Đến nội dung chính

Chương 25: Kiểm toán cập bến (2)

admin 522 Chữ Cài Đặt

Lộ Tinh Tự nhướng mày. Ngân hàng Tân Hải làm việc rất đúng quy trình, tốc độ giải quyết nợ xấu cũng nhanh gọn.

“Chào cậu Hạ.” Lộ Tinh Tự vẫn giữ đều chân ga: “Tôi là Lộ Tinh Tự, người bảo lãnh cho không gian làm việc của dự án này. Tình hình sổ sách có vấn đề gì nghiêm trọng không?”

Nghe thấy giọng nói từ màn hình xe hơi, Hạ Bách hơi nâng mắt nhìn vào ống kính điện thoại Tống Diên đang cầm. Cậu ta đẩy nhẹ gọng kính, lật trang tài liệu thứ hai.

“Cực kỳ nghiêm trọng.” Hạ Bách nói, giọng điệu không kiêng nể: “Dựa theo báo cáo tài chính quý một, anh Tống Diên đã dùng ba mươi phần trăm vốn vay để mua bốn chiếc ghế công thái học phiên bản giới hạn, trong khi nhân sự studio chỉ có một mình anh ta. Hai mươi phần trăm tiếp theo được dùng để mua bàn phím cơ đính đá pha lê. Hiện tại, dòng tiền để thuê máy chủ chạy thử nghiệm game bằng không. Đánh giá tín dụng: Rủi ro vỡ nợ cấp độ đỏ.”
Tống Diên giật lại điện thoại, chĩa camera vào mặt mình, gân cổ cãi: “Cậu thì biết cái gì về nghệ thuật! Ghế công thái học là để bảo vệ cột sống của một lập trình viên! Bàn phím cơ là nguồn cảm hứng để tôi viết code! Không có cảm hứng thì làm sao có siêu phẩm? Ngân hàng các người chỉ biết nhìn vào mấy con số khô khan, chà đạp lên tâm huyết của những nhà sáng tạo chân chính!”

Lộ Tinh Tự: “…”

Hạ Bách đứng khoanh tay, khuôn mặt cấm dục không hề bị những lời hùng hồn của Tống Diên làm cho lay động.

Cậu ta bình thản đáp: “Tâm huyết của anh không thể quy đổi thành tiền trả lãi ngân hàng vào ngày mười lăm hàng tháng. Cột sống của anh rất đắt giá, nhưng ngân hàng không nhận thế chấp cột sống.”

“Cậu… cậu dám sỉ nhục tôi!” Tống Diên tức đến mặt đỏ gay, xắn tay áo phông lên định bước tới.
“Tống Diên, câm miệng lại và đứng yên đó.” Giọng Lộ Tinh Tự vang lên lạnh tanh, cắt ngang mớ hỗn độn.

Tống Diên khựng lại, tủi thân nhìn vào màn hình: “Tiểu Tinh, mày thấy nó bắt nạt tao mà mày không bênh vực sao?”

“Bênh vực cái gì? Bênh vực việc mày dùng tiền vay để mua cái bàn phím lòe loẹt như quả cầu sàn nhảy trong khi server game chuẩn bị sập đến nơi à?” Lộ Tinh Tự mắng thẳng mặt không thương tiếc: “Hồi mày khuân mấy cái ghế đó về, tao đã bảo mày trả lại nhưng mày khóc lóc nói đó là phong thủy. Phong thủy của mày bây giờ là phá sản đấy.”

Tống Diên: “…”

Hạ Bách nghe vậy, ánh mắt sau tròng kính gọng vàng lóe lên một tia ngạc nhiên.

Cậu ta cứ nghĩ Lộ Tinh Tự sẽ vòng vo bảo vệ bạn mình, không ngờ người này lại thực tế và sắc bén đến vậy.