Đến nội dung chính

Chương 24: Kiểm toán cập bến (1)

admin 512 Chữ Cài Đặt

Tống Diên vồ lấy bản hợp đồng, lật lật mấy trang. Nhìn thấy con dấu đỏ chót của Xuyên Việt, cậu ấy trố mắt nhìn Lộ Tinh Tự như nhìn thấy một sinh vật ngoài hành tinh.

“Mày… mày thực sự làm được? Phó Ngôn Xuyên bị mày thao túng rồi à?” Tống Diên há hốc miệng.

“Anh ta thao túng tao thì đúng hơn. Giá trị lao động của tao đang bị anh ta vắt kiệt bằng một chiếc xe Porsche.” Lộ Tinh Tự khoác balo lên vai.

Cậu đi về phía cửa, không quên quay lại nhắc nhở: “Nhớ khóa cửa studio cẩn thận. Tao đi làm vợ người ta đây.”

Bước ra khỏi cửa, Lộ Tinh Tự lấy chìa khóa xe ra bấm nút mở khóa. Chiếc Porsche đỗ ở bãi xe cách đó không xa nháy đèn sáng rực.

Cậu bước tới, mở cửa ngồi vào ghế lái. Không gian xe sang trọng tràn ngập mùi da mới. Cậu khởi động máy, đạp chân ga hướng thẳng về phía khu Thủy Nguyệt.
Vở kịch chung sống này, bắt đầu từ việc đối phó với căn nhà trống rỗng của vị tổng tài cuồng công việc kia.

Lộ Tinh Tự đánh vô lăng rẽ vào làn đường cao tốc trên cao, màn hình điều khiển trung tâm của chiếc Porsche vừa hiển thị bản đồ tuyến đường thì một cuộc gọi video báo đến.

Tên người gọi nhấp nháy dòng chữ Tống Diên.

Cậu nhấn nút nhận cuộc gọi trên vô lăng. Âm thanh lộn xộn lập tức dội ra từ hệ thống loa vòm.

[Tiểu Tinh! Mày quay lại xưởng ngay lập tức! Bọn ngân hàng phái giang hồ đòi nợ đến ép tao nhảy lầu rồi đây này!] Giọng Tống Diên gào lên hoảng loạn.

Lộ Tinh Tự liếc nhìn kính chiếu hậu, nhàn nhạt đáp: “Giang hồ đòi nợ thời nay đi làm bằng xe bọc thép hay sao mà mày phải la hét như vậy? Chuyển camera sang camera sau, tao xem thử.”

Màn hình trung tâm chớp nháy một cái. Góc máy quay rung lắc dữ dội rồi dừng lại, hướng thẳng vào khu vực bàn làm việc của Tống Diên.
Đứng giữa đống hộp mì ăn liền và dây cáp máy tính rối nùi là một thanh niên mặc áo sơ mi trắng cắt may phẳng phiu, cà vạt màu lam sẫm thắt gọn gàng sát cổ áo.

Người này có vóc dáng cao gầy, sống mũi thẳng tắp, trên mặt đeo một chiếc kính gọng vàng. Cậu ta đang cầm một xấp tài liệu trên tay, biểu cảm trên gương mặt không có lấy một gợn sóng, hoàn toàn đối lập với sự bừa bộn xung quanh.

“Xin chào, tôi là Hạ Bách, chuyên viên kiểm toán độc lập được Ngân hàng Thương mại Tân Hải ủy quyền.” Giọng Hạ Bách phát ra đều đều, rõ ràng từng chữ, mang theo sự chuyên nghiệp và cứng nhắc tuyệt đối: “Tôi đến để thẩm định lại khoản nợ vay kinh doanh của dự án game Tinh Môn do anh Tống Diên đứng tên.”