Tam hoàng tử tên là Lương Dịch.
Hắn không giống Thái tử.
Thái tử sáng sủa, hiền hòa.
Tam hoàng tử lại trầm, sắc, và có đôi mắt khiến người ta khó đoán.
Nếu Thái tử giống mặt trời, thì Tam hoàng tử giống lưỡi dao.
Hôm ấy, Tam hoàng tử mở tiệc nhỏ trong cung.
Lấy cớ là mừng tuyết ngừng.
Tiệc được tổ chức ở Thủy Tạ phía Tây.
Nước trong hồ đã đóng băng một nửa.
Gió thổi qua, lạnh đến mức người ta chỉ muốn rút vào áo.
Nhưng trong tiệc, rượu nóng và đàn hát vẫn đầy đủ.
Bạch Lộ Yên đến.
Nàng không thích những bữa tiệc này.
Nhưng nàng không thể không đến.
Trong cung, không đến tức là chọc người.
Tam hoàng tử thấy nàng, đứng dậy cười:
“Hoàng tỷ.”
Bạch Lộ Yên gật đầu.
“Tam điện hạ.”
Tam hoàng tử cười.
“Hoàng tỷ vẫn gọi ta xa cách vậy.”
Bạch Lộ Yên đáp:
“Trong cung, thân quá dễ chết.”
Tam hoàng tử bật cười.
“Hoàng tỷ nói đúng.”
Hắn đưa tay mời nàng ngồi.
Bạch Lộ Yên ngồi xuống.
Các công tử thế gia cũng có mặt.
Trong đó có vài người nhìn nàng với ánh mắt không giấu được.
Nàng không nhìn lại.
Tam hoàng tử rót trà cho nàng.
“Hoàng tỷ, đây là trà mới từ Giang Nam tiến cống.”
“Nghe nói uống vào ấm người.”
Bạch Lộ Yên nhìn chén trà.
Mùi thơm nhẹ.
Không có gì khác thường.
Nhưng nàng không nâng lên ngay.
Tam hoàng tử nhìn nàng, cười:
“Hoàng tỷ sợ?”
Bạch Lộ Yên nhấc mắt.
“Ta chỉ không thích uống trà người khác rót.”
Tam hoàng tử cười.
“Vậy ta đổi.”
Hắn đặt chén trà của mình sang trước mặt nàng, đưa chén của nàng về phía mình.
Bạch Lộ Yên nhìn động tác ấy.
Không nói.
Nàng nâng chén trà lên, uống một ngụm nhỏ.
Nước trà nóng.
Hương trà thơm.
Không có độc.
Tam hoàng tử nhìn nàng, ánh mắt có chút tiếc.
Bạch Lộ Yên đặt chén xuống.
Nàng hỏi:
“Tam điện hạ hôm nay mời ta đến chỉ để uống trà sao?”
Tam hoàng tử cười.
“Không.”
Hắn nghiêng người, nói chậm:
“Ta nghe phụ hoàng định nghị hôn cho hoàng tỷ.”
Bạch Lộ Yên không đổi sắc.
“Nghe ai nói?”
Tam hoàng tử cười.
“Trong cung, chuyện gì mà ta không nghe được?”
Bạch Lộ Yên nhìn hắn.
“Tam điện hạ muốn nói gì?”
Tam hoàng tử nhìn nàng, giọng dịu dàng:
“Ta muốn nói, hoàng tỷ nên chọn người phù hợp.”
Bạch Lộ Yên nhếch môi.
“Phù hợp với ai?”
Tam hoàng tử đáp:
“Phù hợp với hoàng tỷ.”
Bạch Lộ Yên bật cười.
“Ngươi quan tâm ta vậy sao?”
Tam hoàng tử cười.
“Hoàng tỷ là người trong hoàng tộc.”
“Ta quan tâm là đúng.”
Bạch Lộ Yên nhìn hắn, giọng bình thản:
“Ngươi muốn ta gả đi để ngươi dễ làm việc hơn.”
Tam hoàng tử khựng lại.
Rồi hắn cười.
“Hoàng tỷ vẫn sắc.”
Bạch Lộ Yên nhìn quanh.
Nàng thấy vài công tử thế gia đang nhìn nàng.
Nhìn như nhìn một món hàng.
Nàng ghét cảm giác ấy.
