn Mông chợt chùng xuống khi trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Chiếc hũ trong tay hắn bỗng rung lắc dữ dội, như thể bên trong có thứ gì đó đang vùng vẫy kịch liệt.
“Cái quái gì thế này?” Tôn Mông cau mày, cơn giận bốc lên trong lòng. “Thằng nhãi mới tới kia, chẳng lẽ dám giở trò trả thù ta? Cố ý bỏ đám tàn cổ vào đây? Đúng là muốn chết mà!”
Ý nghĩ ấy ngày càng rõ ràng trong đầu, khiến hắn không nhịn được nữa, vội vàng mở nắp hũ ra.
“Phụt!”
Ngay khi nắp vừa bật mở, một làn khói đen đặc như mực phun ra dữ dội.
“Là sâu độc!”
Tôn Mông hoảng hốt bịt mũi, nhưng chưa kịp phản ứng thêm thì cánh tay đã tê rần. Chỉ trong tích tắc, mắt hắn tối sầm, trời đất quay cuồng, cơ thể dần mất kiểm soát.
“Chết tiệt! Còn có cả Sát Nhân Phong!”
Đáng sợ hơn nữa, đám cổ trùng này không chỉ mang độc mà còn ẩn chứa sát khí cực kỳ mãnh liệt. Chúng lao thẳng về phía hắn như thể đã được điều khiển từ trước. Tôn Mông nghiến răng, lập tức hút sạch một con Khí Huyết Cổ trong cơ thể để cố giữ tỉnh táo. Nhưng dù đảo mắt tìm quanh, hắn vẫn không cảm nhận được bất kỳ ai đang ẩn nấp.
“Chẳng lẽ là Dĩ Niệm Khống Cổ?” Trong đầu hắn chợt lóe lên suy nghĩ. Trong toàn bộ Thập Nhị Động, số người có thể sử dụng Dĩ Niệm Khống Cổ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà những kẻ có khả năng đó, sao lại nhọc công ra tay với một người như hắn?
Tôn Mông tuyệt vọng.
Chất độc tê liệt của Sát Nhân Phong nhanh chóng lan khắp toàn thân, thấm sâu vào tim phổi, khiến hắn đau đớn đến tận xương tủy.
“Lại còn có Toản Tâm Cổ?!”
Đôi mắt Tôn Mông trợn trừng, hắn hiểu rõ đây là cục diện tử vong. Ý chí sinh tồn cũng tan biến theo độc tố, cơ thể hắn đổ gục xuống đất.
Trong khoảnh khắc hấp hối, hình ảnh người mới đến Tàn Cổ Lâu chợt hiện lên trong đầu hắn.
“Là hắn sao? Không thể nào… nhưng chẳng phải hắn đã nói… sẽ không có… lần… sau…”
Là ý này sao?
—
Vài ngày sau.
Vương Lân và Lý Nguyên đang ngồi ăn cơm thì một nhóm người mặc y phục trang nghiêm, đeo mặt nạ bạc bất ngờ xuất hiện trước cổng Tàn Cổ Lâu. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Vương Lân không khỏi rùng mình, ánh mắt đầy hoảng hốt.
“Là người của Chấp Pháp Đường?”
“Sao họ lại đến đây chứ?”
Chưa kịp để Vương Lân lên tiếng, một đệ tử đeo mặt nạ bạc đã bước lên, khí tức lạnh lẽo bao phủ khắp nơi.
“Quản sự Tàn Cổ Lâu, Vương Lân ở đâu?”
“Ta đây.” Vương Lân đứng dậy, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
“Vương Lân, ngươi bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của đồng môn. Theo chúng ta về Chấp Pháp Đường.”
Vừa dứt lời, một đệ tử khác lập tức tiến đến khống chế Vương Lân.
“Lý Nguyên, đừng lo lắng. Ta sẽ không sao đâu.” Vương Lân cố gượng cười trấn an, nhưng trong lòng đã rối như tơ vò. Lão dặn dò: “Ngươi cứ ở lại, chăm sóc Tàn Cổ Lâu cho tốt. Chờ ta trở về.”
Nói xong, Vương Lân bị áp giải rời đi.
Lý Nguyên ngồi lặng tại chỗ, vẻ mặt trầm tư. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này rất có thể liên quan đến mình. Nhưng chẳng lẽ vì vậy mà đổ tội lên đầu lão Vương?
—
Ở một nơi khác.
Vương Lân bị đưa đến Chấp Pháp Đường, đối diện với Đường chủ – Xi Vọng.
Với kinh nghiệm mấy chục năm lăn lộn trong Thập Nhị Động, dù trong lòng có chút bất an, lão vẫn cố giữ vẻ bình thản.
“Tôn Mông chết rồi.”
Xi Vọng ngồi trên cao, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Vương Lân. Uy áp từ hắn tỏa ra lạnh lẽo như gió mùa đông.
“Tôn sư đệ chết rồi sao?”
Vương Lân kinh hãi, giọng nói không giấu được vẻ bàng hoàng.
“Hắn chết năm ngày trước, trên đường từ Tàn Cổ Lâu trở về tẩm phòng của Chiến Vệ Đường. Ngươi là người cuối cùng gặp hắn.” Xi Vọng nói chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi Vương Lân.
“Ngài nghi ngờ ta giết Tôn sư đệ sao?” Vương Lân thở dài, cười khổ. “Ngài nghĩ ta có khả năng đó thật ư?”
“Không.” Xi Vọng lắc đầu, giọng điệu tuy bình thản nhưng lại nặng như đá tảng: “Nhưng ngươi là người đáng nghi nhất.”
Nói rồi, hắn lấy ra một quyển sổ, trong đó ghi chép chi tiết về cái chết của Tôn Mông.
“Tôn Mông chết do bị cổ trùng tập kích. Những cổ trùng đó gồm Xú Độc Trùng Nhị chuyển, Sát Nhân Phong và cả Toản Tâm Cổ, liên tiếp ra tay khiến hắn chết thảm ngay tại chỗ.”
Xi Vọng ngừng một nhịp, giọng lạnh đi: “Tất cả những cổ trùng này đều xuất xứ từ Tàn Cổ Lâu. Chẳng phải chính ngươi là người đã giao chúng cho hắn sao?”