Đến nội dung chính

Chương 8: Dị năng (1)

admin 558 Chữ Cài Đặt

Ngủ với tôi đi.

Ứng Quân cũng không rõ đang xảy ra chuyện gì.

Không biết mọi chuyện bắt đầu thế nào. Bắt đầu từ câu nói kia chăng? Chỉ biết, khi nhận ra, anh đã chôn sâu trong cơ thể cô rồi.

“Lần đầu?” Giọng anh khàn khàn, như đang cố kìm nén gì đó: “Sao em lại…”

An Cẩn không đáp, nhưng đã tới nước này, tên đã bắn ra, Ứng Quân đương nhiên không còn đường quay đầu. Cố ý chờ một lúc cho cơn đau của cô qua đi, sau đó anh mới từ từ tiếp tục.

Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng thuận lợi. Ứng Quân nâng cằm An Cẩn lên, mắt xoáy vào mắt cô tìm kiếm. Theo từng nhịp tiến công của anh, vẻ trầm tĩnh tưởng như vạn năm không đổi kia dần dần bị đánh tan, dần dần bị tình dục xâm chiếm. Ứng Quân hài lòng, anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Đâu chỉ mình cô? Cả nụ hôn của anh cũng là lần đầu.
Nhưng không thành vấn đề, bản năng vẫn dắt anh đi đúng hướng. Mồ hôi trên trán Ứng Quân nhỏ giọt, một lần kết thúc, anh không cho An Cẩn được nghỉ, lập tức bắt đầu ngay lần hai.

Anh muốn nghe, anh muốn nhìn thấy An Cẩn mất khống chế.

Cô quá an tĩnh, quá trống rỗng. Anh không biết cô là ai, không biết làm cách nào để lấp đầy cô, tạm thời chỉ có thể “lấp đầy” bằng cách này. Anh không thích An Cẩn như vậy, cô như vậy làm anh đau lòng. Anh muốn kéo An Cẩn sa vào tình dục, muốn dùng tình dục mở trộm một góc tâm hồn cô.

An An, rốt cuộc em đã gặp chuyện gì?

Sao ánh mắt em… lại khiến anh đau lòng tới vậy?

Nụ hôn từ lạ lẫm chuyển thành điên cuồng. Ứng Quân gầm nhẹ một tiếng, dùng lưỡi xoắn chặt lấy lưỡi cô.

Cuối cùng An Cẩn vẫn không kìm được bật ra tiếng rên khe khẽ. Đầu cô trắng xóa, đồng tử mơ màng mất tiêu cự, cảm nhận được dòng năng lượng đang cuồn cuộn bên trong cơ thể.
Ứng Quân chôn đầu vào hõm vai cô thở dốc.

Đột nhiên, giật mình nhận ra gì đó, anh ngẩng lên.

Hai mắt Ứng Quân mở to, miệng vô thức há hốc kinh ngạc.

Mái tóc đen của An Cẩn đang dần dần chuyển sang màu vàng!

Màu vàng kim. Ứng Quân ngỡ ngàng nhấc người dậy, mắt nhìn đăm đăm không dám chớp.

Thế này là sao? An Cẩn đang xảy ra chuyện gì?

“An An, An An!” Anh ôm cô vào lòng, nôn nóng gọi: “An An, tóc em làm sao vậy? Em có sao không?”

Năng lượng liên tục cọ rửa cơ thể, toàn thân ấm áp, lỗ chân lông toàn bộ nở ra, dễ chịu đến mức hai mắt An Cẩn sắp không mở được: “Không sao đâu…”

Lần đầu tương đối mãnh liệt thôi.

Nhưng Ứng Quân lại hiểu lầm An Cẩn đang lịm đi. Anh luống cuống lấy chăn bọc cô lại, chuẩn bị ôm cô vọt ra ngoài.

“Khoan… khoan đã… Đừng!” An Cẩn cố sức gọi.

Mệt anh còn nhớ bọc chăn cho cô, toàn thân anh đang không một mảnh vải đó anh có biết không!
“Em không sao.” Cô mệt mỏi nói: “Đây là dị năng của em.”