Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Nhưng khi tay chạm vào cửa, hắn lại khẽ run, không dám đẩy ra.
Rõ ràng nơi đây là nơi hắn đã tưởng niệm suốt ba năm, vậy mà giờ lại không dám đối mặt.
Liệu Ngũ công chúa có tha thứ cho hắn không?
Dù nàng không tha thứ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để nàng rời đi!
Hắn dồn sức đẩy cửa ra, cánh cửa phát ra âm thanh “kẽo kẹt” nặng nề.
Trong điện ánh sáng u ám, vài tia sáng yếu ớt len lỏi xuyên qua khung cửa sổ bạc màu rọi xuống nền đá.
Tuy nơi này đơn sơ, nhưng từng chiếc bình cắm hoa đều được sắp đặt tỉ mỉ.
Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên.
Sở Tẫn nín thở, nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Ngay lúc ấy, một dáng hình mảnh mai từ hành lang bên hông cung điện chậm rãi bước ra.
Nàng vẫn mặc bộ cung trang màu hồng cánh sen ấy, làn váy dính chút bụi nhưng không làm lu mờ nét đẹp thanh thoát.
Tim Sở Tẫn khẽ rung lên. Chỉ một ánh nhìn, đôi mắt không thể rời khỏi người đối diện.
Không biết đã bao đêm nàng xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
Giờ đây khi chân thực đứng trước mặt, hắn mới hiểu rằng dáng hình trong mộng kia chưa bao giờ sánh bằng được nàng ngoài đời.
Trước mặt nàng là bầu trời đỏ rực ánh đuốc, vậy mà nàng vẫn lặng lẽ đứng đó, khiến người khác không dám tới gần.
Cung nữ đi cùng hắn ngỡ ngàng trừng lớn mắt khi nhìn thấy nửa mặt nhẵn nhụi của Ngũ công chúa.
“Vết sẹo trên mặt Ngũ công chúa đâu rồi?!”
“Không còn sẹo, Ngũ công chúa thậm chí còn đẹp hơn cả Thất công chúa!”
Tạ Lan Âm cất tiếng: “Sở tiểu tướng quân? Sao lại có mặt ở đây?”
Sở Tẫn không kìm được bước chân, tiến lại gần, quỳ một gối xuống, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt vừa nóng rực đầy dè dặt: “Ta đến đón điện hạ.”
Tạ Chước Hoa không may mắn có thể chạy ra khỏi cung. Khắp nơi đều là người của Sở Tẫn, nàng hoàn toàn không dám chạy loạn, chỉ có thể lẩn trốn trong đám thái giám và cung nữ.
Một cung nữ thì thầm: “May quá, Sở tiểu tướng quân không giết chúng ta, chỉ đưa về Tẩy Y Cục thôi.”
Hóa ra là Tẩy Y Cục.
Tạ Chước Hoa đảo mắt quan sát xung quanh.
Nền đất dơ bẩn loang lổ, nước đục ngập khắp nơi, đất đỏ lẫn nước mưa tạo thành bùn nhão, từng dấu chân in đầy khắp nơi.
Nàng cau mày đưa tay áo che mũi miệng.
Khi còn sống, phụ hoàng cưng chiều nàng nhất.
Giờ phụ hoàng đã chết, nàng bị Sở Tẫn giam lỏng, chưa từng đặt chân đến nơi tồi tàn như thế này.
Một người khác nói: “Ê, mấy người nghe gì chưa? Sở tiểu tướng quân đưa Ngũ công chúa đến ở Phượng Tê Cung đó.”
Tạ Chước Hoa sững người.
Sở Tẫn lại dám để Tạ Lan Âm ở Phượng Tê Cung!
Đời trước Sở Tẫn chỉ sắp xếp cho nàng ở Nhạc Ương Cung, dựa vào đâu Tạ Lan Âm lại được vào Phượng Tê Cung!
Đó là cung điện của Hoàng hậu! Chẳng lẽ Sở Tẫn định lập Tạ Lan Âm làm hậu?
Hắn sao có thể!
Hắn dám sao!
Hắn không chê vết sẹo trên mặt Tạ Lan Âm à?
Tạ Chước Hoa siết chặt tay, cảm giác khó chịu trong lòng lại dâng lên.
Một cung nữ ngờ vực hỏi: “Sao Sở tiểu tướng quân lại sắp xếp cho Ngũ công chúa ở Phượng Tê Cung? Chẳng lẽ định lập nàng làm hậu?”
Một người khác tiếp lời: “Nếu Ngũ công chúa không có sẹo trên mặt, ta thấy cũng có khả năng đấy.”
“Nhưng Sở tiểu tướng quân chắc chắn sẽ đăng cơ làm hoàng đế, nếu Ngũ công chúa dung mạo khiếm khuyết, sao có thể lập làm Hoàng hậu được.”
“Ta đoán chắc là muốn trấn an các lão thần tiền triều thôi. Không tìm được Thất công chúa xinh đẹp như xưa, nên mới dùng Ngũ công chúa thay thế.”
Tạ Chước Hoa lặng lẽ thở ra một hơi.
Phải rồi, Tạ Lan Âm có vết sẹo, Sở Tẫn sao có thể thật lòng để tâm đến nàng.
Tạ Lan Âm là người cao ngạo, bị kẻ điên như Sở Tẫn giam cầm, chắc giờ đang tức đến phát điên rồi!
Phượng Tê Cung.
Từng rương từng rương châu báu quý giá được đưa vào.
Người dẫn đầu là tiểu thái giám từng khuyên nhủ Tạ Lan Âm ở Hoa Chương cung khi trước.