Đồng thời, nàng ta lén nhét miếng ngọc bội duy nhất giấu trên người mình vào tay nữ tử ấy.
Kiếp trước, chính nhờ miếng ngọc bội của Thương gia này mà nàng ta mới chứng minh được thân phận là Thương Y Y và bị Túc Mặc mang đi.
Đối với nữ tử xa lạ có thể sẽ chết thay mình, Lâm Y Y chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng.
Xin lỗi, nàng ta cũng là vì không còn cách nào khác mới làm thế.
Hơn nữa, với nữ tử đó mà nói thì chết dưới tay Túc Mặc còn tốt hơn là bị bán vào chốn phong trần.
Nữ tử không nhìn rõ mặt bị đẩy ngã xuống đống cỏ khô nên phát ra tiếng động.
Trong địa lao u ám, những nữ tử còn lại nghe tiếng động ấy thì giật mình, tiếng nức nở dần vang lên.
Từ khoảnh khắc bị nhốt vào đây, bọn đạo tặc mỗi ngày đều cho các nàng uống thuốc khiến cơ thể các nàng mất hết sức lực.
Dù có cơ hội trốn thoát thì các nàng cũng không thể chạy được bao xa.
Tuy các nàng chưa từng gặp qua người đứng trên bậc thang ở bên ngoài địa lao, nhưng trong mắt các nàng, kẻ vừa mới xuất hiện này hẳn cũng là đồng lõa với đám đạo tặc, chắc là hắn đến chọn vài người để mang đi “dạy dỗ”.
Vì thế, đám nữ tử đều co rúm người lại, dù toàn thân run rẩy nhưng các nàng cũng không dám khóc lớn vì sợ bị chọn trúng.
Tiếng động bất ngờ vừa rồi đã làm mọi người giật nảy mình, sợi dây căng thẳng trong lòng ai nấy cũng đột ngột đứt phựt.
Tiếng khóc như có thể lây lan, trong nháy mắt tiếng khóc nức nở đầy kìm nén đã tràn ngập khắp địa lao chật hẹp.
Lâm Y Y khẽ nhíu mày.
Khóc, khóc, khóc, chỉ biết khóc!
Nàng ta ghét nhất loại nữ nhân không có chút chủ kiến nào và nhát gan yếu đuối như thế này.
Nhưng lúc này càng loạn thì càng tốt, như vậy Túc Mặc sẽ không chú ý đến nàng ta nữa.
Một nam nhân chậm rãi bước xuống từng bậc thang rồi dừng lại trước mặt nữ tử đang nằm trên đất.
Vóc dáng cao gầy của hắn khi đứng ngược sáng đã đổ xuống một mảng bóng tối và chiếc bóng ấy đã hoàn toàn bao phủ lấy thân thể nữ tử kia.
Hắn mặc y phục màu đen, có mái tóc đen như quạ, bên hông hắn còn đeo trường kiếm.
Giọng nói của hắn vẫn luôn mang một vẻ dịu dàng khó tả, khác hẳn với cảm giác áp bức khiến người ta nghẹt thở toát ra từ khí thế trên người hắn.
“Ngươi chính là Thương Y Y?”
Lúc này, giữa Lâm Y Y và Túc Mặc chỉ cách nhau đúng nữ tử đang nằm trên mặt đất kia.