Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 10: Bệnh kiều tướng quân cầm tù công chúa mất nước

admin 792 Chữ Cài Đặt

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

Tiểu thái giám vì từng khuyên can Tạ Lan Âm nên giờ đã được Sở Tẫn cất nhắc làm đại thái giám hầu hạ bên tân hoàng.

Giờ ai gặp cũng phải gọi một tiếng Hạ tổng quản.

“Công chúa, đây là tân hoàng đích thân sai người mang đến, đều là vải sa tơ tằm vừa được Giang Nam tiến cống. Ngài chọn vài món vừa ý, để Nội Vụ Phủ may cho ngài vài bộ y phục mới.”

“Còn đây là một rương trang sức mới nhất, ngài xem có món nào thích thì giữ lại.”

Tạ Lan Âm chỉ liếc qua một lượt, rồi để cung nữ chọn vài món ưng ý giữ lại.

Nếu nàng không nhận lấy thứ gì, Sở Tẫn sẽ tưởng nàng đang giận dỗi. Chỉ là mấy chuyện nhỏ, chẳng đáng để hiểu lầm.

Hạ tổng quản tươi cười:

“Công chúa thật có mắt nhìn, đám trang sức này được dùng để trang điểm cho ngài là phúc khí của chúng.”
Hắn thật lòng cảm thấy may mắn vì năm xưa từng nói vài lời bênh vực nàng. Không thì giờ lấy đâu ra đãi ngộ hôm nay.

Cũng chẳng trách sau khi tiến vào hoàng cung, tân hoàng lập tức đi tìm Ngũ công chúa.

Ai mà ngờ, mất đi vết sẹo kia, Ngũ công chúa lại xinh đẹp đến mức như tiên giáng trần.

Ngay cả dáng ngồi uống trà cũng khiến người ta cảm thấy như đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp.

“Sở Tẫn đâu?” Tạ Lan Âm đặt chén trà xuống, hỏi.

Từ hai hôm trước, khi Sở Tẫn đưa nàng ra khỏi Kỳ Âm Cung và an bài ở Phượng Tê Cung, hắn không xuất hiện trước mặt nàng lần nào nữa.

Tạ Lan Âm từng nghĩ Sở Tẫn sẽ đối xử với nàng như trong kịch bản gốc từng làm với Tạ Chước Hoa. Nhưng cuối cùng, hắn lại không dám đối mặt.

Chỉ lặng lẽ đến vào mỗi đêm khi nàng đã ngủ.

“Hoàng thượng đang bận xử lý chuyện đăng cơ. Nhưng công chúa yên tâm, lúc rảnh ngài ấy nhất định sẽ đến thăm.”
“Sở tiểu tướng quân, từ xưa đến nay chưa từng có vị hoàng đế nào phong hậu ngay trong đại điển đăng cơ. Ngài sao có thể làm trái quy tắc tổ tông!”

“Đúng vậy, từ xưa nam tôn nữ ti, phong hậu và đăng cơ đâu thể diễn ra cùng ngày? Thật chẳng khác gì trò đùa.”

“Huống hồ Ngũ công chúa lại là công chúa tiền triều, dung mạo thì cũng bình thường, làm sao có thể lập làm hậu?”

Vì Sở Tẫn còn chưa chính thức đăng cơ, các lão thần vẫn gọi hắn là Sở tiểu tướng quân.

Tuy hắn tiến vào cung, nhưng không làm hại ai, chỉ bắt vài tên gian thần. Đám lão thần vẫn còn nguyên.

Sở Tẫn bình thản nói, giọng điệu như thể đang nói một sự thật không thể phản bác.

Dù bình tĩnh, nhưng lời nói lại mang theo sự quyết liệt và tàn nhẫn không cho ai cãi lại.

“Thê tử của bản tướng quân, chỉ có một mình Ngũ công chúa.”
“Còn về quy tắc tổ tông… Đó là luật của tiền triều. Bản tướng quân là tân hoàng, muốn lập ai làm hoàng hậu là quyền của bản tướng. Nếu ai phản đối, lễ đăng cơ khỏi cần tế phẩm, cứ lấy đầu của người đó dâng tế trời là được.”

Đám lão thần: “…”

Giang sơn vừa mới thu về tay, còn vô số việc phải lo.

Đến khi lo xong mọi chuyện, từ lễ đăng cơ đến lễ phong hậu, trời đã sang giờ Tý.

Bên cạnh, Hạ tổng quản nhanh nhẹn tiến lên.

“Hoàng thượng, Ngũ công chúa đã nghỉ rồi, có cần qua xem một chút không?”

Hạ tổng quản đã sớm hiểu rõ lòng tân hoàng. Chỉ cần liên quan đến Ngũ công chúa, thì chính là chuyện lớn nhất trên đời.

“Bản tướng quân qua xem một chút. Không cần đi theo.”

“Tuân lệnh.”

Hạ tổng quản nhìn theo bóng lưng tân hoàng rời đi, nghĩ mãi cũng không hiểu nổi vì sao ngài ấy cứ phải đợi công chúa ngủ rồi mới lặng lẽ đến gặp.

Phượng Tê Cung.

Trong điện thoảng một mùi hương dịu nhẹ.

Đây là mùi hương Sở Tẫn đặc biệt sai người chế ra, có tác dụng an thần.

Hắn bước nhẹ nhàng, chậm rãi đến gần chiếc giường lớn chạm hoa.

Công chúa lặng lẽ nằm đó, ánh trăng dịu mát xuyên qua lớp màn sa mỏng, rọi lên gương mặt nàng.

Sở Tẫn như bị trúng định thân chú, đứng lặng tại chỗ, ánh mắt tràn đầy si mê và luyến tiếc.

Một lúc sau, hắn mới khẽ tiến lại gần, ngồi bên mép giường. Động tác nhẹ nhàng hết mức, như sợ đánh thức mỹ nhân trong mộng.