Mấy ngày sau khi nhận được món quà ý nghĩa từ Nhật Tấn, An Nhiên đã tìm được một vị trí trang trọng để treo bản phác thảo kiến trúc cổ đó. Cô chọn bức tường nhỏ cạnh kệ sách văn học Việt Nam, nơi có một chiếc ghế bành đơn cũ kỹ mà khách thường thích ngồi đọc sách, một góc khá yên tĩnh và dễ chịu. Cô cẩn thận lồng bản vẽ vào một khung gỗ mộc màu nâu sẫm, giản dị nhưng đủ để tôn lên vẻ đẹp cổ điển của nó. Mỗi lần nhìn thấy bản vẽ ở đó, lòng An Nhiên lại dâng lên một niềm vui và sự ấm áp khó tả. Nó không chỉ là một vật trang trí, mà còn là một minh chứng cho sự thấu hiểu, sự đồng điệu giữa cô và vị khách đặc biệt kia.
Chiều Chủ Nhật hôm đó, tiết trời thật đẹp. Nắng vàng rót mật qua khung cửa sổ, không khí trong lành và có chút gì đó lười biếng, thư thái của một ngày nghỉ đúng nghĩa. Hoài Niệm cũng không quá đông khách, chỉ có vài người ngồi rải rác, người đọc sách, người khẽ khàng trò chuyện. Tiếng nhạc du dương, lần này là những bản hòa tấu guitar cổ điển nhẹ nhàng, càng làm tăng thêm vẻ yên bình.
Khi Nhật Tấn đẩy cửa bước vào, An Nhiên gần như ngay lập tức nhận ra sự khác biệt. Hôm nay anh không mặc sơ mi hay áo polo chỉn chu như mọi khi. Thay vào đó là một chiếc áo thun cổ tròn màu xám đơn giản, chất liệu có vẻ mềm mại, kết hợp với quần jeans và giày thể thao năng động. Mái tóc cũng không vuốt keo gọn gàng mà để tự nhiên, vài sợi lòa xòa trước trán. Quan trọng nhất là vẻ mặt anh. Không còn nét căng thẳng hay mệt mỏi tiềm ẩn, thay vào đó là sự thư thái, dễ chịu hiện rõ. Anh bước vào, nhìn An Nhiên và nở một nụ cười thật sự – một nụ cười không chỉ ở khóe môi mà còn ánh lên trong đôi mắt, khiến gương mặt lạnh lùng thường ngày của anh trở nên gần gũi và cuốn hút lạ thường.
“Chào cô.” Anh nói, giọng cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn: “Vẫn như cũ nhé.”
“Chào anh, vẫn như cũ ạ.” An Nhiên mỉm cười đáp lại, cảm thấy lòng mình cũng vui lây trước tâm trạng có vẻ rất tốt của anh hôm nay.
Sau khi gọi cà phê, anh đi về phía góc quen thuộc. Nhưng khi đi ngang qua bức tường nơi An Nhiên treo bản phác thảo, anh đột ngột dừng lại. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào bức vẽ trong khung gỗ. Anh đứng lặng ở đó một lúc lâu, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười hài lòng kín đáo. An Nhiên, từ quầy bar nhìn thấy hết. Cô thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Anh đã thấy nó. Và có vẻ anh rất hài lòng với vị trí cô đã chọn.
Anh ngẩng lên, ánh mắt tìm kiếm An Nhiên. Khi bắt gặp ánh nhìn của cô, anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái thật nhẹ, nhưng trong ánh mắt đó chứa đựng cả sự cảm ơn và hài lòng. An Nhiên cũng mỉm cười đáp lại, một sự giao tiếp không lời đầy ý nghĩa diễn ra giữa họ.
Anh về chỗ ngồi, đặt ly cà phê xuống bàn. Hôm nay anh không mang theo laptop hay tài liệu công việc, chỉ có một cuốn tiểu thuyết bìa mềm trông khá cũ. Anh không vội mở sách ra đọc ngay, mà chỉ ngồi đó, khoan thai nhấp từng ngụm cà phê, ánh mắt thong thả nhìn ngắm không gian quán, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những vòm lá xanh mướt đang rung rinh trong gió nhẹ. Trông anh hoàn toàn thư giãn, giống như đang thực sự tận hưởng một buổi chiều Chủ Nhật yên bình, chứ không phải đang cố gắng trốn chạy khỏi áp lực công việc.
An Nhiên cũng cảm nhận được sự khác biệt đó. Cô thấy thật thú vị khi được chứng kiến một khía cạnh khác của anh – một Nhật Tấn không phải là kiến trúc sư bận rộn, căng thẳng, mà là một người đàn ông bình thường đang tận hưởng ngày nghỉ của mình. Điều đó khiến anh bớt đi vẻ xa cách, trở nên gần gũi và… đời thường hơn.
