“Cậu nghĩ mình giải quyết được?” Phó Ngôn Xuyên ngắt lời.
“Kịch bản hoàn hảo nhất là anh có một đối tượng kết hôn đã chốt sẵn, một người vừa vặn lấp vào vị trí trống bên cạnh anh ngay lúc này, khiến Lão phu nhân không thể ép buộc thêm.” Lộ Tinh Tự vươn tay thu lại bản dự thảo trên bàn: “Nếu anh đồng ý, tối nay tôi sẽ trực tiếp đối mặt với bà ấy cùng anh. Nếu tôi thất bại, anh xé bỏ bản dự thảo này, tôi lập tức đền bù hai tỷ rưỡi.”
Phó Ngôn Xuyên đứng dậy khỏi ghế. Dáng người cao lớn của anh đổ một cái bóng che khuất ánh sáng từ cửa sổ kính sát đất sau lưng. Anh đi vòng qua bàn làm việc, dừng lại ngay sát bên cạnh chiếc ghế Lộ Tinh Tự đang ngồi.
Sự áp sát bất ngờ của một Alpha trội mang theo một loại sức ép vật lý chân thực. Lộ Tinh Tự cảm nhận được cơ bắp dưới lớp áo vest của mình hơi căng lên.
Bằng sự kiềm chế tuyệt đối của một Omega đang dùng thuốc ức chế liều cao, cậu duy trì nét mặt bình thản, từ từ đứng dậy đối diện với anh.
“Lộ Tinh Tự.” Phó Ngôn Xuyên gọi tên cậu: “Cậu có biết cái giá phải trả nếu dám lợi dụng danh nghĩa của tôi để làm chuyện phạm pháp hay bôi nhọ Xuyên Việt là gì không?”
“Tôi là thợ may.” Lộ Tinh Tự đáp trả không chớp mắt: “Nguyên tắc nghề nghiệp của tôi là bảo vệ đường kim mũi chỉ của mình đến cùng. Danh dự của anh, khi đã trở thành một phần trong hợp đồng của tôi, tôi sẽ giữ nó phẳng phiu như một bộ âu phục không tì vết.”
Hai ánh mắt khóa chặt lấy nhau trong không gian hẹp. Trợ lý Trần đứng bên cạnh thậm chí không dám thở mạnh. Anh ta chưa từng thấy ai dám giữ thái độ ngang hàng, không kiêu ngạo cũng không khuất phục trước Phó Ngôn Xuyên như vậy.
Phó Ngôn Xuyên vươn tay ra. Ngón tay anh thon dài, khớp xương mạnh mẽ.
Lộ Tinh Tự đưa tay nắm lấy. Bàn tay của người đàn ông này rất lạnh, trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ cơ thể thông thường của một Alpha.
“Trợ lý Trần.” Phó Ngôn Xuyên buông tay cậu ra, quay sang nhìn trợ lý: “Giao bản dự thảo này cho đội pháp lý ở tầng ba mươi. Yêu cầu họ hoàn thiện thành hợp đồng chính thức trong vòng bốn tiếng. Chiều nay tôi sẽ ký.”
Trợ lý Trần giật mình, vội vàng gật đầu nhận lấy xấp giấy từ tay Lộ Tinh Tự.
“Lộ Tinh Tự, bảy giờ tối nay tôi sẽ cho xe đến đón cậu.” Phó Ngôn Xuyên bước trở lại bàn làm việc, nhấc chiếc bút máy lên.
“Tôi sẽ gửi định vị studio cho anh.” Lộ Tinh Tự xách chiếc cặp da lên, gật đầu chào tiêu chuẩn rồi xoay người bước ra cửa.