Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 2

admin 478 Chữ Cài Đặt

Dù nàng ta được mặc gấm vóc lụa là, được ăn cơm ngon canh ngọt thì đã sao chứ?

Đó không phải là thứ mà nàng ta muốn có!

Thứ mà nàng ta khao khát chỉ có tự do!

Ban đầu nàng ta biết ơn Túc Mặc vì đã cứu mình ra ngoài, nhưng sau nhiều chuyện như vậy, cuối cùng trong lòng nàng ta chỉ còn lại nỗi sợ hãi và căm hận với hắn.

Vì thế, khi Tiêu Vân Thiên đã chữa khỏi bệnh ngu dại sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết và tìm đến nàng ta, nàng ta đã không hề do dự nhận lấy độc dược từ tay hắn ta.

Ngày Túc Mặc trúng độc, các giác quan của hắn bị mất hết, nàng ta đã nhân cơ hội đó mà trốn thoát.

Nhưng nàng ta nào ngờ giữa đường lại có một đám hắc y nhân đột ngột xuất hiện, chúng dùng kiếm đâm xuyên qua tim nàng ta.

Nàng ta còn chưa kịp chờ Tiêu Vân Thiên đến đón thì đã bỏ mạng.
Nếu không phải do Túc Mặc gây thù chuốc oán quá nhiều, nàng ta cũng đâu đến nỗi chết đi mà còn chưa gặp lại Tiêu Vân Thiên lần cuối!

Hai tay Lâm Y Y siết chặt.

Kiếp này, nàng ta tuyệt đối sẽ không dính dáng đến Túc Mặc nữa!

Nàng ta phải khiến mọi thứ quay về đúng quỹ đạo vốn có.

Đúng rồi, nàng ta phải đi tìm Tiêu Vân Thiên!

Được ông trời cho cơ hội làm lại lần nữa, nàng ta nhất định phải trở thành tân nương của Tiêu Vân Thiên!

Trên bậc thang đá phủ đầy rêu xanh, có một bóng người thon dài, không nhìn rõ dung mạo đang đứng ngược sáng.

Một giọng nói ôn hòa vang lên trong nhà giam chật hẹp.

“Là ngươi sao?”

Bóng người đó hơi nghiêng đầu, ánh mắt hắn nhìn về phía nàng ta giống như đang xuyên qua bóng tối nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng ta.

Lâm Y Y giật mình kinh hãi.

Suýt nữa nàng ta đã quên mất tuy Túc Mặc là kẻ điên nhưng võ công lại sâu không lường được.
Nhất định là lúc nàng ta vừa trọng sinh đã gây ra động tĩnh trong lúc hoảng loạn khiến hắn chú ý.

Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

Chẳng lẽ lần này nàng ta vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh bị Túc Mặc giam cầm sao?

Không! Nàng ta không muốn sống cuộc đời không có tự do ấy thêm một lần nào nữa!

Lâm Y Y hoảng loạn cúi đầu, khóe mắt nàng ta thoáng thấy bên cạnh có một bóng dáng mảnh mai đang lặng lẽ cuộn tròn.

Đó cũng là một nữ tử bị bắt về để bán vào kỹ viện.

Trong lòng nàng ta chợt nảy ra một kế.

Nàng ta không kịp nghĩ nhiều đã đẩy mạnh người kia ra ngoài.