Tam hoàng tử nói tiếp:
“Hoàng tỷ, ta nghe nói Thẩm công tử rất thân với hoàng tỷ.”
Bạch Lộ Yên đặt chén xuống.
“Ngươi nghe nhiều quá.”
Tam hoàng tử cười.
“Ta chỉ lo.”
“Thẩm gia mạnh.”
“Nếu hoàng tỷ dính vào, phụ hoàng sẽ không vui.”
Bạch Lộ Yên nhìn hắn.
Giọng nàng lạnh:
“Ngươi nói như thể phụ hoàng vui với bất kỳ ai.”
Tam hoàng tử cười.
Nhưng trong mắt hắn không có cười.
Hắn nói:
“Hoàng tỷ, phụ hoàng không tin Thẩm gia.”
“Ta cũng không tin.”
Bạch Lộ Yên nhìn hắn.
“Vậy ngươi tin ai?”
Tam hoàng tử nhìn nàng, giọng nhẹ:
“Ta tin người có thể đứng cùng ta.”
Bạch Lộ Yên im lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng hiểu.
Hắn không mời nàng đến để uống trà.
Hắn mời nàng đến để nói rõ một chuyện.
Tam hoàng tử muốn nàng chọn phe.
Bạch Lộ Yên đứng dậy.
“Ta không đứng cùng ai.”
Tam hoàng tử nhìn nàng.
“Hoàng tỷ, người không chọn cũng là chọn.”
Bạch Lộ Yên quay đi.
Nàng bước ra khỏi Thủy Tạ.
Gió lạnh táp vào mặt.
A Hoàn chạy theo.
“Điện hạ, người không sao chứ?”
Bạch Lộ Yên không đáp.
Nàng vừa đi, vừa nhớ đến chén trà.
Không có độc.
Nhưng vẫn có thứ gì đó không đúng.
Nàng dừng lại.
Bàn tay nàng chạm nhẹ lên cổ tay.
Da hơi nóng.
Tim đập nhanh hơn một nhịp.
Bạch Lộ Yên khựng lại.
A Hoàn nhìn nàng, hoảng:
“Điện hạ, người…”
Bạch Lộ Yên nhìn xa.
Nàng thấy bóng áo xanh nhạt.
Thẩm Yến Chi đứng ở cuối hành lang.
Hắn nhìn nàng, sắc mặt lập tức thay đổi.
Hắn bước nhanh đến.
“Điện hạ uống gì?”
Bạch Lộ Yên cười nhạt.
“Trà.”
Thẩm Yến Chi nắm cổ tay nàng.
Ngón tay hắn lạnh.
Nhưng lực siết lại rất chặt.
Hắn nhìn nàng, giọng thấp, sắc:
“Đó không phải độc.”
“Là dược.”
Bạch Lộ Yên nhìn hắn.
“Dược gì?”
Thẩm Yến Chi nói:
“Dược khiến người mất kiểm soát.”
Bạch Lộ Yên bật cười.
Tiếng cười lạnh đến mức khiến A Hoàn run.
“Lương Dịch muốn ta mất kiểm soát trước mặt ai?”
Thẩm Yến Chi nhìn nàng.
Giọng hắn càng thấp:
“Trước mặt phụ hoàng.”
Bạch Lộ Yên im lặng.
Tuyết trên mái hiên rơi xuống.
Một mảng trắng rơi ngay bên chân nàng.
Như một lời nhắc.
Trong cung, không có chuyện vô tình.
Bạch Lộ Yên nhìn Thẩm Yến Chi.
Nàng nói:
“Ngươi đưa ta về Trường Ninh.”
Thẩm Yến Chi đáp:
“Được.”
Hắn đỡ nàng đi.
Nhưng khi đi được vài bước, Bạch Lộ Yên bỗng khựng lại.
Nàng nhìn hắn, giọng lạnh:
“Ngươi đừng tưởng ta yếu.”
Thẩm Yến Chi nhìn nàng.
Rồi hắn cười rất nhạt.
“Thần chưa từng nghĩ điện hạ yếu.”
Bạch Lộ Yên nhếch môi.
“Vậy tốt.”
Nàng bước tiếp.
Nhưng trong lòng nàng đã hiểu.
Tam hoàng tử ra tay rồi.
Và ván cờ này, sẽ không còn chỉ là chuyện Thẩm gia.