Đến nội dung chính

Chương 14: Mớ hỗn độn tại tinh môn (2)

admin 530 Chữ Cài Đặt

Lộ Tinh Tự kéo chiếc ghế đẩu bằng gỗ sồi ngồi xuống đối diện cậu ấy. Cậu nhìn thẳng vào vẻ mặt suy sụp của người bạn thân nhất.

Họ quen nhau từ những ngày còn vật lộn ở khu lao động nghèo. Khi đó Tống Diên ôm cái máy tính tã nát gõ code, còn Lộ Tinh Tự nhặt nhạnh từng mảnh vải vụn để học cách may một chiếc áo sơ mi tử tế.

“Tao vừa từ Tập đoàn Xuyên Việt về.” Lộ Tinh Tự mở miệng, tông giọng phẳng lặng, không mang theo sự an ủi sáo rỗng.

Tống Diên ngưng động tác uống cà phê, ngẩng phắt đầu lên: “Xuyên Việt? Phó Ngôn Xuyên? Mày đừng nói với tao là mày định đi vay nặng lãi hoặc bán cổ phần studio cho bọn họ để lấy tiền cứu tao nhé? Tao thà đập nát cái ổ cứng còn hơn để mày gánh nợ!”

“Tao không bán cổ phần, tao bán thân phận.” Lộ Tinh Tự bình thản đáp.
Cậu đưa tay rút bản sao hợp đồng dự thảo từ trong cặp da ra, vứt lên bàn: “Tao sắp kết hôn giả với Phó Ngôn Xuyên. Một năm.”

Tống Diên sững sờ mất ba giây. Ly cà phê trên tay cậu ấy nghiêng đi, vài giọt chất lỏng đen kịt sánh ra ngoài, rớt xuống mặt bàn kính. Cậu ấy ném ly xuống, vồ lấy tờ giấy đọc lướt qua một lượt. Mắt cậu ấy trợn trừng lên, cơ mặt căng cứng.

“Mày điên rồi!” Tống Diên đập mạnh tờ giấy xuống bàn: “Phó Ngôn Xuyên là loại người gì mày không biết sao? Anh ta thâu tóm hàng chục công ty đối thủ không chớp mắt, làm việc với anh ta chẳng khác nào chơi đùa với hổ. Hơn nữa, anh ta mắc chứng dị ứng Pheromone cực kỳ nghiêm trọng, cực kỳ ghét người khác tiếp cận. Mày là một Omega! Nếu anh ta phát hiện ra giới tính thật của mày, anh ta sẽ bóp chết mày!”
“Tao đang ngụy trang thành Beta rất hoàn hảo. Thuốc ức chế của bác sĩ Tần làm rất tốt việc này.” Lộ Tinh Tự tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân: “Tống Diên, mày dùng cái đầu làm game của mày suy nghĩ thực tế đi. Xuyên Việt có một bộ phận phát triển công nghệ thực tế ảo đang tìm kiếm các dự án game độc lập để đầu tư. Nếu mày cứ vác hồ sơ đi gõ cửa từng nhà đầu tư theo cách truyền thống, mày sẽ chết chìm trong đám thư từ chối. Nhưng nếu dự án của mày được Phó phu nhân tình cờ đặt lên bàn làm việc của các giám đốc đầu tư trong một buổi tiệc tối, câu chuyện sẽ khác hoàn toàn.”

Tống Diên nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm. Là một Alpha, bản ngã của cậu ấy không cho phép mình núp sau lưng sự hy sinh của bạn bè.

Cậu ấy nghiến răng: “Nhưng cái giá mày phải trả là tự do cá nhân! Mày phải đóng kịch mỗi ngày, sống chung nhà với một Alpha xa lạ và nguy hiểm.”