Một lúc sau, khi trong quán chỉ còn lại vài vị khách và không gian càng thêm tĩnh lặng, Nhật Tấn bất ngờ lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian: “Chủ Nhật ở đây thật yên tĩnh.”
Anh nói, ánh mắt nhìn An Nhiên đang lau dọn quầy bar.
Câu nói đó không phải là một lời nhận xét đơn thuần, nó giống như một lời mở đầu cho một cuộc trò chuyện thoải mái hơn. An Nhiên quay lại nhìn anh, mỉm cười: “Vâng ạ. Cuối tuần thường mọi người thích ra ngoài những nơi ồn ào hơn. Chỉ những ai thực sự thích yên tĩnh mới tìm đến đây thôi.”
“Có lẽ vậy.” Anh gật đầu: “Tôi cũng không thích những nơi quá ồn ào vào ngày nghỉ. Chỉ muốn tìm một góc nào đó như thế này, đọc một cuốn sách, hoặc đơn giản là không làm gì cả.”
“Em cũng thế.” An Nhiên đồng tình: “Nhiều người nghĩ cuối tuần là phải đi chơi, tụ tập, nhưng với em, đôi khi chỉ cần được ở nhà đọc sách, nghe nhạc, hoặc ngồi ở đây nhìn ngắm mọi người lặng lẽ đọc sách cũng đã là một niềm vui rồi.”
“Sở thích của cô khá giống tôi.” Anh mỉm cười nhẹ, nụ cười đó lại xuất hiện, tự nhiên và ấm áp: “Tìm niềm vui trong sự tĩnh lặng.”
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn một cách nhẹ nhàng, không hề gượng ép. Họ nói về những thú vui đơn giản ngày cuối tuần, về cảm giác khi đọc được một cuốn sách hay, về sự thay đổi của thành phố, về những quán ăn nhỏ nhưng ngon mà họ tình cờ biết được. Không có những chủ đề quá sâu sắc hay triết lý như lần nói về Vị Thời Gian, cũng không có sự ngượng ngùng hay hồi hộp như những lần đầu. Chỉ là một cuộc trò chuyện bình dị, thoải mái giữa hai người dường như đã tìm thấy sự dễ chịu khi ở cạnh nhau.
An Nhiên nhận ra, khi trút bỏ vẻ ngoài lạnh lùng và áp lực công việc, Nhật Tấn thực ra khá dễ nói chuyện, dù vẫn kiệm lời nhưng những gì anh nói đều rất thú vị và có chiều sâu. Anh cũng có khiếu hài hước tinh tế, thỉnh thoảng lại khiến cô bật cười bởi một lời nhận xét dí dỏm nào đó. Cô thấy mình hoàn toàn thư giãn, vui vẻ khi nói chuyện với anh như thế này. Một cảm giác mà trước đây cô chưa từng nghĩ mình sẽ có được với anh.
Nhật Tấn dường như cũng rất tận hưởng cuộc trò chuyện. Anh lắng nghe An Nhiên nói nhiều hơn, ánh mắt luôn thể hiện sự chú tâm và thỉnh thoảng lại đưa ra những câu hỏi gợi mở. Anh thấy thú vị khi khám phá thêm về con người cô gái này, không chỉ là sự trầm tĩnh, yêu sách, mà còn là một tâm hồn tinh tế, có những quan sát sâu sắc về cuộc sống xung quanh, và một sự ấm áp rất đỗi chân thành. Ở bên cô trong không gian này, vào một buổi chiều Chủ Nhật lười biếng như thế này, anh cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, mọi lo toan muộn phiền dường như tan biến hết.
Cuộc trò chuyện kéo dài hơn dự kiến, cho đến khi có thêm khách vào quán. Họ tự động dừng lại, quay về với không gian riêng của mình. Anh đọc sách, cô làm việc. Nhưng bầu không khí ấm áp và dễ chịu mà cuộc trò chuyện mang lại vẫn còn vương vấn.
Nhật Tấn ở lại rất lâu chiều hôm đó, cho đến gần giờ quán đóng cửa anh mới đứng dậy. Anh không có vẻ gì vội vã. Lúc ra về, anh dừng lại ở quầy, mỉm cười với An Nhiên.
“Cảm ơn cô vì buổi chiều Chủ Nhật rất dễ chịu.”
“Em cũng cảm ơn anh.” An Nhiên mỉm cười đáp lại.
“Hẹn gặp lại.” Anh nói rồi quay người rời đi, bước chân thong thả, nhẹ nhàng.
An Nhiên đứng nhìn theo, lòng ngập tràn một cảm giác vui vẻ và bình yên. Buổi chiều hôm nay thật khác biệt. Cô đã thấy một Nhật Tấn đời thường hơn, gần gũi hơn, dễ mến hơn. Và cô biết rằng, sợi dây kết nối vô hình giữa họ lại vừa được thắt chặt thêm một nút nữa, bền chặt và ấm áp hơn bao giờ hết.